Viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh là bệnh thường gặp, tuy không nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng nó lại có tính chất dễ tái phát nhiều lần khiến bé mệt mỏi và khó chịu. Điều trị bệnh này nếu không đúng hướng có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí não của bé.
Tình trạng bé hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi, quấy khóc nhiều về đêm do ngạt mũi rất có thể là biểu hiện của viêm mũi dị ứng ở trẻ em. Thực chất các triệu chứng này là phản ứng tốt của cơ thể nhằm chống lại các dị nguyên đang có nguy cơ xâm nhập vào cơ thể bằng các phóng ra histamin gây hắt hơi. Tuy nhiên khi lượng histamin phóng ra quá mức có thể làm sưng phù niêm mạc mũi, gây viêm nhiễm chảy nước mũi hay nói cách khác chính là viêm mũi dị ứng.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh kèm với các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi khiến trẻ mệt mỏi, quấy khóc
Ở trẻ sơ sinh cũng có hai dạng viêm mũi dị ứng bao gồm
Các triệu chứng viêm mũi dị ứng thường gặp ở trẻ sơ sinh là
Bên cạnh đó, với trẻ bị viêm mũi dị ứng quanh năm còn có thể xuất hiện các triệu chứng như nhiễm trùng tai, đau tai, thở khò khè khi ngủ.
Các triệu chứng này khá giống với các triệu chứng về các bệnh hô hấp thông thường, vì vậy không ít người nhầm lẫn và chủ quan không đưa bé đi điều trị biến bệnh chuyển sang mãn tính vô cùng nguy hiểm.
Viêm mũi dị ứng là bệnh phổ biến có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, nhưng trẻ em và trẻ sơ sinh là đối tượng dễ mắc bệnh này hơn cả. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh mà phụ huynh thường không để ý. Cơ quan của trẻ sơ sinh chưa thực sự được hoàn thiện, vì vậy một yếu tố nhỏ cũng có thể gây tác động khiến bé mắc bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp do hệ miễn dịch còn yếu kém.
Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh, chủ yếu là do hệ miễn dịch bị suy yếu
Các nguyên nhân có thể gây viêm mũi dị ứng ở trẻ bao gồm
Ở trẻ sơ sinh, bé cần nhiều thời gian để ngủ để phát triển hệ thần kinh và cảm xúc cũng như sản xuất hormone tăng trưởng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên các triệu chứng của viêm mũi dị ứng gây ra khiến bé không chỉ mệt mỏi mà còn thiếu ngủ trầm trọng. Khi khi nằm bé sẽ thấy ngạt mũi và dễ hắt hơi nhiều hơn. Đồng thời khi về đêm, nhiệt độ hạ xuống càng khiến các triệu chứng này thể hiện rõ hơn.
Việc hắt hơi ngạt mũi không chỉ khiến bé khó ngủ mà còn có thể gây ra tình trạng ngưng thở khi ngủ vô cùng nguy hiểm. Thiếu oxy khi ngủ có thể gây một số biến chứng não bộ và sức khỏe về sau này cho trẻ nên phụ huynh cần đặc biệt lưu ý.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh có thể gây ra các biến chứng sau
Như vậy có thể thấy viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh khá nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe hiện tại và tương lai của trẻ nhỏ. Vì vậy phụ huynh phải thường xuyên theo dõi bé để có thể phát hiện và điều trị bệnh kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm này.
Việc điều trị viêm mũi dị ứng cho trẻ sơ sinh không hề đơn giản bởi với các bé dưới 6 tháng tuổi việc dùng thuốc hầu như là hạn chế bởi thận của bé còn khá yếu, tiếp nhận thuốc sớm có thể gây ra tình trạng ngộ độc vô cùng nguy hiểm. Thay vào đó các phương pháp tại nhà giúp làm thông đường thở chính là các cách điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh được hương tới chủ yếu.
Điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh không hề đơn giản vì cơ thể bé chưa phù hợp để dùng các loại thuốc
Với người trưởng thành hay trẻ lớn nếu bị viêm mũi dị ứng thì sẽ được chỉ định kháng sinh để tiêu diệt các vi khuẩn, virus có hại trong niêm mạc mũi, tuy nhiên với trẻ sơ sinh sẽ không được chỉ định thuốc này, vì thế quá trình điều trị sẽ có phần lâu hơn.
Một số loại thuốc được chỉ định dùng trong điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh an toàn và ít tác dụng phụ như
Việc dùng thuốc cho trẻ nhỏ tốt nhất nên có sự chỉ định và hướng dẫn từ bác sĩ để tránh một số tác dụng phụ hay ngộ độc. Phụ huynh tuyệt đối không nên tự kê đơn thuốc hay đung sai liều lượng đã được bác sĩ chỉ định vì đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của trẻ.
Các biện pháp điều trị tại nhà cho trẻ sơ sinh bị viêm mũi dị ứng chủ yếu là làm sạch mũi giúp đường thở được thông thoáng, giảm kích ứng ở niêm mạc nhờ đó các triệu chứng nghẹt mũi, khó thở nhanh chóng được thuyên giảm. Bên cạnh đó, một số ít biện pháp chữa viêm mũi dị ứng tại nhà vẫn được chứng minh là mang lại hiệu quả điều trị triệt để bệnh, an toàn cho trẻ nhỏ. Trong số đó có bài thuốc nam gia truyền hơn 150 năm tuổi từ dòng họ Đỗ Minh.
Bài thuốc là công trình nghiên cứu trải dài qua 5 đời lương y nhà thuốc Đỗ Minh Đường, chắt lọc tinh hoa của YHCT kết hợp cùng phương pháp chữa bệnh hiện đại để mang đến liệu trình an toàn cho trẻ nhỏ. Được biết, phương pháp chữa bệnh viêm mũi dị ứng của Đỗ Minh Đường cũng chính là bí quyết đã giúp Dv Thanh Tú khỏi bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang mãn tính hàng chục năm trời. Đây cũng là bài thuốc được giới thiệu trên chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” của VTV2, số phát sóng ngày 29/02/2020.
[THAM KHẢO] VTV giới thiệu bài thuốc chữa viêm mũi dị ứng, viêm xoang an toàn từ Đỗ Minh Đường
Bài thuốc viêm mũi dị ứng Đỗ Minh Đường an toàn cho bé
Cách sử dụng: Là thuốc nam nhưng bài thuốc Đỗ Minh Đường chữa viêm mũi dị ứng được điều chế sẵn thành các chế phẩm, cách sử dụng dễ dàng, tiện lợi như thuốc tây nên mẹ có thể an tâm điều trị tại nhà cho bé.
Lưu ý, với mỗi tình trạng, cơ địa và độ tuổi khác nhau, lương y sẽ đưa ra phác đồ và linh hoạt liều lượng, loại thuốc cho phù hợp. Mẹ nên đưa bé đến trực tiếp để được lương y thăm khám tại địa chỉ: Số 37A, ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội/ Số 100 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM.
[pr_middle_post]
Bên cạnh bài thuốc đặc trị bệnh viêm mũi dị ứng cho bé Đỗ Minh Đường, bố mẹ có thể tham khảo thêm một số cách giúp làm giảm triệu chứng khó chịu của con trẻ dưới đây:
Nước muối sinh lý là sản phẩm vệ sinh phù hợp với mọi đối tượng, kể cả với trẻ sơ sinh nên mẹ hoàn toàn có thể dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi cho con. Tuy nhiên việc làm sạch mũi cho bé cũng phải chú ý vì có thể làm xước niêm mạc mũi khiến các tổn thương nặng hơn.
