Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Vụ bé sơ sinh bị bỏ dưới hố ga: Bà chủ nhà trọ thông tin bất ngờ về người phụ nữ bỏ con

Lãnh đạo xã nơi P.T.T. sinh sống cho biết, ở địa phương cô gái này chưa có chồng, con. Còn theo lời bà chủ nhà trọ ở Hà Nội thì T. lấy chồng ở khu vực Sơn Tây.

Theo ghi nhận của báo gia đình&xã hội, cơ quan chức năng đã xác định, người đàn bà sinh con rồi bỏ con dưới hố ga ở thị xã sơn tây (hà nội) là p.t.t. (sn 1989, trú ở huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh). đại diện chính quyền địa phương nơi t. sống cho biết, t. có hoàn cảnh éo le, mẹ đẻ đã mất từ lâu, bố lấy vợ hai.

Lãnh đạo xã nơi P.T.T. sinh sống chia sẻ trên báo Tổ quốc, ở địa phương T. chưa có chồng, con, không có công việc ổn định, hay đi lang thang, ít khi ở nhà. T. không có tiền án, tiền sự và không có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.

Thế nhưng, pv gia đình&xã hội đã tìm được nơi p.t.t. ở trọ, tại khu trọ gần phố cổ, thuộc quận hoàn kiếm (hà nội). khác với thông tin từ chính quyền địa phương, bà n. (chủ nhà trọ) cho biết: "t. là người miền trung. t. đang sinh sống ở đây. t. là người đã có gia đình, lấy chồng ở khu vực sơn tây và đã có 3 người con.

Con lớn năm nay 14 tuổi, còn con út mới hơn 2 tuổi. Các con của T. đều ở với bà nội ở Sơn Tây, trong khi đó chồng T. đang ở tù khoảng 2 tháng nay".

Bà N. còn chia sẻ với Gia đình&Xã hội, P.T.T. ở đó đã lâu và bà không thấy T. có dấu hiệu mang bầu. Để kiếm sống, hàng ngày T. làm đủ thứ việc như rửa bát, dọn dẹp ở các nhà hàng khu vực phố cổ.

"Thời gian vừa qua, do dịch COVID-19 bị ảnh hưởng, T. cũng không thể đi làm nên thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, thỉnh thoảng chúng tôi cho T. nước mắm, gạo, dầu ăn… để gửi về cho bà nội nuôi con...", nguồn trên dẫn lời bà N.

Ông N.Đ.N. (Tổ trưởng dân phố nơi T. thuê trọ) cho nguồn trên biết, hơn 1 tháng trước, chính ông dẫn T. đến Nhà văn hóa nhận đồ hỗ trợ mùa dịch COVID-19 cho những hoàn cảnh khó khăn. Ông N. nói mình không biết T. mang bầu vì thấy "không có biểu hiện".

Trước đó, theo tin từ Thanh niên online, P.T.T. khai nhận với công an, hôm 6/6 cô ta đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi và khoảng 23 giờ đêm hôm đó bị vỡ ối, trở dạ sinh con. T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) tự sinh con.

    Bé trai sơ sinh bị bỏ dưới hố ga ở Hà Nội có biểu hiện bất lợi về sức khỏe

Người đàn bà này khai, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên sinh song đã bế con trèo vào phía sau đền mẫu vứt bỏ con ở hố ga. sau đó, t. xoá dấu vết, đi về trung tâm thành phố hà nội.

Tối qua (12/6), tin từ vtv cho hay, sau vài ngày điều trị tại bệnh viện xanh pôn, bé sơ sinh bị bỏ rơi được chẩn đoán nhiễm trùng máu nặng, kết quả xét nghiệm cấy máu cho thấy bé dương tính với trực khuẩn gram âm. bé đã được thở máy nhưng có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý khác như suy gan, thận và đa tạng.

Ở góc độ pháp lý, luật sư tạ anh tuấn, trưởng văn phòng luật sư bách gia luật và liên danh (đoàn luật sư tp hà nội) phân tích trên dân trí, người mẹ bỏ con có dấu hiệu của tội "giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" theo điều 124 bộ luật hình sự năm 2015.

Song theo luật sư Tạ Anh Tuấn, để thỏa mãn tội danh trên, ngoài các dấu hiệu cấu thành cơ bản định tội thì dấu hiệu bắt buộc phải có là hậu quả ch*t người xảy ra. Trong trường hợp cụ thể này, mặc dù hành vi của người mẹ thỏa mãn đầy đủ các cấu thành của tội danh trên, nhưng cháu bé may mắn được cứu sống do người dân phát hiện kịp thời (hậu quả ch*t người chưa xảy ra), nên chưa có đủ căn cứ khởi tố, điều tra người mẹ về tội danh theo Điều 124.

Theo đó, người mẹ trong vụ việc này có thể chỉ bị xử phạt hành chính theo khoản 1, khoản 2 điều 22 nghị định 144/2013/cp. cụ thể: phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh; cha mẹ; người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

(Tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/vu-be-so-sinh-bi-bo-duoi-ho-ga-ba-chu-nha-tro-thong-tin-bat-ngo-ve-nguoi-phu-nu-bo-con-20200613134851902.htm)

Tin cùng nội dung

  • Động kinh là bệnh của hệ thần kinh trung ương trong đó hoạt động của tế bào thần kinh bị rối loạn, biểu hiện bởi những cơn co giật (cơn động kinh) với những hành vi, triệu chứng, và cảm giác bất thường, bao gồm cả mất ý thức khi lên cơn.
  • Bệnh sarcoidosis (sarcoidosis) là hậu quả sự phát triển các ổ viêm nhỏ tại nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể - thường nhất ở phổi, hạch bạch huyết, mắt và da.
  • Sau đây, kênh Mạng Y Tế xin giới thiệu: Thông tin về Bệnh xơ cứng bì. Xin mời các bạn cùng tham khảo.
  • Hen phế quản (bệnh hen hay hen suyễn) là tình trạng đường dẫn khí bị hẹp và phù nề cũng như tăng tiết đàm nhầy. Điều này làm việc thở khó khăn và dễ gây ho, khò khè và thở hụt hơi.
  • Huyết áp thấp có thể gây ra các triệu chứng chóng mặt và ngất xỉu. Trong những ca bệnh nặng, huyết áp thấp có thể đe dọa đến tính mạng.
  • Bệnh ung thư, bạn đang muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng và điều trị ung thư
  • Tại sao phụ nữ luôn lép vế hơn ở chốn công sở dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể bởi phái đẹp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến sau đây.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
  • Cài đai an toàn bảo vệ bạn và em bé khỏi thương tích hoặc Tu vong trong trường hợp bị T*i n*n xe hơi. Bạn nên cài đai an toàn dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trong xe.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY