Chị được đưa đến khoa cấp cứu, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cấp cứu ngày 28/7 sau 6 ngày điều trị tại tuyến cơ sở, trở nặng dần. lúc này, chị ho nhiều, khó thở, thở oxy lưu lượng cao hfnc không đáp ứng. bệnh nhân chuyển điều trị tại khoa hồi sức tích cực hôm 29/7.
Bác sĩ điều trị cho biết chức năng phổi của bệnh nhân đã suy giảm trầm trọng và phải duy trì Thu*c vận mạch, theo dõi cơn bão cytokine. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp thụ cytokine, theo dõi sát tình trạng thai nhi.
Đến 10/8, tình trạng bệnh chưa cải thiện, bệnh nhân đờm nhiều, bác sĩ chỉ định mở khí quản cấp cứu tại giường, chăm sóc hô hấp tích cực. Người bệnh cũng được kết hợp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch với nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày đảm bảo đủ dưỡng chất cho cả mẹ và con.
Ngày 19/8, sau 23 ngày thở máy, bệnh nhân tỉnh táo, tập cai máy thở và rút ống nội khí quản thành công, chuyển thở oxy qua gọng kính. Những ngày tiếp theo, chị tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tại giường.
Ngày 25/8, chị đã có tổng cộng 28 ngày chăm sóc tích cực, 7 lần lọc máu. Sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, thai nhi khỏe mạnh, xét nghiệm âm tính nCoV nhiều lần, xuất viện.
Đây là bệnh nhân covid-19 nguy kịch thứ 52 hồi phục tại khoa icu, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương từ đầu đợt dịch thứ tư. hiện khoa còn điều trị cho 33 bệnh nhân nặng, trong đó có 22 ca thở máy và 6 ca ecmo.
Nữ bệnh nhân 78672 chụp ảnh cùng nhân viên y tế tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày 25/8. ảnh: bệnh viện cung cấp