Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 881 : Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến

Phải biết rằng Vạn Khôi Môn cực kỳ coi trọng trận thi đấu khôi lỗi này.

Trận thi đấu này là nhằm mục đích chọn lựa ra những môn nhân đệ tử kiệt xuất nhất, để truyền thừa lại cơ quan khôi lỗi thuật, cũng để tạo thanh danh cho môn phái.

Bởi vậy một ít trưởng lão, thái thượng, nhóm trưởng lão của môn phái và một ít khách quý cũng đều đích thân quan sát trận chiến.

Tuy rằng LôiĐộng tự phụ, nhưng mà hắn cũng hiểu được muốn động tay chân ở trước mặt đám người kia quả thực là muốn chết.



Cho nên, Lôi Động cũng sớm hạ quyết tâm, hắn thà rằng so đấu khôi lỗi bất lợi cũng không thể bại lộ hành tung của chính mình.

Nếu không ở trong trận thi đấu, dưới tình huống cao thủ nhiều như mây, cho dù mình có thoát được tính mạng thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng.

Vì vậy có được một chút tài liệu tốt để thay đếđương nhiên là chuyện cầu còn không được.



Nhưng mà Lôi Động cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, chơi đùa vớiđám tiểu tử này cũng không thể nói là không có nửa điểm ưu thếđược.

Hắn đã trải qua trước sau bốn năm năm thời gian khổ tâm nghiên cứu.

Lấy trí nhớ là lực lý giải của Lôi Động, thì trên phương diện khôi lỗi chi thuật đã cực kỳ không tầm thường.

Chỗđứng cao thấp khác nhau đối với sự lý giải về mọi vật cũng hoàn toàn không giống nhau.



Còn cả Chân Âm Hỏa Thuật của Lôi Động nữa, đó là thứ mà tu sĩtrúc cơ kỳ bình thường khó có thể đạt tới.

Nhưng mà từ trước tới nay cũng không phải là không có tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ màđã đạt tới trình độ Chân Âm Hỏa, Chân Dương Hỏa.

Trời đất bao la, nên sẽ có rất nhiều loại kỳ ngộ đặc thù.



Bởi vậy Lôi Động cho rằng mình sẽ dùng thứ này làm đòn sát thủ của mình.

Thứ nhất là dùng loại hỏa diễm này luyện chế khôi lỗi, tiêu chuẩn sẽ không thua gì cường giả cấp kim đan luyện chế.

Thứ hai là Lôi Động đã dung hợp Chân Âm Hỏa Thuật cới khôi lỗi chi thuật một cạch cực kỳ xảo diệu.



Tin tưởng tuyệt đại đa số khôi lỗi đều khó mà có thể ngăn cảnđược ngọn lửa có cấp bậc Chân Âm Hỏa thiêu hủy.

Đương nhiên cái này cũng chỉ giới hạn ở một ít khôi lỗi được tôi luyện bằng các loại hỏa diễm không quá lợi hại.

Nếu không một ít khôi lỗiđồng dạng là dùng Chân Âm Hỏa hoặc là Chân Dương Hỏa đểluyện chế ra thì sao còn có thể e ngại loại Chân Âm Hỏa này nữa.



Nhưng mà xác suất loại khôi lỗi như vậy xuất hiện rất nhỏ.

Bởi vìhạn chế lớn nhất của cuộc thi đấu khôi lỗi chính là mỗi một bộ phận của khôi lỗi đều cần người dự thi tự mình luyện chế.

Sẽ cóchuyên gia đi kiểm tra hơi thở ở trên từng bộ phận.

Mà những tu sĩ cấp trúc cơ kỳ khác, ngoại trừ có đại cơ duyên, đại vận khí ra thì không thể nào có khả năng có được ngọn lửa tiêu chuẩn cấp kim đan như vậy.



Ngoài ra, vì muốn gia tăng lợi thế mà Lôi Động còn chuẩn bịthêm vài loại thủ đoạn ngoài định mức.

Lôi Động rất có tự tin, nếu mà những loại thủ đoạn kia được thi triển ra thì cái vị trí đệtử trung tâm nhất định là không thể chạy thoát đi đâu được.

Chẳng qua những thủ đoạn kia quá mức độc đáo.

Tuy rằng như cũ cũng vẫn thuộc về loại thủ đoạn cao hơn thực lực bản thân của mình.

Nhưng chung quy cũng sẽ khiến cho người ta quá mức chú ý, không phải quá mức bất đắc dĩ thì Lôi Động sẽ không vận dụng.



Mà cái lớp học về khôi lỗi của tên tu sĩ nguyên anh kỳ kia cũng khiến cho Lôi Động mở rộng tầm mắt.

Đối với một ít vấn đề bảnđầu chưa lý giải được thì sau khi nghe giảng giải một phen, quảnhiên cũng hơi có chút cảm giác rộng mở.

Điều này thật khiến cho Lôi Động có một phen cảm xúc khác lạ.

Vị trưởng lão nguyên anh sơ kỳ trên đài kia nếu mà chiến đấu với mình thì hắn khẳngđịnh còn xa mới là đối thủ của mình.

Nhưng mà trên phương diện nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, thật sự là hắn có hiểu biết rất sâu đậm.



Dựa trên sự việc này cũng hoàn toàn có thể thấy được Vạn Khôi Tông quả nhiên là có trình độ cực kỳ thâm hậu đối với khôi lỗi thuật.

Nếu không phải là bởi vì thiếu hụt các loại tài liệu nên không thể luyện chế ra được đại lượng khôi lỗi cao gia, nói không chừng thực lực của Vạn Khôi Môn này còn mạnh hơn hiện tại gấp bội.



Trong vòng nửa năm kế tiếp, ngoại trừ một ít phong ba nho nhỏ ra thì hết thảy đều cực kỳ thuận lợi.

Trong hoàn cảnh nửa năm này, Lôi Động cũng đạt được chỗ tốt rất lớn.

Ít nhất là trình độ ở trên phương diện cơ quan và khôi lỗi cũng tiến một bước dài.

Chỉcần có thể lấy được cơ quan khôi lỗi thuật cấp hóa thần, cho dùbản thân hắn không có khả năng tự mình luyện chế ra khôi lỗi cấp hóa thần nhưng mà một ít công tác chữa trị đơn giản hoặc lànghiên cứu sơ qua thì hẳn là không phải một cái vấn đề gì quálớn.



Mà trong lúc này thế nhưng lại có hai tên đệ tử luyện khí kỳ đỉnh phong đột phá lên trúc cơ kỳ, gia nhập vào hàng ngũ đệ tử trung tâm dự bị.

Đương nhiên hai tên kia vừa mới đột phá mà đã tiến vào, chỉ sợ là chỉ có thể trở thành đệm lưng, tiến vào hàng ngũ nội môn đệ tử mà thôi, không hề có chút lực uy hiếp nào cả.



Trận thi đấu khôi lỗi rất nhanh đã được mở màn bằng một buổi lễ tưng bừng náo nhiệt.

Ước chừng có gần năm ngàn đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc sôi nổi tham gia.

Phần lớn trong đám đệ tửnày chỉ có tu sĩ luyện khí đê giai, một phần khác là luyện khí kỳ cao giai, còn lịa chỉ có một số cực nhỏ trong đó là trúc cơ kỳ.

Nhưng đây là chuyện tình cực kỳ bình thường.

Nếu muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ trướng ba mươi tuổi, tư chất, ngộ tính, tu luyện công pháp xuất sắc và đại lượng tư nguyên một cái cũng không được thiếu.



Mà Lôi Động nằm trong hơn hai mươi tu sĩ trúc cơ kỳ, làm tuyển thủ hạt giống, không cần phải tham gia các loại trận đấu này ngay từ đầu.

Việc duy nhất phải làm đó chính là đo lường cốt linh một chút, xem đã vượt qua ba mươi một tuổi hay chưa.

Nhưng mà Lôi Động tự nhiên là có chút thủ đoạn đặc thù, dề dàng vượt qua kỳ kiểm tra này.



Về phần điều tra và xác nhận thân phận, cũng đã sớm được điều tra từ trước.

Thân phận kia của Lôi Động đã được chuẩn bị rất kỹlưỡng, cũng sẽ không thể xuất hiện lỗ hổng quá lớn.

Mà Vạn Khôi Môn từ trước đến nay, đã âm thầm nuôi cấy Tư Sinh Tử sauđó lại lấy ra từ người của thí sinh tham dự.

Điều này cũng không phải lần một lần hai, cũng không có chỗ nào quá mức đặc thù.



Bởi vì thân phận là tuyển thủ hạt giống trúc cơ kỳ của thân phận, nên những trận thi đấu khôi lỗi trước đó hắn hoàn toàn có thểtùy tiện quan sát toàn bộ cuộc chiến.

Toàn bộ đệ tử dự thi dựa theo tu vi cao thấp đều được phân vào hai mươi tổ tương đương nhau.

Mỗi tổ đều có ít hơn mười người.



Vốn là trong hai mươi tổ này sẽ quyết chiến để chọn ra mười người đứng đầu tiên.

Đó chính là đệ tử nội môn của Vạn Khôi Môn.

Những người đứng từ thứ mười một tới bốn mươi thì trở thành ngoại môn đệ tử.

Ở ngoài số đó thì trực tiếp bị loại bỏ.




Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-quy-tam-tu-tien-168500.html