Thận , Tiết niệu hôm nay

Bài Thuốc bốn thảo dược dễ tìm chữa bệnh sỏi thận

“Hành nghề y cốt là cái tâm, giúp người ta thì cứ giúp chứ tính toán làm gì. Vài chục ngàn sao có thể đem đi so sánh với sức khỏe con người”, ông Trúc tâm niệm.
4 thảo dược đơn giản đánh tan sỏi thận Theo lương y Trúc chia sẻ là để trị bệnh sỏi thận, căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Bệnh này nếu không được phát hiện kịp thời dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, trong đó có suy thận mãn tính. Trong y học phương Đông, sỏi thận được gọi là Thạch lâm. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do ăn nhiều thực phẩm cay, nóng dẫn đến thấp nhiệt, dồn ứ chất độc. Các tạp chất trong nước tiểu kết lại thành sỏi. Bài Thuốc gồm bốn vị thảo dược với liều lượng như sau: Cây vông vang, 40g (cây này thường mọc hoang, hoa có màu vàng) có tác dụng lợi niệu; cây bồ ngọt (rau ngót,40g) có tác dụng thông tiểu; cây đùm đũm (cây mâm xôi,40g) có tác dụng bổ can thận và tăng lực; rễ cây dứa dại (20g) có tính mát, chống viêm thận. Dùng dao thái mỏng từng vị khoảng 3cm, sau đó trộn lại với nhau rồi phơi khô đến khi độ ẩm dưới 10% là được.
Chú ý chọn thảo dược càng tươi càng có hiệu quả cao. Tiếp đó, dùng 600ml nước (khoảng 3 bát ăn cơm) đổ vào hỗn hợp thảo dược trên, đun sôi trong vòng 45 phút, cô cạn chỉ còn 1 chén nước để uống vào buổi chiều. Sau đó, tiếp tục đổ thêm 3 chén nước khác vào, đun lấy nước uống tiếp.
Theo lời lương y Trúc, khi nấu nước xong cần uống liền lúc nước còn ấm. Nên sắc nấu Thuốc bằng ấm sành, ấm đất. Thời gian đầu cho lửa lớn, càng nấu càng cho lửa nhỏ lại. Thông thường bệnh nhân uống khoảng 10 thang Thuốc như trên có thể đẩy được khối sỏi ra ngoài. Những trường hợp “hợp Thuốc”, chỉ cần uống 3 - 5 thang đã có kết quả. Chú ý uống điều độ sau khi ăn cơm. Ưu việt lớn nhất của bài Thuốc này như lời ông Trúc chia sẻ, rất dễ tìm kiếm, cách thức bào chế đơn giản. Vị lương y khuyên thêm, phần lớn các trường hợp sỏi thận hình thành do lượng nước trong cơ thể quá ít. Nếu một người đã từng bị sỏi thận, rất có khả năng sẽ bị hình thành sỏi khác. Bởi vậy, cách tốt nhất là phòng ngừa sỏi tái phát; tốt nhất là thay đổi cách sống, đặc biệt là khẩu phần ăn và tập thể dục đều đặn. Những người từng bị sỏi thận nên uống khoảng 2 - 3 lít nước mỗi ngày, tránh ăn nhưng thức ăn dễ gây sỏi niệu như cá khô, thịt khô, mắm, lòng heo.

Cử nhân văn học chuyển nghề bốc Thuốc Lương y Nguyễn Văn Trúc trước đây từng học phổ thông tại trường Quốc học Huế, rồi theo chuyên ngành sư phạm toán ở Quy Nhơn và sư phạm văn ở Huế, có thể dạy cả văn lẫn toán. Chia sẻ mối lương duyên với nghề y, ông Trúc kể lại, năm 1976, người con gái của ông bị bệnh hen suyển đã điều trị rất nhiều nơi vẫn không khỏi bệnh.
Vốn từng biết y thuật, thầy giáo mày mò nghiên cứu những bài Thuốc đông y để chữa trị cho con gái. Thật bất ngờ, nhờ bài Thuốc nam ghi chép trong sách mà con gái ông Trúc đã hết bệnh. Từ đó ông Trúc vừa làm thầy giáo, vừa tự học nghề Thuốc. Ông luôn tự hào đó là 2 nghề cao quý nhất mà bản thân may mắn được học. Lại nhắc đến bài Thuốc trị sỏi thận đã trình bày ở trên, thầy Trúc bật mí chính ông đã lấy bản thân mình thử nghiệm. Cách đây hai năm, ông được chuẩn đoán bị bệnh sỏi thận. Gia đình nhất quyết bắt ông nhập viện phẫu thuật nhưng ông không nghe theo, kiên quyết trị bệnh bằng bài Thuốc do mình tìm tòi được. Để trấn an gia đình, ông Trúc giấu luôn tấm phim X-quang hiển thị sỏi thận, thay vào tấm phim khác để “đánh lừa” vợ. Cứ thế, suốt một thời gian ông tự chữa trị cho bản thân mình. Kết quả sau chưa đầy nửa tháng, khối sỏi trong thận ông Trúc đã nhỏ dần. Bấy giờ ông mới kể hết sự thật với vợ con. Hiện trong vườn nhà ông có hơn trăm cây Thuốc các loại. Hàng năm ông luôn tạo điều kiện cho các sinh viên trường y dược Huế đến vườn thực nghiệm. Bản thân lương y Trúc còn tận tình chỉ dẫn công dụng từng cây Thuốc tỉ mỉ. Ở phường Kim Long, ông Trúc không chỉ được biết đến là vị thầy Thuốc giỏi mà còn là người giàu lòng nhân ái. Nói vậy bởi gặp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ông đều miễn phí hoặc biếu Thuốc men. “Hành nghề y cốt là cái tâm, giúp người ta thì cứ giúp chứ tính toán làm gì. Vài chục ngàn sao có thể đem đi so sánh với sức khỏe con người”, ông Trúc tâm niệm. Ông khẳng định thêm: “Thuốc bán hay Thuốc biếu đều như nhau, không phân biệt chất lượng. Làm nghề Thuốc, danh dự, lương tri mới là tiêu chuẩn hàng đầu”. Mangyte.vn
Theo BaoPhapLuat.vn
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-bai-thuoc-bon-thao-duoc-de-tim-chua-benh-soi-than-2081.html)

Tin cùng nội dung

  • Thuốc hành khí và giáng khí được dùng để chữa các chứng bệnh khí trệ, khí uất, khí nghịch do khí trệ ở tỳ vị, can khí uất kết, vị khí nghịch, phế khí nghịch, co cứng các cơ gây ra.
  • Uxơ tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới trung niên trở đi, càng cao tuổi tỷ lệ mắc càng cao. Nguyên nhân là do tuyến tiền liệt to dần lên, chèn ép dòng chảy, tùy mức độ nặng nhẹ của bệnh làm cho người bệnh đi tiểu khó, tiểu nhỏ giọt, bí tiểu, đi tiểu đêm nhiều lần làm người bệnh rất khổ sở.
  • Thuốc cố áp có tác dụng cầm mồ hôi, chữa di tinh, di niệu và cầm ỉa chảy, do các nguyên nhân khí hư, tỳ hư, thận hư gây ra. Các bài Thuốc cố sáp được tạo thành do các Thuốc cố sáp: cầm mồ hôi, cố tinh sáp niệu, cầm ỉa chảy với các Thuốc bổ khí, dương âm thanh nhiệt.
  • I. Các bài Thuốc tân ôn giải biểu Các bài Thuốc tân ôn giải biểu có tác dụng phát tán phong hàn chữa các chứng bệnh gây do ngoại cảm phong hàn: sợ lạnh, phát sốt, đầu, gáy cứng, đau chân tay, mình đau mỏi, miệng không khát, có mồ hôi hay không có mồ hôi rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phủ khẩn hay phù hoãn.
  • Những ngày đầu xuân cũng là dịp diễn ra lễ hội ẩm thực đầy tính truyền thống và là dịp vui vẻ, quây quần cùng gia đình bạn bè sau cả năm dài bận rộn. Nhưng cũng chính trong những ngày này, chúng ta thường gặp những “trục trặc” về sức khỏe.
  • Rau ngổ hay còn gọi là rau om, tên khoa học là Limmophila chinensis thuộc họ Scrophulariaceae. Rau thường mọc nhiều ở ao, rạch, mương và thường được trồng làm gia vị, nêm trong món canh chua, lẩu chua, giả cầy, phở, lươn um...
  • Các bài Thuốc chữa mụn nhọt viêm tấy gồm các vị Thuốc thanh, nhiệt giải độc, hoạt huyết, ôn thông khí huyết có tác dụng giải độc tiêu viêm, tán kết, trừ mủ.
  • Việc bồi bổ cho bà mẹ mang thai phải đáp ứng cả 2 điều kiện: thực dưỡng và dược dưỡng. Đây là những vấn đề không đơn giản vì phải đạt hiệu quả cao nhất về dược lý vừa tránh được những tác dụng không mong muốn.
  • Trong Đông y không có bệnh danh bệnh tay-chân-miệng nhưng căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng có thể thấy bệnh phát sinh là do phong thấp nhiệt thời độc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường miệng, kết hợp với thấp trọc tích tụ lâu ngày bên trong gây ảnh hưởng đến các phủ tạng, đặc biệt là tạng Phế và Tỳ.
  • Thân rễ của cây này có các củ bện xoắn như con ốc, bám chi chít vào rễ trụ nom giống đàn con bám vào vú mẹ, nên được gọi là Bối mẫu. Chính phần này được sử dụng làm Thu*c. Do được trồng ở Tứ Xuyên nên vị này được gọi là Xuyên bối mẫu.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY