Như thông tin đã đưa, từ ngày 15/3 đến ngày 15/4, nước sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước đổi màu đen bất thường, bốc mùi hôi tanh (tình trạng này vẫn đang diễn ra). Cùng thời điểm đó, các loài thủy sản trên sông Mã ch*t bất thường.
Trong thời gian trên đã có hơn 26 tấn cá lồng của người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Bá Thước nuôi ở sông Mã ch*t. Ngoài ra, các loài cá, tôm, hến tự nhiên trên sông cũng ch*t rất nhiều, nhưng không thống kê cụ thể được số lượng.
Trong thời gian qua liên tục xuất hiện hiện tượng cá nuôi và cá tự nhiên ch*t trên sông Mã đoạn chảy qua huyện Bá Thước và Cẩm Thủy
Bước đầu cơ quan chức năng xác định cá ch*t không phải do dịch bệnh, người dân nghi ngờ do nguồn nước bị ô nhiễm, huyện bá thước đã lập đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện 4 công ty có hành vi chôn ống ngầm, hoặc bơm trực tiếp nước thải từ quá trình sản xuất đũa, giấy chưa qua xử lý ra sông mã gây ô nhiễm môi trường.
Trước thực trạng trên, huyện Bá Thước đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cho dừng hoạt động và thu hồi giấy phép đối với hoạt động sản xuất giấy (đối với các hoạt động sản xuất khác vẫn diễn ra bình thường) của các công ty, gồm: Công ty TNHH Tân Thái Thanh, Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành, Công ty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH và Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn (địa chỉ tại xã Thiết Kế), đồng thời đưa các công ty này vào hoạt động tập trung tại các Cụm công nghiệp ở xã Điền Trung và Thiết Ống, không nên tồn tại ở khu vực sát mép sông Mã.
Trong thời gian qua, huyện Quan Hóa phía trên giáp ranh với huyện Bá Thước có 9 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản, các cơ sở này phần lớn đều nằm bên bờ sông Mã. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Quan Hóa đã thành lập đoàn liên ngành liểm tra.
Ngày 19/4, trao đổi với PV, ông Trương Công Tuấn, Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Quan Hóa cho biết: "Hiện đoàn liên ngành của huyện đã xác định được 2 cơ sở xả thải ra sông Mã, 1 cơ sở đoàn kiểm tra vẫn đang làm rõ xem doanh nghiệp này có hành vi chôn đường ống ngầm để xả thải trái phép ra sông Mã hay không. Chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra những cơ sở còn lại".
Đoàn liên ngành huyện quan hóa phát hiện hệ thống đường ống lấy nước sạch và hệ thống xả thải ra sông mã của htx hà long.
Theo đó, ngày 17/4, đoàn công tác liên ngành của huyện Quan Hóa qua kiểm tra, đã phát hiện Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Vân, ở khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân có chôn đường ống xả thải ra sông Mã. Đường ống ngầm được chôn sâu khoảng gần 10 m. Các lực lượng chức năng của huyện đang yêu cầu công ty này đào toàn bộ đường ống ngầm lên. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn đang làm rõ xem doanh nghiệp này có hành vi chôn đường ống ngầm để xả thải trái phép ra sông Mã hay không.
Tiếp đó, sáng ngày 18/4, tại HTX Hà Long ở Bản Chăm, xã Phú Nghiêm, đoàn công tác của huyện Quan Hóa đã phát hiện hệ thống đường ống xả thải của HTX này. Thủ đoạn của HTX Hà Long là dùng hệ thống cấp nước sạch từ sông Mã vào để sản xuất, cùng với đó là hệ thống bơm xả thải trực tiếp ra sông Mã thông qua hệ thống đường ống chằng chịt. Hiện đoàn công tác của huyện đã tiến hành lập biên bản và cho phá hủy toàn bộ đường ống dùng để xả thải của HTX Hà Long.
Trước đó, tối ngày 14/4, đoàn kiểm tra của huyện Quan Hóa đã bắt quả tang cơ sở sản xuất luồng của Hợp tác xã (HTX) chế biến lâm sản Xuân Dương, ở Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) đang xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.
Thủ đoạn của HTX này là đặt một đường ống ngầm sâu dưới lòng đất, đầu thải ra sông Mã cũng được ngụy trang hết sức tinh vi bằng cách bắt các ốc vít vào đá dưới lòng sông. Sau khi nước thải phát sinh đầy bể chứa sẽ xả thải trực tiếp vào đường ống ngầm dưới đáy bể ra sông Mã. Việc vận hành van khóa dưới đáy bể được làm bằng một thanh sắt dài khoảng 4m, để khi nước đầy có thể dễ dàng mở khóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra của huyện đã đấu tranh, bước đầu HTX chế biến lâm sản Xuân Dương đã thừa nhận có việc xả thải ra sông Mã. Ông Dương Ngọc Thắng, Chủ nhiệm HTX Xuân Dương đã thừa nhận có việc xả thải ra sông Mã.