Nước muối sinh lý giúp làm sạch khoang mũi và an toàn cho trẻ sơ sinh
Phụ huynh có thể tham khảo các bước vệ sinh mũi cho bé hợp lý dưới đây
Các thao tác thực hiện thật nhẹ nhàng, vì nếu làm quá nhanh chóng có thể vô tình làm tổn thương niêm mạc mũi hết sức mỏng manh quá bé. Ngày thực hiện phương pháp này từ 3-4 lần sẽ giúp đẩy hết dịch nhầy và dị nguyên trong mũi, nhờ đó bé dễ thở và ngủ ngon hơn, không còn quấy khóc và khoẻ lại nhanh chóng.
Với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi việc uống nước khá hạn chế nên tốt nhất mẹ nên cho bé bú nhiều hơn. Cung cấp nước cho cơ thể giúp tăng khả năng làm loãng dịch nhầy trong mũi. Đồng thời khi sức đề kháng yếu, bé quấy khóc mất sức thì việc tăng cữ bú sẽ giúp bé được bổ sung năng lượng và dinh dưỡng để tăng sức đề kháng hiệu quả.
Nếu trẻ bị ngạt mũi nặng thì phụ huynh có thể kê gối cao hơn khi ngủ để bé dễ ngủ hơn, hạn chế tình trạng nghẹt mũi khiến bé không đủ oxi trong lúc ngủ. Tuy nhiên phụ huynh cần chú ý về cách đặt gối để không gây ra một số biến chứng khác có liên quan.
Kê gối cao giúp trẻ bị viêm mũi dị ứng dễ thở hơn, nhờ đó ngủ ngon giấc hơn
Phụ huynh nên chọn loại gối mềm, thấm hút mồ hôi, có độ dày 1 – 2mm cho trẻ dưới 4 tháng tuổi, có chiều rộng bằng vai bé hoặc rộng hơn một chút nhằm bảo vệ cổ, cột sống trẻ. Đặt gối sâu về sát gáy, hơi ngửa ra sau khoảng 10 – 15 độ là tư thế giúp bé dễ thở hơn và có giấc ngủ ngon nhất.
Không khí khô hanh cũng khiến cho tình trạng viêm mũi dị ứng của bé nặng hơn. Vì vậy phụ huynh có thể đặt một chiếc máy tạo độ ẩm trong phòng bé vui chơi hay ngủ sẽ giúp mũi của bé dễ chịu hơn rất nhiều. Để tốt hơn cho mũi, mẹ cũng có thể cho vào máy tạo độ ẩm một vài giọt tinh dầu tràm trà hay tinh dầu sả cũng giúp thông thoáng mũi, diệt khuẩn trong phòng ngủ của bé hiệu quả.
Với trẻ sơ sinh nên hạn chế dùng phương pháp xông hơi hay nhỏ trực tiếp nước ép một số loại thảo dược vì có thể gây dị ứng hay tổn thương niêm mạc. Thay vào đó phụ huynh có thể cho bé hít trực tiếp tinh dầu cũng có tác dụng làm thông đường thở, diệt trừ các vi khuẩn virus trong mũi rất tốt.
Mẹ chỉ cần nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào khăn sữa rồi đễ gần mũi cho bé hít vài lần sẽ thấy các triệu chứng nghẹt mũi, khó thở nhanh chóng thuyên giảm.
Tốt nhất các phương pháp này bạn nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia để có cách thực hiện an toàn và đảm bảo sức khoẻ cho bé tốt nhất.
Viêm mũi dị ứng là một vấn đề về hô hấp, vì thế không quá khó để có thể phòng ngừa tình trạng này. Phụ huynh cần chú ý chăm sóc sức khoẻ bé để tăng cường sức khoẻ cho hệ miễn dịch, nhờ đó tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ sơ sinh bị mắc viêm mũi dị ứng hiệu quả.
Giữ môi trường sống sạch sẽ, không có bụi bẩn là cách tốt nhất để phòng tránh viêm mũi dị ứng
Các vấn đề mà phụ huynh cần chú ý bao gồm
Viêm mũi dị ứng ở trẻ sơ sinh sẽ không quá nguy hiểm nếu có thể sớm phát hiện và điều trị đúng cách. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích trong việc điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho con.
Chủ đề liên quan: