Bé Triệu Hiểu Minh (9 tuổi) là học sinh lớp 3 của tiểu học số 1 Đông Bình (thuộc quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Cậu bé học rất giỏi, nhận tới hơn 200 giải thưởng trong 3 năm học tiểu học, trong đó có một số giải nổi bật như “bậc thầy tiểu học”, “nhà vô địch về học tập”. Không chỉ vậy, Hiểu Minh còn chơi đàn và viết thư pháp rất giỏi.
Vốn là niềm kiêu hãnh của bố mẹ nhưng cuộc đời của Hiểu Minh đã hoàn toàn thay đổi sau khi em bị bắt nạt vào hồi tháng 11/2020. Cụ thể, trong giờ nghỉ trưa, Hiểu Minh đi vệ sinh trước khi ăn cơm. Tuy nhiên, trong nhà vệ sinh, cậu bé và 2 bạn học khác bị một “đàn anh” bắt quỳ gối dưới sàn nhà, yêu cầu gọi “ông nội” rồi mới thả cho đi.
Hai nam sinh kia làm theo và nhanh chóng được thả đi, nhưng Hiểu Minh thì không, cậu bé nhất quyết không chịu nhục nên bị đàn anh bắt quỳ mãi ở đấy. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều học sinh đi vào đi ra nhà vệ sinh nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi lý do tại sao Hiểu Minh lại bị quỳ ở đây cũng như gọi giáo viên nhờ can thiệp. Mãi một lúc sau, hai học sinh khác nhìn thấy và báo cho giáo viên chủ nhiệm thì Hiểu Minh mới được giải cứu.
Hiểu Minh bị trầm cảm nặng sau khi bị "đàn anh" bắt nạt tại trường. |
Kể từ ngày đó, tâm tính của Hiểu Minh thay đổi hẳn, cậu bé không chịu đi học và ngày nào cũng khóc lóc, hoảng loạn, mắc chứng tiểu không tự chủ và tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu bé phải thay tã nhiều lần trong ngày, thường xuyên ngơ ngác, không nói chuyện với ai, kể cả với mẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận Hiểu Minh bị trầm cảm nặng, cần phải điều trị bằng thuốc và tư vấn tâm lý.
Tuy vụ việc đã trôi qua gần một năm, tiền tiết kiệm của gia đình đã tiêu hết, thậm chí bố mẹ Hiểu Minh còn phải bán nhà để lấy tiền chữa trị cho con, nhưng tình trạng của em vẫn chưa cải thiện chút nào. Mỗi khi nghe thấy 2 từ “trường học” hay nhìn thấy người lạ thì cậu bé lại hoảng sợ .
“Tôi thực sự không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Tôi chỉ mong con trai tôi sớm hồi phục và vui vẻ như ngày xưa”, chị Trịnh – mẹ của Hiểu Minh - đau đớn nói.
Cậu bé suốt ngày đều khóc lóc, hoảng loạn và không nói chuyện với ai, kể cả mẹ mình. |
Trong thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường liên tục xảy ra. Mới đây, dư luận cũng đang xôn xao trước vụ một bé gái 22 tháng tuổi ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bị bạn học đánh bầm dập ngay tại lớp mẫu giáo. Xem đoạn clip trích xuất từ camera giám sát tại lớp học, nhiều người không khỏi hoảng hốt, sợ hãi trước những gì bé gái này vừa trải qua.
Có 6 vấn nạn học đường thường gặp bao gồm:
- Đánh đập, xô đẩy, hăm dọa: Biểu hiện rõ nhất của kiểu bạo lực học đường này là trẻ thường xuyên nói rằng bị đau đầu, buồn nôn, không muốn đi học; trên cơ thể trẻ xuất hiện vết bầm tím, vết xước và trẻ không trả lời được tại sao lại có vết thương đó một cách rõ ràng được.
- Chửi thề, chế giễu: Trẻ thường có biểu hiện chán ăn, không trò chuyện, tự ti, dễ bị tổn thương.
- Kỳ thị, tẩy chay, cô lập: Biểu hiện là trẻ thường phải chơi một mình, không có bạn bè, không bao giờ kể chuyện chơi với bạn bè ở trường, có xu hướng thu mình và ngại tiếp xúc với người lạ.
- Bắt nạt trên mạng: Trẻ ngủ muộn, khó ngủ hoặc thậm chí là mất ngủ; tìm mọi cách để không ai đụng tới máy tính, điện thoại của mình; khóa hết tài khoản mạng xã hội; dành nhiều thời gian cho mạng xã hội nhưng sau đó lại tỏ vẻ buồn chán.
- Trấn lột, tống tiền: Trẻ thường có tâm lý lo âu, sợ sệt, thậm chí có hành vi ăn trộm, ăn cắp vặt nhiều lần.
- Tấn công tình dục: Trẻ tỏ ra khó chịu, sợ hãi người khác giới, thay đổi thói quen ăn mặc.
Trẻ bị bạo lực học đường sẽ phải chịu nhiều hậu quả tiêu cực về mặt sức khỏe thể chất, tâm lý, sự phát triển nhân cách và vấn đề học tập của các em. Theo nghiên cứu, trẻ bị bắt nạt khi còn nhỏ sẽ có nguy cơ mắc phải các chứng rối loạn lo âu cao gấp 4,3 lần, chứng hoảng loạn cao gấp 14,5 lần và chứng trầm cảm cao gấp 4,8 lần so với những đứa trẻ khác khi trưởng thành.
Để tránh và khắc phục tình trạng này, bố mẹ nên dành thời gian để tâm sự với con mỗi ngày, hỏi con những chuyện xảy ra ở trường, bạn bè để nắm bắt tình hình. Bên cạnh đó, bố mẹ nên quan sát con để nhận ra dấu hiệu trẻ bị bắt nạt.
Nếu trẻ bị bắt nạt, bố mẹ nên liên lạc và báo cho nhà trường biết về tình trạng của bé để nhận được sự hỗ trợ. Đồng thời, bố mẹ nên động viên và trấn an con để con ổn định tâm lý.
Xem thêm:
6 lầm tưởng về yoga khiến nhiều người bỏ qua vô số lợi ích từ việc tập luyện này
Phong Vũ
Theo Người đưa tin
Chủ đề liên quan: