Đông Phương Minh Nguyệt - TRUNG THU HỶ KHÍ - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Đông Phương Minh Nguyệt - TRUNG THU HỶ KHÍ

  Vương quốc Pelew.

Kinh đô An Phú.

Trung Thu tiết.

Rằm tháng tám năm nay, triều đình tổ chức lễ tiết rất rầm rộ, khắp các đường phố đều treo đầy lồng đèn.

Trung Thu nguyên bản là một lễ tiết quan trọng của một số dân tộc Á Đông, và ở Pelew càng được xem trọng, nhất là khi kinh tế đã phát triển, thu nhập đã tăng cao.

Người dân ở An Phú cũng dành tiền mua trà bánh để cúng kiến ăn uống, mua lồng đèn cho con trẻ vui chơi.

Năm nay, kinh tế An Phú phát triển rất nhanh.

Mỗi gia đình cả hai vợ chồng đều đi làm công nhân, nên thu nhập rất khá.

Ở Vương quốc Pelew, do ban đầu nhân khẩu ít ỏi, nên cả phụ nữ cũng được huy động đi làm như nam giới, cũng được hưởng thu nhập như nam giới.

Phụ nữ ở Vương quốc Pelew đã được giải phóng một phần.

Đương nhiên, ở thời này khi mà người ta vẫn còn tranh cãi xem có nên duy trì chế độ nô lệ hay không, thì việc giải phóng hoàn toàn phụ nữ là điều xa vời.

Nhờ cả nam nữ đều đi làm, nên mỗi gia đình ở An Phú đều để dành được ít nhiều tiền bạc.

Đặc biệt, trong số những gia đình bình dân có tài sản ở An Phú, gia đình quân nhân là có nhiều tiền của hơn cả.

Hiện tại quân đội có 11.

500 binh sĩ, thì có đến 11.

000 người từng tham gia cuộc tấn công Bắc Kinh năm 1860, và nhiều người trong số đó từng tham gia cuộc tấn công Hàng Châu, Dương Châu, Hoài An.

Bọn họ nhờ phát chiến tranh tài nên gia cảnh đều rất sung túc.

Cũng nhờ đó mà quân nhân ở Pelew là một chức nghiệp được hâm mộ và hướng vãng.

Người dân có tiền, có thu nhập ổn định, nên có nhu cầu xài tiền.

Thị trường phát triển.

Các cửa hiệu trên phố phường An Phú tràn ngập đủ loại hàng hóa, phong phú đến mức làm lóa mắt những khách phương xa lần đầu đến đây.

Các dịch vụ giải trí ở An Phú cũng rất đa dạng, cả giới quý tộc và bình dân đều có thể tìm ra nơi thích hợp cho họ.

Người dân ở đây thường xuyên nhìn thấy khách du lịch ngoại quốc lang thang trên các phố phường.

Các công xưởng ở An Phú sản xuất ra rất nhiều loại đặc sản được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Kẹo bánh sản xuất ở An Phú chủng loại đa dạng, ngon miệng và mẫu mã đẹp mắt, rất được trẻ con và quý phụ Âu châu ưa thích.

Những viên kẹo hương trái cây, hương mật ong, hương cà phê, hương bạc hà, .

làm trẻ con mọi nơi mê tít.

Những thứ đó vào thời hiện đại là bình thường, nhưng vào thời bấy giờ là xa xỉ phẩm.

Những kiểu mẫu y phục rất thời trang, lại được An Phú Thời trang công ty thường xuyên cải tiến, bổ sung những kiểu mẫu mới hàng tháng, làm phong phú thêm sự lựa chọn cho giới sành điệu, đã tạo nên một phong cách thời trang thịnh hành ở Âu Mỹ được gọi là “thời trang An Phú”.

Lúc bấy giờ, người Âu Mỹ chỉ có vài kiểu mẫu y phục rất đơn điệu, veston, đầm xòe, .

tối đa kết châu gắn ngọc cho lấp lánh.

Ở Á Đông còn tệ hơn, mấy trăm năm cũng vẫn là những kiểu dáng đó, lại được cho là “tôn trọng truyền thống”.

Do đó, thời trang An Phú cho mọi người nhiều sự lựa chọn, thích hợp với mọi loại người, sang trọng, điển nhã, quý phái, ôn nhu, .

đã trở thành một phong cách thịnh hành, là biểu hiện của thân phận.

Đương nhiên, quý tộc và bình dân đều có phong cách và thương hiệu riêng dành cho họ.

Có những mẫu mã, thương hiệu chỉ bán cho những ai là quý tộc, thậm chí phải có thân phận nhất định, được xem là thời thượng.

Trang sức phẩm, hóa mỹ phẩm của An Phú cũng rất được ưa chuộng.

Tuy vậy, đa số hàng hóa của Pelew xuất khẩu đi các nước đều là hàng xa xỉ (kể cả loại dành cho bình dân), nên cũng ít ảnh hưởng đến thị phần hàng hóa truyền thống của các cường quốc Âu châu.

Giới cầm quyền ở các nước, giới quý tộc ở Âu châu đều không phản đối sự xuất hiện của hàng hóa Pelew, bởi đó là một phần quan trọng trong tiện nghi sinh hoạt của họ.

Một vị quý tộc dám tẩy chay hàng hóa Pelew, tất sẽ gặp rắc rối với phu nhân và các con.

Thuốc nổ Dynamite, chất kháng sinh Penicillin, rồi sự công bố bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, và vài phát minh khác, tuy ít ỏi, nhưng đều là những phát minh lớn, nên đã làm nên danh tiếng của giới khoa học An Phú trong cộng đồng khoa học thế giới.

Tuấn Văn cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những phát minh đó.

Đặc biệt là Penicillin được xem là thần dược vạn năng để chữa trị mọi loại vết thương và bệnh nhiễm trùng.

Do cung không đủ cầu, ở nhiều nơi, giá trị của nó còn được tính bằng vàng.

Các nhà sinh vật học ở An Phú tuy đã chế ra được nó, nhưng với điều kiện khoa học hiện tại vẫn chưa tìm được cách khuếch đại quy mô sản xuất (nguyên bản đây là phát minh vào giữa thế kỷ 20, ở đây đã xuất hiện sớm hơn gần trăm năm, nên bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật sản xuất).

Mọi sản phẩm làm ra vẫn còn ở quy mô phòng thí nghiệm, nên mới cung không đủ cầu.

Do cuộc chiến tranh ở Đại Nam mở rộng, rất nhiều lưu dân người Việt đã đến Pelew, một bộ phận ưu tú trong số đó được cho định cư ở An Phú.

Những người có gốc dân chài được đưa vào Học viện Hải quân để trở thành tướng sĩ Hải quân tương lai.

Và do cuộc nội chiến ở Mỹ thăng cấp, bởi sự cổ động của một bàn tay vô hình, hàng vạn gia đình nô lệ da đen đã vượt bao trở ngại, thành công đến được Vương quốc Pelew để tìm sự tự do.

Ở đây, họ có được cơ hội bình đẳng với các tộc người khác.

Dù rằng họ không có gia sản, dù rằng họ không được học hành, dù rằng họ có mức khởi đầu thấp hơn các tộc người khác, nhưng họ cần cù, chịu khó và hết sức cố gắng để vươn lên, cải thiện địa vị của mình.

Ở đây, họ tìm thấy hy vọng.

Ở đây, con em họ được đến trường cùng người da trắng, da màu.

Ở đây họ đi làm và lĩnh lương giống như người da trắng, làm tốt còn được hưởng nhiều ưu đãi.

Ở đây có cả người da đen gốc Phi trở thành cao quan trong triều đình.

Tuy họ chưa có ai trở thành Tướng quân, Bộ trưởng, nhưng họ tin rằng chỉ cần cố gắng, tương lai sẽ có, thậm chí kể cả địa vị quý tộc, một điều mà trước đây họ chưa từng dám mơ đến.

Những người thông minh trong số họ chọn cách đến trường để học thêm kiến thức, để tương lai có việc làm tốt, có địa vị xã hội tốt hơn.

Nhiều người không thông minh lắm, nhưng dũng cảm, có sức khỏe lại gia nhập quân đội, quyết lập công để thăng tiến, đổi đời.

Trong quân đội người người đều bình đẳng, trong quân đội chỉ xem quân hàm, không xem màu da, người da đen trở thành chỉ huy cũng là bình thường, miễn sao họ có năng lực, công trạng và trung thành.

Sáu chiến hạm mua từ Mỹ đã đến phục vụ trong Hải quân Pelew.

Đó đều là những khu trục hạm tải trọng 3.

220 tấn.

Không hiểu sao người Mỹ lại thích con số này.

Mỗi chiến hạm cỡ này cần 180 binh sĩ Hải quân phục vụ, nên Hải quân đã tăng thêm 1.

080 binh sĩ nữa.

Cũng may đã có Học viện Hải quân cung cấp nhân lực.

Dù rằng số tân binh này chỉ mới qua các lớp đào tạo ngắn hạn, nhưng điều khiển chiến hạm thời kỳ này không đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao, bọn họ vẫn có thể đảm đương được, chỉ thiếu kinh nghiệm.

Nhưng chỉ cần tân binh huấn luyện nhiều một chút, hoạt động cùng lão binh, rồi tham gia vài trận chiến đấu thì sẽ thành lão binh mà thôi.

Do nhân lực dồi dào, Lục quân cũng tăng quân, mở rộng quy mô.

Tuấn Văn đã phê chuẩn việc tăng thêm năm sư đoàn viễn chinh quân nữa.

Đối với Đệ nhất sư đoàn và Đệ nhị sư đoàn, mỗi sư đoàn phân ra làm đôi, bổ sung thêm tân binh, trở thành Đệ nhất sư đoàn, Đệ nhị sư đoàn, Đệ tam sư đoàn và Đệ tứ sư đoàn.

Lực lượng Vệ binh hiện tại gồm 1.

600 người, được bổ sung thêm 1.

600 tân binh nữa, hình thành Đệ ngũ sư đoàn.

Lại tổ chức Đệ lục sư đoàn và Đệ thất sư đoàn hoàn toàn do tân binh tổ thành.

Ngoài ra thành lập trung đoàn Pháo binh Hoàng gia, gồm 1.

000 quân, trang bị 112 khẩu pháo loại “RBL 12 pounder 8 cwt Armstrong” (76,2mm), 56 khẩu pháo loại “RBL 20 pounder Armstrong” (95,3mm) và 5 khẩu pháo loại “RBL 40 pounder Armstrong” (120,7mm).

Đây là loại pháo tiên tiến nhất thời bấy giờ, bắt đầu xuất xưởng năm 1859 bởi Công ty WG Armstrong của Anh quốc.

Loại pháo 12 pounder và 20 pounder, mỗi tiểu đội phụ trách hai khẩu, còn loại pháo 40 pounder, mỗi tiểu đội một khẩu.

Lực lượng tân Vệ binh cũng được chiêu mộ 1 vạn người, tổ chức thành 100 đại đội độc lập, phụ trách phòng vệ kinh đô và các tỉnh thành.

Việc phòng vệ các quận thành, các thành phố, thị trấn và làng sẽ do lực lượng dân binh địa phương phụ trách.

Đồng thời thành lập một trung đoàn Cấm vệ quân phụ trách bảo hộ Tuấn Văn, quân số 1.

000 người.

Như vậy hiện tại quân đội chính quy đã có tổng quân số 38.

980 người, gồm Hải quân 4.

580 người, Lục quân 22.

400 người, Vệ binh 10.

000 người, Pháo binh 1.

000 người và Cấm vệ quân 1.

000 người.

Tuấn Văn đang chuẩn bị đánh về Đại Nam, phải chuẩn bị đối phó với liên quân Pháp – Tây Ban Nha, dự phòng họ đưa thêm quân từ chính quốc sang, nên mới phải mở rộng quy mô quân đội.

Dân số của vương quốc hiện tại ước khoảng 2,1 triệu người (210 vạn), chỉ có 38.

980 quân, chiếm 1,856% dân số.

Trong khi Mỹ quốc khi tiến hành nội chiến, có đến 3.

164.

000 quân, với dân số 31 triệu, quân đội chiếm đến 10,2% dân số (thương vong 1.

032.

000 người, chiếm đến 1/3 quân số, đủ thấy cuộc nội chiến ác liệt đến mức nào).

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-trung-thu-hy-khi-96257.html