Viêm mũi dị ứng ở trẻ em thường kèm theo các triệu chứng như hắt xì, sổ mũi, ngứa mũi, đặc biệt rất dễ tái phát khi thay đổi thời tiết khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Tình trạng nếu kéo dài có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như bệnh hen suyễn hoặc các vấn đề về thị giác. Vì thế phụ huynh cần nhanh chóng đưa bé đi điều trị đồng thời thay đổi một lối sống lành mạnh hơn để phòng tránh các biến chứng này.
Viêm mũi dị ứng thực chất là một phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các dị nguyên lạ vào cơ thể thông qua đường hô hấp. Quá trình phản xạ này khiến cơ thể cơ thể phóng ra chất histamin dạng tự do. Đây là chất có sẵn trong cơ thể để kích ứng mũi gây viêm nhằm chống lại các dị nguyên nhưng sự sản sinh quá mức của chất này lại gây dị ứng viêm nhiễm cùng các triệu chứng bất thường của cơ thể như chảy nước mắt, nghẹt mũi, ho…
Viêm mũi dị ứng xuất hiện nhiều ở trẻ em do sức đề kháng còn non yếu nên dễ bị các vi khuẩn, virus xâm nhập
Bệnh viêm mũi dị ứng có thể xảy ra ở mọi đối tượng, độ tuổi những xảy ra nhiều nhất ở trẻ em do hệ miễn dịch còn suy yếu, chưa hoàn thiện nên dễ bị kích ứng hơn. Tỷ lệ trẻ em mắc viêm mũi dị ứng chiếm đến 40% trong tất cả các ca bệnh, trong đó trẻ dưới 6 chiếm khoảng 75 – 80%. Tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần và sự phát triển của bé.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em cũng có hai loại chính đó là
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em có các biểu hiện khá giống với các bệnh lý đường hô hấp khác, vì thế khiến không ít phụ huynh lầm lẫn và chủ quan không đưa bé đi điều trị. Tuy nhiên bệnh kéo dài có thể biến chứng sang các bệnh nguy hiểm khác nên phụ huynh cần sớm phát hiện để tránh các nguy cơ này.
Bé thường xuyên bị hắt xì, sổ mũi, ngứa mũi có thể là triệu chứng của viêm mũi dị ứng
Biểu hiện của viêm mũi ở trẻ em bao gồm
Đặc biệt với những trẻ bị viêm mũi dị ứng quanh năm, tình trạng này tái phát nhiều lần sẽ có những biểu hiện đặc trưng như thói quen khịt mũi, thở bằng miệng… khiến trẻ vô cùng mệt mỏi, sức giảm suy yếu, chậm phát triển hơn hẳn so với lứa tuổi.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em là một bệnh lý về hô hấp, vì thế các nguyên nhân gây bệnh chủ yếu liên quan đến đường hô hấp. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này, đôi khi chỉ là những tác nhân rất nhỏ những nếu phụ huynh chủ quan thì vẫn hoàn toàn có thể khiến trẻ mắc viêm mũi dị ứng má không hề hay biết.
Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm mũi dị ứng ở trẻ em
Các nguyên nhân chủ yếu gây bệnh viêm mũi dị ứng ở trẻ em bao gồm
Với các bé bị viêm mũi dị ứng theo mùa các yếu tố như thời tiết thay đổi rất dễ khiến bệnh tái phát. Đặc biệt với những người có cơ địa dễ dị ứng thì khi gặp khi hậu nóng ẩm hay phấn hoa thì càng dễ xảy ra các triệu chứng hắt xì, sổ mũi kéo dài hơn.
Trong khi đó, với những trẻ vị viêm mũi dị ứng quanh năm, chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng có thể khiến bệnh bộc phát. Có thể chỉ đơn giản là bụi nhà hay lông chó mèo. Bệnh khiến niêm mạc mũi của bé bị phù nề, chảy nước mũi liên tục. Chỉ càn tránh xa các dị nguyên có thể gây kích ứng thì các triệu chứng này cũng dần thuyên giảm.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nhưng lại làm sức khỏe suy giảm từ từ. Ngay trước mắt, viêm mũi dị ứng khiến bé cứ ho liên tục dai dẳng, chảy nước mũi làm bé nghẹt thở, đặc biệt khó ngủ về đêm. Thiếu ngủ, cơ thể uể oải, bé ăn không ngon khiến cơ thể mệt mỏi không còn sức sống. Bé trở nên chậm chạp, không muốn nô đùa, thậm chí có thể kém phát triển hơn các bạn cùng trang lứa về chiều cao.
Viêm mũi dị ứng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh hô hấp nguy hiểm khác ở trẻ nhỏ
Bên cạnh đó, viêm mũi dị ứng là căn bệnh không hề dễ chữa. Điều trị bệnh không dứt điểm để tái phát nhiều lần còn là nguyên nhân gây ra các biến chứng nguy hiểm khác như
Như vậy có thể thấy viêm mũi dị ứng là căn bệnh vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ, vì thế cần phụ huynh cần chú ý phát hiện và điều trị bệnh càng sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
Điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ em không khó nhưng nếu muốn dứt điểm bệnh thì cần phải có sự kiên trì kết hợp các yếu tố như dùng thuốc, các phương pháp tại nhà cùng việc thay đổi một lối sống học lành mạnh cho bé. Có như thế thì mới có thể kiểm soát tình trạng dị ứng đồng thời loại bỏ nó một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra, điều trị viêm mũi dị ứng còn phù thuộc vào từng cơ địa và nguyên nhân gây bệnh để có hướng chữa bệnh phù hợp nhất.
Phụ huynh có thể tham khảo các cách điều trị viêm mũi dị ứng an toàn cho trẻ nhỏ dưới đây
Dùng thuốc Tây y là cách để làm giảm nhẹ các triệu chứng viêm mũi dị ứng nhanh chóng nhất. Chủ yếu bác sĩ sẽ kê một số loại thuốc kháng sinh, chống viêm để làm giảm tình trạng viêm nhiễm ở niêm mạc mũi, nhờ đó hạn chế được các triệu chứng hắt xì, sổ mũi cho trẻ.
Dùng thuốc Tây sẽ giúp việc điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ em nhanh chóng hơn
Các loại Tây thường được chỉ định dùng cho trẻ nhỏ như
Tuy nhiên phụ huynh cần chú ý rằng việc dùng thuốc và một số loại xịt mũi cần có sự chỉ định của bác sĩ để tránh gây ra các tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Thường việc dùng thuốc chỉ dùng cho những trẻ từ 2 tuổi trở nên. Các loại xịt mũi cùng tương tự. Hầu như chỉ có một số ít thuốc xịt mũi trị viêm mũi dị ứng cho trẻ sơ sinh như Thuốc xịt mũi Xisat, Otrivin mà thôi.
Vì thế phụ huynh không nên tự ý chẩn đoán và dùng thuốc Tây vô tội vạ cho bé vì có thể khiến bé bị sốc phản vệ nếu không hợp thuốc và tử vong.
Việc điều trị viêm mũi dị ứng cho trẻ tại nhà cũng không hề khó. mẹ có thể tận dụng các loại thảo dược tự nhiên để laoị bỏ các triệu chứng hắt xì sổ mũi cho trẻ, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.
Với trẻ sơ sinh nếu chưa dùng được các loại thuốc xịt mũi thì dùng nước muối sinh lý để rửa mũi chính là lựa chọn vô cùng chính xác. Rửa mũi sẽ giúp đường thở được thông thoáng, bé dễ thở hơn. Đồng thời nước muối sinh lý còn có tác dụng kháng khuẩn chống viêm rất tốt giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong niêm mạc mũi hiệu quả.
Có thể dùng nước muối sinh lý để làm thông thoáng đường thở cho bé
Mẹ có thể thấm nước muối sinh lý vào tăm bông để vệ sinh mũi cho trẻ (nếu bé còn nhỏ chưa thể thực hiện) hoặc nhỏ trực tiếp vào mũi cho bé cũng được. Ngày thực hiện 3 – 4 lần sẽ thấy các triệu chứng nghẹt mũi, hắt xì của bé được cải thiện hơn rất nhiều. Nếu bé trên 3 tháng tuổi, phụ huynh có có thể dùng dung dịch nước biển xịt sâu để vệ sinh mũi cho trẻ cũng cho hiệu quả rất tốt.
Xông hơi tinh dầu cũng là cách rất tốt để làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, nhức đầu do viêm mũi dị ứng gây ra. Mẹ có thể cho một ít tinh dầu vào khăn sữa cho bé hít trực tiếp sẽ làm thông thoáng đường mũi, giảm nhức đầu nhanh chóng. Các loại tinh dầu phụ huynh nên cho bé dùng như tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà hay tinh dầu sả.
Một cách khác phụ huynh có thể cho tinh dầu vào máy dưỡng ẩm đặt nơi bé ngủ hoặc vui chơi, nhất là trong các phòng dùng máy lạnh cũng đem đến tác dụng cao trong việc làm giảm giảm nghẹt mũi, dưỡng ẩm hiệu quả cho trẻ nhỏ.
Cây ngải cứu có mùi thơm nồng, vị đắng, tính ấm có khả năng đào thải độc tố rất tốt. Trong tinh dầu được chiết xuất từ ngải cứu có chứa rất nhiều hoạt chất kháng khuẩn có tác dụng giảm đau, tiêu viêm, sát khuẩn hiệu quả và rất an toàn. Vì thế mẹ có thể tận dụng loại thảo dược này để điều trị viêm mũi dị ứng cho trẻ.
Xông hơi với lá ngải cứu cũng giúp thuyên giảm các triệu chứng nghẹt mũi do viêm mũi dị ứng gây ra
Phụ huynh có thể nấu lá ngải cứu xông hơi, lây nước uống đều giúp làm giảm các triệu chứng ho, hắt xì hay sổ mũi. Ngải cứu chiên trứng hay hầm gà đều là các món ăn bổ dưỡng giúp bổ sung dưỡng chất và tăng sức đề kháng cho bé mà mẹ nên thực hiện.
Trong tỏi chứa hàm lượng lớn acillin, alucogen và fitonxit – đây đều là các chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng cực mạnh trong việc kháng viêm, chống phù nề đồng thời loại bỏ các vi khuẩn, virus có hại nhanh chóng. Với trẻ nhỏ nếu không thể dùng các loại thuốc kháng sinh thì hoàn toàn có thể dùng tỏi thay thế để lọai bỏ các triệu chứng khó chịu do viêm mũi dị ứng gây ra.
Mẹ có thể dùng vài tép tỏi, ép lấy nước cốt rồi hòa cũng một xíu mật ong để nhỏ mũi cho trẻ. Ngoài ra, bổ sung tỏi vào trong các món ăn của trẻ cũng là cách đơn giản để tăng cường đề kháng tự nhiên an toàn mà hiệu nghiệm.
Việc dùng các bài thuốc dân gian này chỉ phù hợp cho những trường hợp viêm mũi dị ứng ở trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu, bệnh còn nhẹ. Nếu thực hiện liên tục các bài thuốc này trong 3-5 ngày mà không đem lại hiệu quả tốt thì phụ huynh nên tạm dừng và đưa bé đến các bệnh viện uy tín để các bác sĩ chẩn đoán và có phương pháp điều trị phù hợp hơn.
Dùng thuốc Đông Y trong điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ nhỏ cũng là phương pháp cho hiệu quả rất tốt mà phụ huynh nên thử áp dụng. Theo y học cổ truyền, viêm mũi dị ứng hình thành tạng phủ bị rối loạn, phong nhiệt nhiễm khí phế, tạo điều kiện cho tà khí xâm nhập. Để giải quyết tình trạng này bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, bổ khí tăng cường chức năng cho các cơ quan nội tạng.
Dùng thuốc Đông Y để điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ em vừa an toàn vừa cho hiệu quả tốt
Bài thuốc 1
Các bài thuốc Đông Y hầu như đều lành tính, không gây dị ứng cho bé, tuy nhiên lại có vị khá đắng và khó uống nên trẻ nhỏ thường không thích. Phụ huynh có thể chia thuốc thành từng bữa nhỏ cho bé uống, không ép bé có thể khiến bé sợ uống thuốc.
Ngoài ra việc dùng thuốc cũng cần thông qua sự thăm khám và chỉ định của các thầy thuốc. Phụ huynh không nên tự ý cắt thuốc về cho bé sử dụng có thể không phù hợp với cơ địa cũng như nguyên nhân gây bệnh cho bé.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em có nguy cơ tái phát rất cao, kể cả khi đã điều trị do sức đề kháng của bé chưa thực sự được hoàn thiện nên một yếu tố dị ứng nhỏ cũng có thể kích thích gây bệnh. Để có thể điều trị dứt điểm và ngăn ngừa viêm mũi dị ứng xuất hiên trở lại bé cần được nâng cao sức đề kháng đồng thời tránh xa các tác nhân gây dị ứng.
Giữ ấm cơ thể sẽ hạn chế tình trạng mắc các bệnh hô hấp ở trẻ cũng như viêm mũi dị ứng
Các vấn đề phụ huynh cần chú ý để chăm sóc và chăm sóc trẻ bị viêm mũi dị ứng hiệu quả như
Viêm mũi dị ứng ở trẻ em không phải là bệnh quá nguy hiểm, nhất là khi có thể phát hiện sớm. Điều trị bệnh cần phải kiên trì từng bước để ngăn ngừa không cho viêm mũi dị ứng tái phát ở trẻ. Ngoài ra, nếu thực hiện các phương pháp điều trị tại nhà nhưng bệnh tình bé không có dấu hiệu thuyên giảm, phụ huynh cần sớm đưa bé đến các bệnh viện uy tín để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm khác.
CHỦ ĐỀ DÀNH CHO BẠN:
Chủ đề liên quan: