Các dữ liệu của cuộc nghiên cứu cho thấy, những người mải mê dán mắt vào các loại màn hình điện tử như tivi, máy vi tính hoặc chơi video… có nhiều khả năng tăng gấp đôi nguy cơ mắc các chứng bệnh nghiêm trọng về tim, phải vào cấp cứu tại bệnh viện hoặc Tu vong, so với những người chỉ theo dõi tivi ít hơn 2 giờ mỗi ngày.
Cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hội chứng chuyển hóa (một chuỗi những yếu tố nguy cơ gây nên bệnh tim và đái tháo đường) và tình trạng viêm ở những người nghiện tivi, có thể giải thích một phần mối liên quan giữa việc ngồi lâu một chỗ với các nguy cơ về sức khỏe của tim.
Các nhà khoa học cho biết, mối liên quan này không phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ truyền thống như hút Thu*c lá, cao huyết áp, chỉ số khối cơ thể BMI, tầng lớp xã hội cũng như việc rèn luyện thân thể.
Cuộc nghiên cứu bao gồm 4.521 người lớn tham gia trong cuộc khảo sát về sức khỏe tại Xcốtlen. Kết quả, sau khoảng thời gian trung bình 4,3 năm tính từ thời điểm khi cuộc nghiên cứu bắt đầu, có tổng số có 325 trường hợp bị Tu vong do nhiều nguyên nhân và 215 trường hợp phát triển bệnh tim. Đặc biệt, hầu hết các trường hợp này đều rơi vào những người đã thường xuyên theo dõi tivi hoặc sử dụng máy vi tính 4 giờ hoặc nhiều hơn 4 giờ mỗi ngày.