Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Người đàn ông 33 tuổi mắc ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 4 loại thực phẩm có hại cho gan dù thèm đến mấy cũng không nên ăn

Ung thư gan là căn bệnh rất phổ biến ở Việt Nam đặc biệt trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân của căn bệnh này nhiều khi lại xuất phát từ thói quen ăn uống thường ngày chúng ta tạo ra.

Câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc có tên Tiểu Mạnh được chia sẻ trên QQ. Theo đó, Tiểu Mạnh 33 tuổi, anh mới kết hôn cách đây 3 năm và mới có một bé trai kháu khỉnh vào năm ngoái. Tiểu Mạnh cũng mới được cất nhắc lên chức Trưởng phòng trong một công ty lớn. Có thể nói với Tiểu Mạnh thì đây chính là thời điểm hạnh phúc nhất khi gặt hái được cả thành công trong gia đình và sự nghiệp.

Trong lúc tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và đố kị Tiểu Mạnh thì anh đột nhiên đổ bệnh và được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Tiểu Mạnh. Nằm trên giường bệnh nhưng anh không thể nào tin được vào kết luận của bác sĩ. Trước đó anh thường cảm thấy mệt mỏi, thời gian gần đây da anh cũng dần chuyển sang màu vàng nhưng không hề đau hay ngứa, vậy tại sao anh có thể bị ung thư gan giai đoạn cuối được?

Bác sĩ giải thích rằng, những biểu hiện xảy ra đối với Tiểu Mạnh thực sự chính là ung thư gan. Gan có chức năng thay thế rất lớn, chỉ cần có 1/3 lá gan hoạt động thì vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường trong cơ thể. Rất nhiều người bị ung thư gan giai đoạn đầu chỉ cảm thấy mệt mỏi, sút cân, tiêu hóa kém nên rất dễ bỏ qua căn bệnh này.

Bác sĩ còn phát hiện, Tiểu Mạnh thường ngày công việc bận rộn, không chú ý ăn uống, thường xuyên uống bia rượu... Và tất cả những điều này đều là nguyên nhân khiến căn bệnh ung thư tìm đến anh sớm như vậy.

Là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong hệ tiêu hóa, gan có liên quan mật thiết đến thói quen hằng ngày đặc biệt là thói quen ăn uống của mỗi người. Bác sĩ điều trị cho Tiểu Mạnh cho biết rằng, nếu thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm dưới đây thì không thể nào có một lá gan khỏe mạnh:

1. Mộc nhĩ ngâm quá lâu

Mộc nhĩ là loại thực phẩm thường thấy trên bàn ăn, tuy nhiên chính loại thực phẩm tưởng chừng như quá phổ biến này lại có tỉ lệ ngộ độc cao đến hơn 50%.

Chúng ta hay có thói quen ngâm mộc nhĩ trước khi chế biến và cũng nhiều lúc khó tránh khỏi việc ngâm quá lâu. Hoặc cũng có rất nhiều người thường ngâm sẵn mộc nhĩ trong nước, khi nào ăn chỉ việc vớt ra.

Tuy nhiên, mộc nhĩ ngâm quá lâu sẽ tạo ra loại vi khuẩn Pseudomonas cocotoxin, loại vi khuẩn này sinh ra độc tố mycolic acid có khả năng gây ngộ độc với thời gian ủ bệnh lâu nhất lên đến 3 ngày.

Ngoài ra, mộc nhĩ ngâm lâu còn có khả năng nhiễm độc tố aflatoxin cực kỳ có hại cho gan, thậm chí nó có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư gan.

2. Giá đỗ không có rễ

Trên thị trường có rất nhiều loại giá đỗ được chế biến không có rễ, to mập trông rất đẹp mắt. Loại giá đỗ này nhìn rất ngon nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe vì rất có thể nó đã được xử lý bằng bột tẩy trắng công nghiệp.

Bột tẩy trắng được sử dụng chủ yếu trong ngành hóa chất nhuộm và khử trùng. Nếu dùng thứ bột này để xử lý giá đỗ thì màu giá sẽ rất tươi sáng bắt mắt. Nhưng khi ăn phải, người tiêu dùng sẽ bị tổn thương hầu họng, thực quản, niêm mạc dạ dày, gan. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến suy gan, suy thận.

3. Rau, dưa muối, đồ hộp

Các loại đồ hộp, rau dưa muối thường được nhiều người yêu thích vì hương vị hấp dẫn, dễ bảo quản nhưng chúng lại rất có hại cho gan. Những thực phẩm này thường chứa một lượng nitrit lớn, thường xuyên sử dụng sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, dung nạp hàm lượng quá nhiều sẽ gây tổn thương mô gan dẫn đến các bệnh lý về gan.

4. Thực phẩm bị nấm mốc, biến chất

Có không ít người vẫn sử dụng thực phẩm nấm mốc mà không nỡ vứt bỏ, đặc biệt là các loại hạt, dầu ăn hết hạn sử dụng... Đây là một thói quen vô cùng có hại cho sức khỏe mà bất kỳ ai cũng cần phải từ bỏ. Bởi trong những thực phẩm nấm mốc biến chất này rất dễ nhiễm độc tố aflatoxin gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng gan.

Nghiên cứu lâm sàng cho thấy, một bộ phận đáng kể bệnh nhân mắc ung thư gan do nhiễm chính loại độc tố này gây ra. Sau khi đi vào cơ thể, aflatoxin bị phân hủy ở gan, do có độc tính mạnh nên nó dễ làm tổn thương gan, phá hủy chức năng thải độc của gan và gây ung thư gan.

Theo Sohu, QQ

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-33-tuoi-mac-ung-thu-gan-giai-doan-cuoi-bac-si-chi-ra-4-loai-thuc-pham-co-hai-cho-gan-du-them-den-may-cung-khong-nen-an-20200822134134139.chn)

Tin cùng nội dung

  • Do các khái niệm về bệnh ung thư giữa Đông y, và Tây y có nhiều điểm không tương đồng. Vì vậy, nhiều người đã lợi dụng để thổi phồng vấn đề, chữa được “ung thư” bằng các cây, con ở một số địa phương.
  • Dinh dưỡng luôn là chủ đề “hot” trong những ngày này, và nhiều người rất vẫn đang vất vả trong việc xây dựng cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh.
  • Vàng da Đông y gọi hoàng đản, là dấu hiệu của nhiều chứng bệnh khác nhau. Đây là một triệu chứng liên quan đến tăng bilirubin trong máu.
  • Hội chứng Gilbert là một bệnh di truyền phổ biến, làm tăng lượng bilirubin gián tiếp trong máu, gây vàng da. Bệnh xảy ra ở mọi dân tộc trên thế giới.
  • Tôi có người nhà bị ung thư gan. Xin hỏi bệnh này có di truyền không? Những người trong gia đình có cần đi tầm soát ung thư?
  • Có nhiều nguyên nhân gây vàng da. Có nguyên nhân đơn giản nhưng cũng có khi vàng da là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng.
  • Sỏi mật là nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn gan mật, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nặng.
  • Mangyte cho em hỏi, Em bị vàng da ở lòng bàn tay bàn chân, cách nay khoảng 5 tháng, em đi khám da liễu, BS nói em không bị bệnh gan mà là do sắc tố da, kêu em về kiêng ăn cà chua, cà rốt. Đến nay em không thấy càng vàng hơn nữa. Mangyte cho em hỏi vậy bây giờ em nên đến bệnh viện nào để điều trị? Em xin cảm ơn bác sĩ nhiều! (Nguyễn Thị Tươi - Tây Ninh)
  • Ung thư gan nguyên phát là ung thư bắt nguồn từ gan, khác với ung thư gan thứ phát là loại ung thư từ một cơ quan khác của cơ thể di căn đến gan
  • Chế độ ăn, bao gồm những loại thức ăn và độ thường xuyên bạn dùng chúng, đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì sức khoẻ răng miệng. Bánh kẹo từ lâu đã được xem là có liên quan đến bệnh sâu răng, nhưng có nhiều thứ khác ngoài bánh kẹo có thể ảnh hưởng xấu tới răng. Nhiều loại thức ăn và đồ uống, đặc biệt là các loại có nhiều đường, đều thúc đẩy nhanh quá trình sâu răng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY