Tham gia các dịch vụ tôn giáo giúp giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm, hút Thu*c lá, hỗ trợ xã hội và tạo sự lạc quan từ đó giúp giảm các nguy cơ bệnh tật.
Qua điều tra và phân tích dữ liệu trên 74.543 phụ nữ đa số là người Công giáo và Tin lành từ năm 1992 đến năm 2012, các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Harvard T.H cùng cộng sự cho biết: "Tham gia
tôn giáo và có niềm tin vào
tôn giáo giúp thay đổi nhận thức và cảm xúc, phát huy lòng từ bi, hình thành đời sống cộng đồng, thúc đẩy sự thịnh vượng, sức khỏe và niềm tin”.Theo đó, những phụ nữ tham dự nghi lễ
tôn giáo nhiều hơn một lần một tuần cũng đã được tìm thấy là có nguy cơ thấp hơn 27% nguy cơ Tu vong do bệnh tim mạch và giảm 21% nguy cơ ung thư, so với người không tham gia
tôn giáo. Ngoài ra, những phụ nữ tham dự nghi lễ
tôn giáo một lần một tuần có nguy cơ thấp hơn 26% nguyên nhân Tu vong. Và những người tham dự các dịch vụ đó ít hơn một lần một tuần là 21%.Theo các nhà nghiên cứu, tham gia các dịch vụ
tôn giáo giúp giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm, hút Thu*c lá, hỗ trợ xã hội và tạo sự lạc quan từ đó giúp giảm các nguy cơ bệnh tật.Tuy nhiên, tham gia
tôn giáo thái quá cũng có thể thúc đẩy cảm giác tội lỗi, lo lắng, bạo lực, và không khoan dung.
B. Lăng