Tên khác: Dâu gai hay còn gọi là mỏ quạ, mỏ quạ ba mũi, hoàng lồ, vàng lồ, vàng lồ ba mũi, cây bớm, sọng vàng, gai mang, gai vàng lồ, ắc ó, thồ lồ, nam phịt (tiếng Tày), xuyên phá thạch
Danh pháp đồng nghĩa: Cudrania tricuspidata Carrière, Cudrania triloba Hance, Vaniera tricuspidata Hu
Mô tả: Cây bụi rụng lá hay cây nhỡ cao tới 8m, nhánh có gai cong cong, dài 5-35mm. Lá có phiến xoan, dài 5-14cm, rộng 3-4,5cm, đầu có mũi dài, gốc tù, gân phụ 6-7 cặp; cuống dài 10-13mm. Hoa đầu ở nách lá, từng cặp khác gốc, hoa đực có 4 lá đài, 4 nhị, hoa cái có 4 lá đài, vòi nhuỵ 1, dài. Quả bế nhỏ, nằm trong đài mập bao quanh.
Nơi sống và thu hái: Loài của Trung Quốc và Việt Nam. Ở nước ta cũng mới chỉ gặp ở vùng Chân Mộng, tỉnh Vĩnh Phú. Người ta dùng rễ. Thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ phơi khô để dùng.
Công dụng, chỉ định và phối hợp: Quả ăn được và dùng chế rượu. Gỗ màu vàng dùng nhuộm; lá dùng để nuôi tằm. Cũng được dùng như Mỏ quạ làm Thu*c trị:
Cây Dâu gai hay còn gọi là mỏ quạ, mỏ quạ ba mũi, hoàng lồ, vàng lồ, vàng lồ ba mũi, cây bớm, sọng vàng, gai mang, gai vàng lồ, ắc ó, thồ lồ, nam phịt (tiếng Tày), xuyên phá thạch (danh pháp khoa học: Maclura tricuspidata Carrière, 1864 ) là một loài thực vật thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), có nguồn gốc Đông Nam Á và Đông Á. Người Trung Quốc gọi nó là chá (柘). Chùa Đàm Chá (潭柘寺) tại Bắc Kinh lấy tên theo cây này.