-
Phát biểu tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2020, tổ chức vào tối 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau không phải là lời hô hào suông, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta.
-
“Cách ly xã hội không phải phong tỏa xã hội, chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường…” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 khai mạc sáng ngày 1/4.
-
Chiều 31/3, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ thảo luận về các kịch bản ứng phó dịch COVID-19, chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta không mong tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng nếu xảy ra, Chính phủ sẽ có phương án ứng phó chủ động, quyết liệt hơn, trong đó đưa ra các gói hỗ trợ trực tiếp với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
-
Tiếp tục rà soát mọi đối tượng có nguy cơ lây nhiễm, nhất là người bệnh, người thăm bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai; đảm bảo cung ứng đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả các nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm… là những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay (30/3) về biện pháp phòng, chống Covid-19.
-
Tiếp tục đưa ra các giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất bằng các chính sách thiết thực, cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ – CP về một số chế độ đặc thù đối với những người tham gia phòng, chống dịch bệnh.
-
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 25/3/2020 việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8/3/2020, yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
-
Chiều 05/3, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, công dân thuộc tỉnh, thành phố nào thì được theo dõi, cách ly tại đó theo nguyên tắc: Khi nhập cảnh vào Việt Nam được đưa vào khu cách ly tập trung ban đầu. Đồng thời, cần lập kế hoạch dự phòng về vị trí, chỗ ở lẫn nguồn cung ứng nhu yếu phẩm nếu phải cách ly trên diện rộng, không để tình trạng bất an, không tốt đối với người bị cách ly
-
Ngày 27/2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn và chỉ đạo về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kết quả phòng chống dịch thời gian qua là tốt, tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, nguy cơ còn cao, tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp, do đó, chúng ta không được lơ là, chủ quan, phải tiếp tục thực hiện tốt công tác ứng phó với dịch bệnh và chuẩn bị mọi mặt để đạt được bứt phá kinh tế ngay trong quý II.
-
Chiều 05/2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, thông báo về các giải pháp ổn định thị trường nội địa, ổn định sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tăng cường tiêu thụ trong nước, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế
-
Chiều 04/2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (dịch nCoV) gây ra, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tìm mọi biện pháp ngăn chặn dịch lây lan ở Việt Nam, đặc biệt phải có giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu tác động của dịch nCoV đối với nền kinh tế.