Đông Phương Minh Nguyệt - XUÂN MỚI, DIỆN MẠO MỚI - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 80 : Đông Phương Minh Nguyệt - XUÂN MỚI, DIỆN MẠO MỚI

  Mùa xuân năm Giáp Tý (1864).

Kinh đô An Phú.

Lại một mùa xuân nữa lại về.

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, người dân Đại Việt ăn Tết lớn hơn mọi năm, để mừng quân ta vừa đại thắng, chiếm được những vùng đất rộng lớn, mừng Đế quốc trở thành nhất đẳng cường quốc, và cũng mừng nền kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân năm nay khá hơn những năm trước.

Năm nay là năm đầu tiên triều đình Đại Việt thực hiện chính sách phúc lợi xã hội.

Theo đó, triều đình thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học (tam niên chế), mọi người dân đều bắt buộc phải học hết tiểu học và được miễn học phí.

Người dân cũng được phát muối ăn miễn phí.

Thời bấy giờ, muối ăn là mặt hàng đáng giá, diêm thương đều rất giàu có, nhưng nhiều người dân không có tiền mua muối để ăn.

Thiếu muối sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Trong khi dưới biển thiếu gì muối.

Do đó, Tuấn Văn đã ra lệnh cho triều đình phát muối miễn phí.

Chế muối chẳng tốn kém bao nhiêu, mỗi người ăn muối cũng không nhiều, phát muối miễn phí còn được lòng dân.

Nhân dịp Tết đến, mỗi người dân cũng được cấp cho một bộ quần áo mới, ít thịt mỡ, bánh mứt.

Người dân mang theo sổ hộ tịch, đến chính quyền địa phương nhận lĩnh.

Chi phí sẽ do ngân sách triều đình và ngân sách địa phương cùng phân chia, nên vẫn đảm đương được.

Tết năm nay, người dân có được “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” nên cũng ăn Tết lớn hơn, náo nhiệt hơn.

Và bao giờ cũng vậy, trên toàn lĩnh thổ Đế quốc, vào các dịp lễ tết, ở kinh đô An Phú cũng vẫn tưng bừng náo nhiệt hơn cả.

Kinh đô An Phú là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả Đế quốc, có nền kinh tế phát triển, văn hóa đa dạng, dân chúng giàu có, nên ăn Tết lớn là lẽ dĩ nhiên.

Không chỉ giới quý tộc hào phú mà cả giới bình dân cũng ra sức ăn uống vui chơi sau một năm dài làm việc.

Khi đã có thu nhập ổn định, không phải lo lắng cái ăn cái mặc, thì mọi người cũng rất chịu xài tiền.

Năm nay, du khách từ các nơi khác đến kinh đô An Phú cũng đông hơn mọi năm, bởi tuyến đường hàng không giữa An Phú đi các nơi đã đi vào hoạt động.

Không chỉ ở các thành thị lớn trong Đế quốc có Sân bay thương mại, mà một số thành thị lớn ở Âu Mỹ cũng có, như :

Berlin, Luxembourg, Vienna, Venezia, London, Paris, Sankt Peterburg, Los Angeles.

Các tuyến bay sau khi khai trương đều hoạt động rất nhộn nhịp.

Sử dụng Khinh khí cầu đã rút ngắn thời gian di chuyển, giúp việc đi lại giữa các nơi dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều.

Ví dụ, đi từ Berlin đến An Phú, nếu trước đây đi tàu mất đến bốn tháng thì nay đi bằng Khinh khí cầu chỉ mất nửa tháng.

Do điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, Khinh khí cầu phải sử dụng động cơ hơi nước, nên trọng lượng lớn, tốc độ chưa nhanh.

Nếu sau này phát minh ra động cơ đốt trong, trọng lượng động cơ sẽ nhẹ đi, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn.

Đó là một trong những yêu cầu mà Tuấn Văn đã giao cho Hoàng gia Khoa học Viện cố gắng nghiên cứu phát triển trong thời gian tới.

Nguyên lý của động cơ đốt trong cũng tương đối đơn giản, nhưng yêu cầu về nguyên liệu chế tạo hơi cao.

Còn về dầu khí, quy trình chưng cất dầu khí đã có từ lâu, nhiều nhà máy lọc dầu đã được xây dựng ở Baku (Đế quốc Nga), Jaslo (Vương quốc Ba Lan), Ploiesti (Vương quốc Rumani), .

Quy trình chưng cất dầu mỏ tiên tiến nhất được giáo sư Benjamin Silliman của Đại học Yale (Mỹ) phát minh năm 1854.

Nhưng do lúc này ứng dụng của dầu khí chỉ là để thắp sáng, nên phát minh đó bị xem là ít giá trị, và đã được Thái Bình Dương Ngân Hàng mua lại.

Cả nước Mỹ trong những năm này chỉ khai thác hơn 2.

000 thùng dầu mỗi năm, cũng đủ biết nó có ứng dụng hạn chế đến thế nào.

Theo như thông lệ, mỗi dịp Tết đến cũng là lúc các quan chức địa phương về kinh báo cáo.

Các đại biểu của Luxembourg và Venezia cũng về kinh trong dịp này.

Đại biểu của rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đến chúc tết Hoàng đế và triều đình Đại Việt.

Phái đoàn Vương quốc Phổ có quy cách cao nhất, do Thái tử Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Pßen dẫn đầu.

Kế đến là phái đoàn của Đế quốc Nga với Hoàng tử Aleksandr Aleksandrovich (con thứ của Hoàng đế Aleksandr II Nikolayevich).

Vương tử Günther Friedrich von Schwarzburg Rudolstadt cũng gửi đến một phái đoàn, trong đó có hai con là tiểu công chúa Helene và tiểu vương tử Sizzo.

Sau cuộc chiến tranh Pháp – Việt lần thứ ba, lĩnh thổ của Đế quốc Đại Việt đã mở rộng đáng kể.

Toàn cảnh Đông Nam Á hải dương (các đảo) đều được sát nhập vào lĩnh thổ Đế quốc, hình thành 40 tỉnh mới :

Tây Java, Trung Java, Đông Java (đảo Java); Nam Maluku, Bắc Maluku (quần đảo Maluku); Bali (quần đảo Bali); Timor (quần đảo Timor); Đông Sulawesi, Tây Sulawesi, Bắc Sulawesi (quần đảo Sulawesi); Aceh, Bắc Sumatra, Tây Sumatra, Nam Sumatra, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung (đảo Sumatra); Manokwari, Jaya Irian, Jaya Puncak, Jayapura, Merauke, Papua, Moresby, Oro, Madang, Sandaun (đảo New Ghine); Bắc Luzon, Manila, Nam Luzon (đảo Luzon); Visayas (quần đảo Visayas); Đông Mindanao, Tây Mindanao (quần đảo Mindanao); Long Mỹ, Long Nguyên, Long Phú, Long Thành, Long Vân (đông đảo Borneo).

Thêm vào đó là tỉnh Venezia ở ven bờ bắc của biển Adriatic; lĩnh địa Luxembourg, lĩnh địa Nam Ấn Độ, lĩnh địa Schleswig; và lĩnh thổ bảo hộ Mount Lebanon.

Qua đó, tổng dân số của Đế quốc đã tăng lên đến hơn 100 triệu người.

Chẳng qua là dân cư ở các đảo Java và Sumatra quá đông (đông hơn Đại Nam lục tỉnh nhiều) nên tổng dân số mới đông như thế.

Cũng vì vậy mà trên quốc kỳ của Đế quốc Đại Việt đã có 54 ngôi sao đỏ nhỏ vây quanh ngôi sao xanh lớn ở giữa.

Vì số ngôi sao đỏ quá nhiều nên phải xếp thành hai vòng.

Quân đội Đế quốc cũng được tăng biên chế, mở rộng quy mô.

Lục quân có 120 sư đoàn viễn chinh quân (38,4 vạn quân), 1.

250 đại đội Vệ binh (12,5 vạn quân), 10 trung đoàn Pháo binh (1 vạn quân) và 1 trung đoàn Cấm vệ quân (1.

000 quân).

Không quân có 75 đại đội, 3.

000 Khinh khí cầu, 9.

000 quân.

Hải quân có 5,1 vạn quân, được phân thành ba Hạm đội :

Hạm đội Đông Thái Bình Dương, Hạm đội Tây Thái Bình Dương và Hạm đội Ấn Độ Dương.

Thêm vào đó là 20 trung đoàn Thủy quân lục chiến (2 vạn quân).

Tổng quân số là 60 vạn, đối với tiêu chuẩn 1% dân số của Tuấn Văn thì vẫn còn thấp hơn rất nhiều, tương lai có thể chiêu mộ thêm 40 vạn quân nữa để tạo thành trăm vạn đại quân như kỳ vọng của các triều thần.

Hạm đội Ấn Độ Dương đóng căn cứ ở Tân Thành Cảng, là một vịnh nước sâu ở khu vực hoang vắng trên bán đảo Malaya, nơi mà phía Anh đã cho mượn khi chặn đánh Liên hợp Hạm đội Pháp – Tây Ban Nha trong cuộc chiến tranh Pháp

- Việt lần thứ ba, nhưng khi Vương quốc Anh tuyên bố trung lập, quan hệ hai nước trở nên lạnh nhạt, thì Tuấn Văn đã quyết định giữ lại, không trả, mà xây dựng thành một thành thị mới, làm căn cứ cho Hạm đội Đại Tây Dương.

Hạm đội có 3 Thiết giáp Khu trục hạm Long Uyên, Long Tường và Long Phước (nguyên là 3 chiến hạm La Gloire, Invincible và Normandie, đều có tải trọng 5.

630 tấn); 9 Khu trục hạm, 12 Hộ vệ hạm, 30 Tuần duyên hạm, 30 Chiến hạm, 5 Trinh sát hạm, 30 Ngư lôi hạm và 5 Bổ cấp hạm.

Ngoài ra Hạm đội Ấn Độ Dương còn được phối thuộc 10 đại đội Không quân (có 10 Hàng không mẫu hạm, 400 Khinh khí cầu, 1.

200 quân) và năm trung đoàn Thủy quân lục chiến (5.

000 quân).

Hạm đội Đông Thái Bình Dương đóng căn cứ ở Trân Châu Cảng, một vịnh nước sâu ở Hawai’i.

Hạm đội có 2 Thiết giáp Khu trục hạm Long Bình và Long Nguyên (nguyên là 2 chiến hạm Magenta và Solférino, đều có tải trọng 7.

129 tấn), 9 Khu trục hạm, 12 Hộ vệ hạm, 30 Tuần duyên hạm, 30 Chiến hạm, 5 Trinh sát hạm, 30 Ngư lôi hạm và 5 Bổ cấp hạm, ngoài ra được phối thuộc 10 đại đội Không quân và năm trung đoàn Thủy quân lục chiến.

Hạm đội Tây Thái Bình Dương đóng căn cứ ở Tân Thạnh Cảng trên đảo Babeldaob.

Hạm đội có 1 Thiết giáp Khu trục hạm Long An (nguyên là chiến hạm Courinne, tải trọng 6.

428 tấn), 9 Khu trục hạm, 11 Hộ vệ hạm, 1 Thiết giáp Tuần duyên hạm (nguyên là chiến hạm USS Monitor, tải trọng 1.

003 tấn), 31 Tuần duyên hạm, 40 Chiến hạm, 5 Trinh sát hạm, 30 Ngư lôi hạm và 5 Bổ cấp hạm.

Ngoài ra, 55 đại đội Không quân và 10 trung đoàn Thủy quân lục chiến còn lại cũng đóng ở đây, phụ trách phòng vệ kinh đô và chi viện cho các đơn vị khác khi cần thiết.

Các tướng lĩnh lập công trong chiến tranh cũng được phong thưởng.

Lý Ngân được thăng hàm Trung tướng, Công tước xứ Gia Định.

Nguyễn Vân Phong được thăng hàm Phó Đô đốc, Công tước xứ Long An.

Trương Kiệt được thăng làm Công tước xứ Long Định.

Phạm Hưng Hào được thăng làm Hầu tước xứ Tân Khai.

Nguyễn Trung Trực, Lê Đức An, Võ Đình Hiếu, Sandino Rodriguez, Renault Lambert và Fernando Martin được thăng hàm Thiếu tướng hoặc Chuẩn Đô đốc, và thăng tước vị lên Hầu tước.

Những khoa học gia có những phát minh giá trị cũng được thăng thưởng :

John Smith làm Bá tước xứ Tân Khánh, Robert Taylor làm Bá tước xứ Tân Kỳ, Charles Thompson làm Bá tước xứ Tân Khẩu, David Wilson làm Bá tước xứ Tân Hữu, Williams Walker làm Bá tước xứ Tân Hựu.

Các tướng sĩ khác cũng được thăng quân hàm hoặc phong tước.

Sau một phen đại phong thưởng, ai nấy đều rất vui vẻ, và ăn Tết càng tưng bừng náo nhiệt hơn.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-xuan-moi-dien-mao-moi-96327.html