Tổ chức Sức khỏe (Health Organisation / Organisation de la Santé) của Hội Quốc Liên cũng được thay thế bởi Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc từ ngày 9/4/1948.
Tổ chức Y tế Thế giới, tiếng Anh gọi World Health Organization (WHO), còn tiếng Pháp gọi Organisation mondiale de la santé (OMS) lại mang nghĩa Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Đây là một cơ quan của Liên Hợp Quốc, có thẩm quyền điều phối các vấn đề về sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế.
Cơ quan này đặc biệt quan tâm khả năng phòng và chống dịch bệnh. Năm 1948, ngay sau khi ra đời, Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò tích cực hàng đầu đối với việc loại trừ bệnh đậu mùa.
Các ưu tiên hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới là thúc đẩy sự phát triển các ấn phẩm và kết nối mạng toàn cầu về sức khỏe và y dược học, theo dõi sức khỏe sinh sản và T*nh d*c, sự phát triển và tuổi già, an ninh lương thực và ăn uống lành mạnh, dinh dưỡng, sức khỏe nghề nghiệp, ngăn chặn lạm dụng Thu*c kháng sinh, giảm thiểu những tác động của các bệnh không truyền nhiễm; cực kỳ chú ý cách khám, xét nghiệm, điều trị các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, lao, HIV / AIDS, Ebola (virus gây bệnh sốt xuất huyết), nay lại thêm Covid-19 gây dịch viêm đường hô hấp cấp.
Hiện Tổ chức Y tế Thế giới có 194 thành viên quốc gia hay vùng lãnh thổ. Với Tổ chức này thì Đại hội đồng có quyền quyết định tối cao. Họp vào tháng 5 hằng năm tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Genève ở Thụy Sĩ, Đại hội đồng đề cử Tổng Giám đốc, thông qua chính sách tài chính và ngân sách chương trình của Tổ chức này. Hội đồng chấp hành gồm 32 thành viên, nhiệm kỳ 3 năm, có nhiệm vụ thực hiện các quyết định và chính sách của Đại hội đồng, đồng thời đóng góp ý kiến và thúc đẩy hoạt động của Đạihội đồng.
Đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới là Tổng Giám đốc do Đại hội đồng bầu ra. Giúp việc Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc và Ban Thư ký.
Tính từ ngày thành lập, 9/4/1948, đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã có 9 Tổng Giám đốc với quốc tịch trong đôi ngoặc đơn và nhiệm kỳ trong đôi ngoặc vuông:
Đời thứ 9 là đương kim Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, người Ethiopia, chào đời ngày 3/3/1965. Năm 1986, Tedros tốt nghiệp Đại học Asmara ở quê hương. Sau đó, Tedros du học tại Đại học London ở thủ đô nước Anh, bảo vệ thành công luận văn về miễn dịch bệnh truyền nhiễm; rồi năm 2000, tại Đại họcNottingham cũng ở Anh, Tedros bảo vệ thành công luận án tiến sĩ liên quan bệnh sốt rét.
Là học giả, chính trị gia, lãnh đạo y tế cộng đồng, Tedros hoạt động trong chính phủ Ethiopia, từng đảm chức Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2005 - 2012 rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giai đoạn 2012 - 2016. Lúc đương chức Bộ trưởng Bộ Y tế Ethiopia, Tedros còn được bầu kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét, nhiệm kỳ 2 năm, từ tháng 7/2009.
Trong phiên họp ngày 23/5/2017 tại Genève, Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới bầu Tedros Adhanom Ghebreyesus làm Tổng Giám đốc. Ngày 1/7/2017, Tedros tuyên bố nhậm chức ấy, nhiệm kỳ 5 năm.
Chủ đề liên quan:
chống dịch bệnh Covid 19 dịch viêm đường hô hấp cấp Hội Quốc Liên liên hợp quốc sức khỏe thế giới tổ chức Tổ Chức Y tế Thế giới Tổ chức Sức khỏe Thế giới tổ chức y tế tổ chức y tế thế giới y tế y tế cộng đồng y tế thế giới