Bệnh truyền nhiễm hôm nay

Giá đỗ không phải là thủ phạm truyền khuẩn E.Coli

Các xét nghiệm cho thấy giá đỗ không phải là nguyên nhân gây ra nạn dịch vi khuẩn E.Coli độc hại khiến 22 người Tu vong ở châu Âu
Chiến dịch truy tìm nguồn gốc dịch vi khuẩn e.coli của chính quyền Đức lại rơi vào ngõ cụt, sau khi các xét nghiệm cho thấy giá đỗ không phải là nguồn phát sinh vi khuẩn như thông tin đã đưa ra. CNN đưa tin, hôm qua, 6/6, Bộ Nông nghiệp bang Hạ Saxony (Đức) đã thông báo 22 mẫu giá đỗ được xét nghiệm lấy từ nông trại bị nghi ngờ là nguồn dịch đã cho kết quả âm tính với vi khuẩn.

Nếu 18 mẫu thử còn lại cũng cho kết quả tương tự, chính quyền Đức sẽ phải điều tra lại từ đầu nguồn gốc của dịch vi khuẩn e.coli, hiện đã lây nhiễm cho trên 2.200 người và khiến 22 người ch*t.

Trước đó, ngày 5/6, các quan chức ở bang Saxony cho biết đã có những bằng chứng rằng loại vi khuẩn này có trong một vườn ươm của công ty trồng giá đỗ Gaertnerhof nằm ở phía nam thành phố Hamburg và cho rằng giá đỗ nhiều khả năng là nguồn vi khuẩn. Có ít nhất 5 nhà hàng ghi nhận nhiễm khuẩn e.coli đã sử dụng giá đỗ của Gaertnerhof.

Và vườn ươm này đã bị đóng cửa mặc dù các quan chức địa phương cho rằng nguồn làm bùng phát khuẩn e.coli này vẫn chưa được hoàn toàn xác nhận.

Dù chưa xác định chắc chắn nhưng chính quyền Đức cũng đã khuyên người dân ngừng dùng giá đỗ.

Nạn dịch do vi khuẩn e.coli bắt đầu bùng phát ở Đức và lan rộng khắp châu Âu. Bây giờ, nạn dịch này đã bắt đầu lan sang tới Mỹ (ở đây vừa phát hiện 4 trường hợp nhiễm bệnh). Tính đến nay có hơn 2.000 người Đức đã được phát hiện là nhiễm chủng khuẩn E. coli (EHEC) nguy hiểm. Trong đó, nhiều ca đã tiến triển sang dạng hội chứng tan urê huyết (HUS) nguy hiểm đến tính mạng. Đã có 22 ca Tu vong, trong đó 21 người Đức và 1 người Thuỵ Điển.

Hồi tuần trước, các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chủng loại vi khuẩn e.coli gây ra trận dịch trên có thể là một biến thể cực kỳ nguy hiểm kết hợp từ hai chủng E.coli khác nhau.

Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) nói vi khuẩn là một biến thể hiếm gặp của vi khuẩn Escherichia coli: chủng 0104:H4. Cho đến nay, chỉ mới phát hiện hai trường hợp nhiễm khuẩn này - một phụ nữ Hàn Quốc nhiễm bệnh vào năm 2006 và một ổ dịch nhỏ tại Gruzia vào năm 2009.

Ban đầu, Đức đổ lỗi cho dưa chuột nhập khẩu từ Tây Ban Nha là nguyên nhân của dịch bệnh. Nhưng chỉ một vài ngày sau, Đức đã lên tiếng "giải oan" cho dưa chuột Tây Ban Nha và cho rằng loại khuẩn e.coli gây nên dịch bệnh lần này là hoàn toàn mới rất độc hại đối với con người. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp của Tây Ban Nha đã bị thiệt hại nặng nên Tây Ban Nha đã lên tiếng đòi Đức đền bù 584 triệu USD vì những thiệt hại do những thông tin sai lệch gây ra.

Nạn dịch khiến nông dân châu Âu thiệt hại hàng tỉ euro khi hàng núi rau quả và trái cây phải tiêu hủy, xếp xó hoặc bị người tiêu dùng tẩy chay. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi tuần trước Nga đã ban bố lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ châu Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở phiên họp vào hôm nay 7/6 để thảo luận các biện pháp bồi thường cho nông dân.

Hiệp hội Nông dân Đức ước tính nông dân Đức đang chịu lỗ 44 triệu USD/ tuần vì ảnh hưởng của dịch bệnh, trong khi thiệt hại tại Tây Ban Nha là 200 triệu USD.

Hiện Chính phủ Đức đang chịu nhiều chỉ trích từ công luận, giới nông dân và nhiều chính trị gia vì sự chậm trễ trong việc phát hiện nguồn phát sinh vi khuẩn và liên tục thay đổi các nhận định.

Theo Minh Trâm - Khoa học và Đời Sống
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-gia-do-khong-phai-la-thu-pham-truyen-khuan-e-coli-9544.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY