Thận , Tiết niệu hôm nay

Bí quyết loại bỏ sỏi thận tại nhà mà không cần phẫu thuật

Sỏi thận khiến nhiều người khó chịu, mất ăn mất ngủ. Bài Thu*c đơn giản sau có thể tống sỏi thận ra ngoài mà không cần phải làm phẫu thuật.

Khi mắc sỏi thận ở mức độ nặng hay nhẹ đều có thể áp dụng các cách dưới đây để “đánh bật” sỏi thận ra khỏi cơ thể chỉ trong một thời gian ngắn.

Quả dứa

Dùng 1 quả dứa chín, gọt sạch vỏ, khoét 1 lỗ khoảng 3cm và cắt phần núm dứa làm nắp đậy sau đó bỏ vào lò nướng chín vàng hoặc có thể nướng dứa trên bếp than hoa nếu không có lò nướng.

Uống nước dứa đều đặn để 'đánh bay' sỏi thận

Sau khi dứa chín vắt lấy nước dứa rồi chia làm 2 phần. Buổi tối trước khi đi ngủ uống 1 phần, lượng nước dứa này sẽ giúp sỏi thận mềm ra. Sáng sớm ngủ dậy uống hết phần còn lại, lần này là để sỏi vỡ ra thành các mảnh nhỏ và theo nước tiểu ra ngoài. Nên uống đều đặn nước dứa nướng này trong vòng 1 tuần để sỏi ra hết.

Đu đủ xanh

Lấy 1 quả đu đủ xanh, to vừa phải đủ ăn trong 1 ngày, nên chọn loại bánh tẻ vì nó chứa nhiều nhựa sẽ tăng hiệu quả đẩy làm tan sỏi thận. Cắt 2 đầu quả rồi khoét bỏ hạt, để nguyên vỏ rồi cho một chút muối vào bên trong. 

Cho quả đu đủ vào 1 bát tô lớn rồi cho vào nồi và đun cách thủy cho đến khi đu đủ chín mềm. Để đu đủ nguội rồi ăn hết cả vỏ, ăn sau bữa ăn là tốt nhất. Mỗi ngày ăn 1 quả, ăn liên tiếp trong 7 ngày ngày để sỏi thận ra hết.

Chuối hột

Lấy 7-8 quả chuối hột xanh đem thái lát mỏng sau đó sao vàng, hạ thổ 2-3 ngày rồi đem sắc uống. Mỗi ngày uống khoảng 3-4 bát mỗi ngày vào những lúc no. Cũng có thể dùng 1 nắm chuối hột khô đã sao vàng hạ thổ hãm trong ấm uống như trà ngày 3-4 lần.

Râu ngô

Theo y học cổ truyền, râu ngô có vị ngọt, tính bình, có công năng lợi tiểu, tiêu thũng, thông mật, lợi mật, thanh huyết nhiệt, bình can, thoái hoàng, chỉ huyết. Râu ngô là bài Thu*c chữa bệnh sỏi thận dễ kiếm, hiệu quả và tác dụng nhanh chóng để đào thải sỏi ra khỏi cơ thể.

Với những loại sỏi thận có kích thước nhỏ, chỉ cần dùng uống nước râu ngô mỗi ngày thay nước lọc, đồng thời kết hợp với các loại Thu*c điều trị khác, sẽ thấy được những tác dụng mà bài Thu*c này mang lại. Quan trọng hơn cả, râu ngô là vị Thu*c phổ biến, dễ kiếm, dễ chế biến, cũng có thể nấu nó với các món canh ăn cùng trong các bữa ăn.

Rau ngổ

Theo y học dân gian, rau ngổ có vị chua, thơm, tính mát, có tác dụng thông mật, giãn cơ, chống co thắt, lợi tiểu, làm sạch đường tiểu, tăng lọc ở cầu thận nên thường được sử dụng để trị sỏi thận.

Trị sỏi thận nhờ rau ngổ

Cách làm: Rau ngổ (khoảng 1 nắm) rửa sạch, giã nhỏ rồi pha với một ít muối uống ngày 2 lần liên tục trong vòng 7 ngày vào buổi sáng và chiều hoặc cũng có thể xay sinh tố lấy từ 50 - 100g hòa với 2 chén nước để sôi 20 phút sau uống, uống từ 15 - 30 ngày.

Mùi tàu (ngò gai)

Mùi tàu tình ấm, vị đắng, mùi thơm hắc thường dùng để chữa các chứng bệnh như: Sơ phong thanh nhiệt, giảm đau, thông khí, giải độc, giải nhiệt, kích thích tiêu hoá, đặc biệt có thể tống các viên sỏi thận ra ngoài.

Các làm: Dùng 1 nắm mùi tay đem hơ qua lửa cho héo lại sau đó sắc cùng với 3 chén nước, sắc cho đến khi còn 2/3 nước nữa thì được. Người bệnh nên uống 3 lần trong ngày, chia làm 3 bữa sáng, trưa trước khi ăn và tối trước khi đi ngủ, dùng liên tục từ 7-9 ngày sẽ thấy hiệu quả trông thấy.

Kim tiền thảo

Cây kim tiền thảo là một vị Thu*c được dùng điều trị rất nhiều bệnh, xuất xứ từ miền núi phía bắc của nước ta. Nó cũng được các thầy Thu*c sử dụng là bài Thu*c không thiếu trong việc chữa trị bệnh sỏi thận.

Cách làm: rửa sạch lá kim tiền thảo, sắc hoặc hãm với nước sôi rồi uống. Hoặc bạn có thể phơi khô, kết hợp cùng với các vị Thu*c bắc khác tốt cho bệnh sỏi thận như râu ngô và uống hàng ngày.

Lá trầu bà

Lấy khoảng 5 - 10 lá trầu bà, cho vào nồi cùng với 3 chén nước sắc kỹ. Khi trong nồi còn lại tầm 1 chén nước thì được, uống liên tục tầm 10 ngày, các hạt sỏi sẽ tiêu hết. Có thể uống nước này thường xuyên để cho sỏi tiêu hết và tránh tái phát lại.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt rất quen thuộc với mọi người, nhưng ít ai có thể biết đến công dụng chữa trị sỏi thận của nó. Hoa dâm bụt để chữa các loại sỏi thận san hô, rất cứng và có chân bám chắc.

Cách làm: Lấy 9 bông hoa dâm bụt, rửa sạch, bỏ cuống cho vào bát ăn cơm đổ đầy nước và cho 1 thì đường phèn vào hấp cách thủy, nước sôi được 1 phút thì bắc ra ăn cả nước lẫn hoa, mỗi ngày 1 lần.

Hoặc đơn giản hơn có thể dầm nát hoa dâm bụt, cho thêm ít muối, thêm nước lạnh, vắt lấy nước ngày uống 2 lần, uống liên tục trong vòng 15 ngày sẽ tiêu ra hết.

Theo Minh Thảo - Chất lượng Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/bi-quyet-loai-bo-soi-than-tai-nha-ma-khong-can-phau-thuat-n260986.html)

Tin cùng nội dung

  • Sỏi thận có thể gây bế tắc đường tiểu, nhiễm trùng, suy thận cấp, suy thận mãn tính, vỡ thận.
  • Sỏi đường tiết niệu thường xuất hiện ở nơi có dòng nước tiểu yếu hoặc đường tiểu quá nhỏ, uốn khúc, bị hẹp hay tắc nghẽn,
  • Một số người bị sỏi thận có nguy cơ bị suy thận nếu không được chữa trị kịp thời. Sỏi thận ở quá lâu trong thận cũng có thể gây ảnh hưởng đến thận.
  • Những cơn đau quặn thận và nước tiểu đỏ khiến bạn lo lắng mình sắp bị suy thận.
  • Suốt 28 năm qua, anh Hoàng Thọ Mạnh, ở thôn Minh Đán 1, xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã dùng bài Thuốc trị sỏi thận gia truyền chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người.
  • Kích thước sỏi từ 10 - 20 mm, bệnh nhân yên tâm điều trị bằng phương pháp nội soi (Ultra-mini NLPC) rất hiệu quả giúp rút ngắn thời gian và giảm đau cho người bệnh.
  • Suốt 3 tháng, ông Minh, 56 tuổi (Hà Nội) thấy đau ở bộ phận Sinh d*c, nhất là khi quan hệ. Thậm chí đi tiểu ra cả cục máu.
  • Em năm nay 22 tuổi, hiện bị bệnh sỏi thận và thận đa nang. Từ khi phát hiện bệnh đến nay đã gần 5 năm.
  • Sỏi thận có nhiều loại, hay gặp nhất là sỏi canxi (80 - 90%), gồm canxi oxalat, canxi phosphat và canxi oxalat phosphat. Ngoài ra, những loại ít gặp hơn là sỏi acid uric, sỏi cystin. Vì đa số sỏi thận là sỏi canxi nên nhiều người nghĩ rằng kiêng ăn hoàn toàn canxi để tránh bị sỏi thận. Thật sự không phải vậy.
  • Rau ngổ hay còn gọi là rau om, tên khoa học là Limmophila chinensis thuộc họ Scrophulariaceae. Rau thường mọc nhiều ở ao, rạch, mương và thường được trồng làm gia vị, nêm trong món canh chua, lẩu chua, giả cầy, phở, lươn um...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY