Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Ra mắt tranh tường nghệ thuật kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Tháng 8/2022, dự án “Bring Them Back” - một dự án vẽ tranh tường hoàn toàn mới lạ ứng dụng công nghệ AR (Augmented Reality - Thực tế Tăng cường), đã được CHANGE và WildAid cho ra mắt tới cộng đồng.

Khám phá nghệ thuật truyện tranh của họa sĩ Bỉ tại Festival Huế 2022

Từ ngày 26/6-3/7, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra triển lãm “Cùng chia sẻ Di sản - Giới thiệu họa sĩ Dany”.

giao lưu nghệ thuật “hướng về biên giới, biển, đảo tổ quốc” lần 9 năm 2022 huy động được hơn 44 tỷ đồng

chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “hướng về biên giới, biển, đảo tổ quốc” lần 9 năm 2022 đã kêu gọi quyên góp được hơn 44 tỷ đồng từ 171 tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc.

Bring them back (tên tiếng việt: đường về hoang dã) là dự án nghệ thuật đường phố được thực hiện trên các bức tường có kích thước lớn kết hợp công nghệ ar. việt nam là nước thứ 2 được tổ chức wildaid chọn để thực hiện dự án thú vị này, sau hong kong.

Với công nghệ ar, khi người xem dùng những chiếc điện thoại thông minh quét mã qr trên tranh sẽ thấy các loài động vật hoang dã từ các bức tranh tường “bước ra" sống động.

“Với tình hình số lượng của 4 loài tê giác, voi, hổ, tê tê đang suy giảm nghiêm trọng trên toàn cầu như hiện nay, các thế hệ tương lai đang dần bị “tước mất” cơ hội được chứng kiến muôn loài tự do trong môi trường thiên nhiên hoang dã. Đó là một trong những lý do chính chúng tôi thực hiện chiến dịch “Bring Them Back” này.

Một phần dự án muốn tạo cơ hội cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ ở việt nam được ngắm nhìn các loài hoang dã quý hiếm thông qua công nghệ ar, một phần khác chúng tôi mong muốn phản ánh về tình trạng suy giảm cực kỳ đáng báo động của các loài đvhd ngay chính tại việt nam. chúng tôi tin rằng: khi cộng đồng được truyền cảm hứng và hiểu biết hơn, họ sẽ chung tay cùng chúng tôi bảo vệ các loài động vật hoang dã.” ông trần hiền - quản lý truyền thông tại change nói.

Bức tường cùng với mã QR giúp mọi người được trải nghiệm thấy các loài hoang dã bước ra khỏi bức tường nhờ vào công nghệ AR.

Hiện bring them back đã hoàn thành 2 bức tranh tường tại thành phố hồ chí minh gồm bức “về miền hoang dã” tại tầng 5, trung tâm thương mại sc vivocity, quận 7 và bức “vệ binh hoang dã” tại đường mai thị lựu, phường đa kao, quận 1, tp.hcm. cả hai bức đều do hoạ sĩ bùi ngọc trang (nghệ danh trang suby) vẽ.

Ngoài giới thiệu hai bức tranh tường, dự án Bring Them Back còn cho ra mắt website https://bringthemback.org.vn, cung cấp các thông tin tổng quan về dự án và thông tin khoa học và bảo tồn về các loài ĐVHD.

Tại website, người dùng có thể xem các bức tranh tường nghệ thuật, trải nghiệm công nghệ ar trên laptop ngay tại nhà mình và tham gia các trò chơi tìm hiểu về các loài động vật thú vị, bổ ích. trang website cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng và biểu mẫu trực tuyến cho phép người dùng báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đvhd.

Để thông điệp về bảo tồn được nhiều người biết đến, dự án sắp tới cũng sẽ ra mắt một hoạt động triển lãm nghệ thuật kết hợp thông tin về các loài hoang dã, tập trung chủ yếu vào 4 loài nguy cấp: hổ, tê giác, tê tê và voi. ngoài ra, các bức tranh tường với công nghệ ar cũng sẽ được change và wildaid mang đến các tỉnh thành khác tại việt nam trong năm 2022.

EU kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho các nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực

EC và các nước thành viên khẩn trương tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực nhiều nhất

Bảo vệ đàn voi rừng hoang dã xuất hiện ở vùng biên giới Gia Lai

UBND xã Ia Mơ, H.Chư Prông (Gia Lai) ngày 20/6 cho biết vừa thông báo đến người dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nhằm bảo vệ đàn voi rừng mới xuất hiện ở dọc đường biên thuộc địa phận xã này với Campuchia.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-ra-mat-tranh-tuong-nghe-thuat-keu-goi-bao-ve-dong-vat-hoang-da-699425.html)

Tin cùng nội dung

  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Từ khắp các nơi trên thế giới, rất nhiều người muốn biết xem Samantha rồi sẽ làm món gì tiếp theo cho con gái cưng của mình.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY