Dinh dưỡng hôm nay

Top 5 loại quả bà bầu không nên ăn trong suốt thai kỳ

Hoa quả là thức ăn dinh dưỡng cho sức khỏe nhất là với phụ nữ đang mang thai, tuy nhiên không phải loại hoa quả nào bà bầu ăn cũng tốt. Dưới đây là 5 loại quả bà bầu không nên ăn, bạn hãy tham khảo nhé.

Khi mang bầu nhất là những mẹ mang thai lần đầu sẽ luôn xoay quanh những câu hỏi: quả nào bà bầu không nên ăn? bà bầu nên ăn rau gì để tốt cho sức khỏe? ăn gì cho thai nhi khỏe mạnh? .... 

Dưới đây là những loại quả bà bầu không nên ăn  các mẹ nên tham khảo:

1. Bà bầu ăn dứa có được không?

Dứa (quả thơm) là loại trái cây vừa chua vừa ngọt, chứa rất nhiều dinh dưỡng được sử dụng rất nhiều trong bữa ăn hàng ngày tráng miệng, nấu canh chua… nhưng đối với các bà bầu, đặc biệt là những bà bầu mới mang thai 3 tháng đầu (tam cá nguyệt thứ nhất) thì cần cẩn thận không nên ăn dứa.

Nghiên cứu khoa học cho biết trong quả dứa có chứa bromelain, chất này có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung, nhất là ở trái dứa xanh thì tỉ lệ chất bromelain không hề nhỏ, khi bà bầu mang thai ba tháng đầu nếu như ăn quá nhiều dứa xanh dễ gây nguy cơ sảy thai.

Tuy vậy khi dứa đã được nấu chín thì chất bromelain trong quả dứa sẽ mất đi do đó bà bầu có thể ăn dứa đã nấu chín.

Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất khi mang thai trong 3 tháng đầu bạn nên kiêng loại quả này và ăn một lượng vừa phải ở giai đoạn tiếp theo.

2. Bà bầu có ăn được Táo mèo không? 

Táo mèo là một trong nhiều loại loại trái cây rất tốt cho cơ thể người, quả táo mèo được sử dụng trong đông y làm Thu*c chữa bệnh như: kích thích tiêu hóa, trị tăng huyết áp… Táo mèo còn được chế biến thành giấm táo mèo có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Nhiều nhà còn ngâm rượu táo mèo vì nó có nhiều công dụng như: Kháng khuẩn, hạ mỡ máu, bảo vệ gan và tim mạch, giúp ăn ngon miệng… như vậy tác dụng của táo mèo là rất lớn đối với con người.

Tuy nhiên, đối với mẹ bầu nó lại là thứ quả nguy hiểm, đặc biệt là những tháng đầu của thời kì thai nghén. Đã có nhiều nghiên cứu nhà khoa học cho thấy táo mèo có tác dụng kích thích thành tử cung khiến tử cung co bóp và thu nhỏ lại, điều này dễ khiến cho các mẹ bầu bị sảy thai và sinh non.

Vì vậy khuyến cáo mẹ bầu mang thai (nhất là ở 3 tháng đầu) không nên ăn loại quả này để đảm bảo cho sức khỏe cho thai nhi.

3. Bà bầu không nên ăn nhãn 

Nhãn có mùi thơm vị ngọt, thuộc tính ôn nhiệt, trong nhãn chứa nhiều khoáng chất, vitamin a, c, kali, photpho, magie và sắt nên rất tốt cho cơ thể nhưng đối với phụ nữ mang thai lưu ý không nên ăn nhãn.

Bà bầu phải kiêng ăn nhãn, vì sao? vì khi phụ nữ mang bầu, thân nhiệt sẽ tăng lên và nhất là trong 3 tháng đầu của thai kì, mà nhãn lại có tính nóng, bà bầu ăn vào sẽ tăng nhiệt cho thai, dễ gây khí huyết không điều hòa, đầy hơi, nôn mửa, nếu ăn quá nhiều nhãn sẽ xuất hiện hiện tượng nhiệt, đau bụng, xuất huyết gây ra tình trạng dọa sảy, sảy thai, đẻ non rất nguy hiểm.

4. Bà bầu không được ăn đu đủ xanh

Nghiên cứu khoa học cho thấy quả đu đủ xanh có chứa rất nhiều chất gây nguy hiểm cho thai nhi như papain, prostaglandin và oxytocin, trong đó papain có thể khiến tế bào phôi thai bị phá hủy, còn prostaglandin và oxytocin có tác dụng kích thích co bóp tử cung đẩy thai ra ngoài.

Mặc dù quả đu đủ xanh không tốt cho các mẹ bầu nhưng đu đủ thật chín lại được cho là rất tốt cho bà bầu.

Trong quả đu đủ chín, các chất như papain, oxytocin và prostaglandin sẽ bị mất đi mà thay vào đó là các chất dinh dưỡng khác như vitamin a, vitamin c, các vitamin b như b1, b2… giúp bà bầu hết hẳn chứng ợ nóng, táo bón, cung cấp dưỡng chất cho mẹ và thai nhi phát triển, tăng sức đề kháng cho cả mẹ và con trong thai kỳ.

Do vậy, bà bầu không nên ăn đu đủ xanh nhưng đu đủ chín thì hãy cố gắng ăn nhiều để bổ sung dưỡng chất cho con nhé.

5. Đậu Phộng (Lạc) là loại củ quả không nên ăn khi mang bầu 

Theo thống kê của các nhà khoa học Anh: cứ 100 người thì lại có 2 người dân bị dị ứng đậu phộng, vì vậy các bà mẹ đang mang thai dễ có nguy cơ bị dị ứng với đậu phộng, nhất là trong gia đình có người thân có tiền sử bị dị ứng đậu phộng thì càng cần phải cẩn thận.

Bạn phải cân nhắc với thực phẩm này trong thời gian mang thai, vì trong đậu phộng có chứa đạm dị ứng có thể đi vào bào thai và gây ra việc dị ứng khiến khi sinh ra con bạn sẽ bị dị ứng.

Với những lưu ý về 5 loại quả bà bầu không nên ăn trong suốt thai kỳ, chúc các mẹ bầu có đủ sức khỏe, thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe bản thân và thai nhi và có một thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo Khang Nhi/ Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/top-5-loai-qua-ba-bau-khong-nen-an-trong-suot-thai-ky-d40020.html

Theo Gia Đình Mới

Link bài gốc

Copy link

https://www.giadinhmoi.vn/top-5-loai-qua-ba-bau-khong-nen-an-trong-suot-thai-ky-d40020.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/chuyen-gia-noi-gi-209/top-5-loai-qua-ba-bau-khong-nen-an-trong-suot-thai-ky-360256)

Tin cùng nội dung

  • Chế độ ăn uống sau khi phẫu thuật tim hở có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim và sự cần thiết phải phẫu thuật tim trong tương lai. Một điều quan trọng là cần làm giảm lượng mỡ cơ thể người bệnh bởi vì Thu*c có thể làm tăng lượng mỡ trong máu bệnh nhân. Tăng mỡ máu có thể gây tắc mạch, làm gia tăng cơ hội gặp nhiều rắc rối về vấn đề tim mạch sau này.
  • Tôi mang thai được 2 tháng. Không hiểu sao tôi cảm thấy người rất nóng. Nghe nói mướp đắng là món ăn thanh nhiệt tốt, nhưng tôi vẫn e ngại không dám dùng vì có ý kiến lại nói mướp đắng độc với thai nhi. Vậy xin quý báo lời khuyên?
  • Trễ kinh, mệt mỏi và ốm nghén là những triệu chứng phổ biến nhất của giai đoạn đầu mang thai. Bài viết này cũng nói về những thay đổi khác trong ba tháng đầu thai kỳ.
  • Hầu như những người thấy khó chịu trong ba tháng đầu của thai kỳ thường bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi bước qua ba tháng giữa. Giảm bớt triệu chứng buồn nôn và nôn của ốm nghén, ít thay đổi xúc cảm hơn, và bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Đây là một thời điểm tốt để thực hiện những việc chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng chào đón con của bạn.
  • Ba tháng cuối thai kỳ được gọi là “giai đoạn căng của thai kỳ! Cùng với sự phát triển của em bé, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình vụng về và nặng nề hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ thích thú với cảm giác cử động của bé. Bản năng làm tổ thôi thúc bạn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị chào đón bé ra đời.
  • Tập thể dục giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và duy trì cân nặng của mình. Tập luyện còn có thể giúp giảm bớt hoặc ngăn chặn sự khó chịu trong thời gian mang thai. Nó cũng có thể giúp bạn có thêm năng lượng và chuẩn bị cơ thể bạn vào chuyển dạ bằng cách tăng khả năng chịu đựng và sức mạnh cơ bắp. Nếu không mắc bệnh lý nghiêm trọng và đang có một thai kỳ không biến chứng, thường thì tập thể dục là an toàn.
  • Từ khi được thụ tinh cho đến khi sinh, thai nhi sẽ qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau cho đến khi bé đã sẵn sàng để được sinh ra. Bài viết này giới thiệu những điều sẽ xảy ra trong 3 tháng đầu của con bạn.
  • Bộ ba sàng lọc (Triple test) là xét nghiệm máu xác định nồng độ alpha-fetoprotein, human chorionic gonadotropin (hCG) và estriol trong máu mẹ. Kết quả xét nghiệm giúp cho bác sĩ tìm ra những trường hợp em bé có nguy cơ cao hơn bị những dị tật bẩm sinh như hội chứng Down và dị tật ống thần kinh.
  • Siêu âm thai là một xét nghiệm dùng sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh của em bé trên màn hình video. Những hình ảnh này giúp bác sĩ đánh giá xem em bé có khỏe không và cũng cho bạn “nhìn trộm” bé một tí.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY