Thưa bác sĩ,
Em bị cận nhưng chỉ cận một bên mắt trái 2 độ và nó hơi lồi ra ngoài, em không đeo kính thường xuyên. Làm thế nào để hai mắt cận bằng nhau và mắt trái của em không bị lồi nữa?
(Shim Huyn Hyo, 17 tuổi - shim…@yahoo.com)
Mắt lồi là mắt có kích thước bình thường nhưng vì một lý do gì đó mà nó bị đẩy từ phía sau trong hốc mắt ra phía trước làm cho mắt lộ ra ngoài. VD: có một u trong hốc mắt lớn dần đẩy nhãn cầu lồi ra phía trước.
Trong khi đó mắt to là mắt có kích thước lớn hơn bình thường nên nó lộ to hơn ra phía trước mà ta có cảm giác là nó lồi ra ngoài. VD: thị sẽ là mắt thường có kích thước to hơn bình thường nên ta có cảm giác thị lồi ra ngoài.
Trong thị hay viễn thị hay loạn thị gì đó thì dù bạn có đeo kính hay không đeo kính cũng không làm cho mát tăng độ hay giảm độ cũng như không làm cho mắt to hơn hay nhỏ được. Vấn đề là khi đeo kính mắt bạn sẽ nhìn rõ mọi vật hơn và mắt bớt mệt mỏi khi điều tiết, bạn sẽ bớt nhức mắt và nhức đầu.
Mắt trái bạn cận 2 độ thì bạn nên đeo kính càng sớm càng tốt. Nếu bạn không đeo kính mắt trái, theo thời gian nó có thể sẽ lé ngoài. Bạn cũng không có lý do gì bắt mắt phải bị cận theo mắt trái để cả hai cùng cận thị.
Để mắt trái không bị to hơn nữa thì bác sĩ đành chịu. Vì như bác sĩ đã nói, chính cấu con mắt to hơn bình thường là cho thị. Do đó ta không thể gọt giũa để con mắt nhỏ đi.
TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn