Mổ viêm xoang (còn được gọi là phẫu thuật xoang mũi) được tiến hành để khắc phục các triệu chứng phiền toái như thường xuyên đau đầu, chóng mặt, chảy nước dịch, xoang bị sưng, xoang có mủ… Những câu hỏi mà người bệnh viêm xoang quan tâm nhất hiện nay là “Có nên mổ viêm xoang?”, “Khi nào nên mổ viêm xoang?”, “Sau khi mổ, bệnh có khỏi hẳn không?”… Mời bạn đọc tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.
Viêm xoang là một trong những bệnh lý đường hô hấp phổ biến nhất, được hình thành bởi sự tác động, xâm nhập của các loại nấm, virus, vi khuẩn, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, bít tắc lỗ thông xoang, tích tụ dịch nhầy ở niêm mạc khoang mũi.
Với các triệu chứng như nghẹt mũi, đau mũi, nhức đầu, chảy nước mũi, bệnh được chia làm 2 giai đoạn là viêm xoang cấp tính và viêm xoang mạn tính. Nếu không được điều trị kịp thời, viêm xoang cấp tính sẽ dẫn đến biến chứng nhiễm trùng, dịch mủ lan rộng và chuyển sang viêm xoang mạn tính. Đây chính là lúc các triệu chứng khó chịu trên trở nên nghiêm trọng và kéo dài, buộc người bệnh phải cân nhắc về việc tiến hành mổ viêm xoang.
Các chuyên gia tai – mũi – họng cho biết, điều trị nội khoa (dùng thuốc) luôn là phương pháp được ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều trị viêm xoang. Xoang là một cấu trúc phức tạp và quan trọng trên khuôn mặt nên việc mổ xoang ít nhiều tác động và thay đổi cấu trúc tự nhiên này. Do đó, đối với những trường hợp chưa thực sự cần thiết, bệnh nhân có thể kết hợp điều trị nội khoa bằng thuốc Tây với các phương pháp dân gian truyền thống.
Việc mổ viêm xoang chỉ áp dụng đối với những bệnh nhân dùng thuốc kéo dài nhưng tình hình sức khỏe không hề cải thiện.
Dưới góc nhìn y học, nếu các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp với mức độ nhẹ (thường ở giai đoạn cấp tính) thì người bệnh không cần phải mổ. Bởi khi phẫu thuật, cấu trúc giải phẫu học tự nhiên (bao gồm tổ chức mũi xoang cùng một số mao mạch liên quan khác) sẽ chịu ảnh hưởng. Với tác dụng của thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, sau khi mổ, sức đề kháng của phần lớn bệnh nhân đều suy giảm. Đây chính là lý do vì sao khi tái phát, hầu hết bệnh lý trở nên khó trị hơn ban đầu rất nhiều.
Việc mổ viêm xoang chỉ áp dụng đối với những bệnh nhân dùng thuốc kéo dài nhưng tình hình sức khỏe không hề cải thiện. Tuy là phương pháp điều trị hiện đại, có thể nhanh chóng đẩy lùi triệu chứng nhưng mổ viêm xoang chỉ được tiến hành khi bác sĩ đưa ra chỉ định. Chỉ cân nhắc mổ xoang khi bạn thuộc một trong các trường hợp sau:
Các chuyên gia tai – mũi- họng nhận định rằng thật ra không có phương pháp ưu việt nào có thể giải quyết dứt điểm bệnh viêm xoang bởi sau khi người bệnh được phẫu thuật, bệnh lý này vẫn có thể tái phát. Sau khi mổ, bệnh viêm xoang có tái phát hay không phụ thuộc rất lớn vào mức độ nghiêm túc, kỷ luật trong quá trình điều trị của bệnh nhân (duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống – nghỉ ngơi hợp lý, tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ…).
Phần lớn người bệnh đều cảm thấy hài lòng sau khi phẫu thuật vì các triệu chứng được đẩy lùi một cách triệt để. Sau khi mổ, cấu trúc xoang khỏe mạnh có thể duy trì bền vững từ vài năm đến vài chục năm (nếu bệnh nhân chăm sóc bản thân đúng cách). Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh viêm xoang mạn tính chấm dứt hoàn toàn nhờ vào phương pháp này. Các triệu chứng khó thở, nghẹt mũi, sổ mũi, đau đầu… đều thuyên giảm rõ rệt.
Đối với một số trường hợp đặc biệt, việc mổ viêm xoang kịp thời có thể ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng nghiêm trọng ở đường hô hấp, bao gồm bệnh viêm tai giữa, viêm màng não, chứng nhiễm trùng và nguy cơ suy giảm thị lực do dây thần kinh thị giác bị chèn ép.
Giới chuyên môn giải thích rằng bệnh viêm xoang tái phát là do sau phẫu thuật, người bệnh chủ quan, không tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, những người có cấu trúc bất thường tại các khối polyp trong mũi, bệnh nhân tiểu đường, u xơ nang… có nguy cơ tái phát cao hơn. Một thống kê cho biết hơn 60% người hút thuốc lá sau phẫu thuật viêm xoang có rủi ro bệnh tái phát.
Phần lớn người bệnh đều cảm thấy hài lòng sau khi phẫu thuật vì các triệu chứng được đẩy lùi một cách triệt để.
Người bệnh có thể xem xét lựa chọn chữa bệnh viêm xoang bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Trong những trường hợp bắt buộc phải mổ, trước khi đưa ra quyết định, độc giả cần hiểu rõ những ưu, nhược điểm của phương pháp này:
Thông thường, nếu được phẫu thuật tại các bệnh viện uy tín, bệnh nhân hiếm khi xảy ra biến chứng. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ chảy máu sau nhãn cầu, tai biến ở mắt, mù lòa, rò dịch não tủy, thoái vị tổ chức mỡ vào mắt, tụ máu ổ mắt, tổn thương động mạch cảnh trong và xoang hang, tổn thương tổ chức não…
Mổ viêm xoang là một trung phẫu khá đơn giản. Bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật này trong phòng mổ với các máy móc, thiết bị y khoa tối tân, hiện đại. Theo quy định của ngành y, quy trình mổ viêm xoang bao gồm các bước sau đây:
Mổ viêm xoang là một trung phẫu khá đơn giản. Bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật này trong phòng mổ với các máy móc, thiết bị y khoa tối tân, hiện đại.
Vì tác dụng của thuốc giảm đau nên người bệnh thường không thể cảm nhận được cơn đau trong 24 tiếng đầu tiên sau phẫu thuật. Thêm vào đó, bệnh nhân được chèn 2 miếng xốp nhỏ ở hốc mũi trong vòng 24 – 48 tiếng để tránh trường hợp mất máu. Khi xoang không còn chảy máu nữa, 2 miếng xốp ấy sẽ được lấy ra. Sau phẫu thuật, nếu chủ động tuân thủ đúng hướng dẫn nghỉ ngơi và chăm sóc của bác sĩ, bạn sẽ nhanh chóng hồi phục.
Ngoài ra, những hiện tượng phổ biến sau khi mổ viêm xoang là tổn thương túi lệ/ống lệ hay bít lấp lỗ thông xoang hàm. Bệnh nhân cũng có thể bị tràn khí dưới da hoặc phù nề dưới da. Tuy nhiên, những triệu chứng này sẽ dễ dàng được kiểm soát nếu người bệnh đến bệnh viện thăm khám thường xuyên, đúng hẹn.
Theo thống kê, 80 – 90% bệnh nhân quyết định tiến hành mổ viêm xoang để đẩy lùi tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nghẹt mũi… Tuy nhiên, khoảng 50% trường hợp bị polyp, chảy máu mũi hoặc bệnh tái phát. Ngoài ra, sau quá trình phẫu thuật, người bệnh có thể gặp phải một số tai biến sau đây:
Việc chăm sóc bệnh nhân đúng cách trước và sau khi mổ vừa hỗ trợ ca mổ diễn ra suôn sẻ, thành công vừa giúp họ hồi phục nhanh chóng. Dưới đây là một số vấn đề người bệnh cần lưu ý:
Người bệnh cần thường xuyên thăm khám bác sĩ chuyên khoa trước và sau khi mổ viêm xoang.
Sau khi ca mổ viêm xoang kết thúc, thông thường, người bệnh sẽ được bác sĩ rút ống nội khí quản ra khỏi miệng và nằm ở phòng hồi sức. Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, bệnh nhân được chuyển ra phòng bệnh để tiếp tục theo dõi trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau đây là những lưu ý quan trọng dành cho người bệnh:
Hy vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin tổng quan hữu ích, giúp người bệnh hiểu rõ hơn về vấn đề mổ viêm xoang, từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bệnh nhân nên thường xuyên thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được chữa bệnh kịp thời và hiệu quả. Tùy thuộc vào mức độ bệnh, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị hợp lý nhất. Bên cạnh đó, bạn cần lựa chọn cơ sở y tế uy tín, chất lượng để đảm bảo sức khỏe của bản thân.
CHỦ ĐỀ DÀNH CHO BẠN:
Chủ đề liên quan: