Ẩm thực hôm nay

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này!

Nếu không có ý định đi countdown đón giao thừa, hãy vào bếp và làm ngay món ăn này để không khí trong gia đình bạn thêm phần thi vị và lãng mạn.

Vậy là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chính thức chào tạm biệt năm 2020 và bước sang một thập kỷ mới. Buổi tối cuối cùng của một năm, như thường lệ, nhiều người có thói quen ra ngoài hò hẹn, tụ tập countdown đón năm mới.

Những người không thích đám đông, ghét sự ồn ào chắc hẳn sẽ thuộc team ở nhà. Pháo hoa xem hay không, không thành vấn đề. Quan trọng là được thảnh thơi đón năm mới mà không phải chen chúc giữa biển người.

Nếu bạn cũng quyết định đón năm mới tại gia vào tối nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn món ăn này để bữa tối cuối năm thêm phần lãng mạn.

Mỳ Ý nấm sốt củ dền

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 1.

Nguyên liệu

150gr mỳ Ý

100gr củ dền

100gr nấm đùi gà

20gr hạt điều, 20gr hạt hạnh nhân

5gr rau thì là

Gia vị: Muối, hạt nêm, hạt tiêu, dầu oliu

Cách làm

- Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Củ dền bào sạch vỏ, rửa sạch rồi đem hấp chín trong 20 phút. Sau đó đem cắt thành miếng nhỏ.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 2.

Nấm đùi gà rửa sạch, để ráo rồi dùng dao khứa xéo để tạo vân.

Mỳ Ý cho vào nồi và đun sôi trong khoảng 5 phút cùng 1 thìa cà phê muối. Sau khi luộc, đổ mì ra bát cho ráo nước và trộn cùng 10ml dầu oliu để mì không bị dính.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 3.

- Bước 2: Xay củ dền

Cho vào máy xay: 100gr củ dền, 20gr hạt điều, 20gr hạt hạnh nhân, 15ml dầu olive, 100ml nước rồi xay nhuyễn hỗn hợp.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 4.

- Bước 3: Xào mỳ

Bắc chảo lên bếp, cho nấm đùi gà vào cùng 1/2 muỗng canh hạt nêm, áp chảo đến khi nấm xém vàng thì tắt bếp, lấy ra để riêng.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 5.

Cũng trên chảo đó, chị em cho vào chảo sốt củ dền, khuấy đến khi sốt sôi lăn tăn rồi cho mì vào trộn đều. Nêm thêm muối, hạt nêm, hạt tiêu tùy theo khẩu vị.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 6.

Cho mì ra đĩa, cho nấm đùi gà lên trên, rắc thêm vài cọng rau thì là. vậy là chị em đã hoàn thành xong món ăn mỳ ý nấm sốt của dền rồi!

Thành phẩm: Món mì ý sốt củ dền có vị tươi mát của củ dền, bùi bùi của các loại hạt, điểm xuyến chút thì là. Tất cả tạo nên một hương vị vừa lạ vừa quen.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 7.

Để bữa tối thêm phần thi vị và lãng mạn, chị em đừng quên mua thêm 1 chai rượu vang đỏ và nến thơm nhé! Rượu vang sẽ khiến món mỳ Ý này lên một "tầm cao" mới đấy!

Một vài công dụng của củ dền tới sức khỏe

1. Giúp bạn tươi trẻ hơn: Củ dền đỏ chứa hợp chất betaine giúp thúc đẩy sự sản sinh ra chất serotonin (chất tạo hưng phấn) tự nhiên cho cơ thể. Theo nghĩa đen, ăn củ dền đỏ (tươi) khiến tâm trạng bạn sảng khoái, dễ tươi cười.

2. Ổn định huyết áp: Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Bệnh viện Barts (London) và Đại học Y khoa London cho thấy, mỗi ngày uống 500ml nước ép củ dền đỏ thì sau 24 giờ sẽ có tác dụng giảm cao huyết áp rất tốt. Các nhà khoa học cho rằng chính hàm lượng nitrate cao trong củ dền có thể góp phần giúp giảm huyết áp.

3. Tăng cường hệ miễn dịch: Các vitamin và chất dinh dưỡng trong củ dền đỏ đã được chứng minh giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng. Dưỡng chất trong loại củ này giúp kích thích sự oxy hóa của các tế bào và kích thích sự sản sinh ra những tế bào máu mới.

Tối cuối năm chẳng cần ra đường, sự lãng mạn sẽ xuất hiện ngay trong gia đình bạn với món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này! - Ảnh 9.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/toi-cuoi-nam-chang-can-ra-duong-su-lang-man-se-xuat-hien-ngay-trong-gia-dinh-ban-voi-mon-an-vua-dep-mat-vua-ngon-mieng-nay-20201231152239447.chn)

Tin cùng nội dung

  • Đau răng, sâu răng, lợi chảy máu thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, nhưng trẻ em mắc nhiều hơn. Mặc dù không gây nguy hiểm, nhưng nó cũng mang đến nhiều phiền toái cho người bệnh, như tổn thương răng lợi, đau nhức, khó nhai hoặc không nhai được thức ăn, hôi miệng, mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân do âm huyết suy kém, hư hỏa bốc lên, khắc phạt các tạng can, tỳ, phế, thận. Xin giới thiệu một số món ăn Thu*c hỗ trợ trị bệnh.
  • Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến khắp các ao, hồ, sông suối ở nước ta. Ngoài công dụng làm thức ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, cá chép còn được sử dụng làm Thuốc bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, an thai,… Xin giới thiệu một số món ăn Thuốc từ cá chép để bạn đọc tham khảo và áp dụng:
  • Với nguyên liệu dễ dàng mua được ở chợ, siêu thị, chúng ta có thể chế biến được những món ăn cải thiện trí nhớ, tốt cho trí não
  • Những tháng cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn hàng đầu trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè...
  • Tai biến mạch máu não là một căn bệnh nguy hiểm với những diễn biến khôn lường. Đây là một cấp cứu y khoa tính theo giờ vàng. Tuy nhiên, đa phần là để lại di chứng. Vì vậy, giai đoạn điều dưỡng sau tai biến cũng rất trường kỳ và quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng bài Thuốc Đông y kết hợp với Tây y chữa trị sau tai biến có thể giúp ích cho sự phục hồi của người bệnh.
  • Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh. Trong “Tản Đà thực phẩm”, cố thi sĩ Tản Đà rất ca ngợi các món ăn từ dê; các món này ăn vừa ích khí, ôn bổ trung hạ tiêu, dùng trong trường hợp ốm yếu, đau lưng mỏi gối, sinh hoạt T*nh d*c kém, di tinh, mộng tinh...
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Sỏi tiết niệu trong y học cổ truyền thuộc phạm vi chứng “Thạch lâm” với nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhiễm thấp nhiệt bên ngoài, ăn quá nhiều đồ cay nóng, béo ngọt, uống rượu vô độ, rối loạn tình chí lâu ngày làm tổn thương các tạng phụ khiến thấp nhiệt nội sinh tụ lại ở đường tiết niệu mà tạo thành sỏi.
  • Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là phương pháp xác định thời điểm có thể quan hệ T*nh d*c mà không thể có thai
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY