-
Ung thư tuyến giáp trẻ em xuất hiện ở độ tuổi dưới 18. Bệnh ít gặp hơn người lớn, tuy nhiên khi trẻ xuất hiện u giáp, tỷ lệ gặp ung thư cao hơn. Biểu hiện lâm sàng hay gặp của bệnh là: khàn tiếng; khối sưng phồng vùng tuyến giáp; hạch cổ.
-
Ngoài nhầm lẫn với sốt mọc răng, nhiệt miệng, bệnh tay chân miệng còn hay bị chẩn đoán nhầm với sốt phát ban, thậm chí là thủy đậu do các nốt bóng nước trên cơ thể. Vì thế, phát hiện sớm triệu chứng và điều trị kịp thời rất quan trọng để tránh những biến chứng xảy ra.
-
Bị sưng phù, bầm tím bàn chân, đi lại khó khăn sau nhiễm Covid-19, một bệnh nhân suýt phải cắt bỏ chân vì bị tắc mạch chi dưới.
-
Hơn 50% bệnh nhân trẻ em được chẩn đoán ADHD tiếp tục có những biểu hiện triệu chứng trong suốt thời kỳ thanh thiếu niên và hơn một nửa có những suy giảm chức năng xã hội ở tuổi trưởng thành.
-
Gần đây, Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gặp không ít các trường hợp nhập viện vì quai bị. Đáng chú ý các trường hợp này đều là những người cao tuổi.
-
Stress, trầm cảm, lo âu, thậm chí mắc bệnh rối loạn cảm xúc, tâm thần… là những hậu quả về mặt sức khỏe của con người trước đại dịch Covid-19. Đặc biệt, những người từng phải thực hiện cách ly y tế hay điều trị Covid-19 gặp không ít sang chấn về mặt tâm lý.
-
Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 3-5 bệnh nhân bị rắn cắn phải nhập viện với các mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
-
Bé N. vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu với chẩn đoán bị teo thực quản có đường rò rỉ, nguy hiểm đến tính mạng.
-
Bệnh nhi sơ sinh 11 ngày tuổi gặp chứng rối loạn nhịp tim hiếm gặp (4/1000 trẻ) đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương can thiệp tim mạch kịp thời, cứu sống tính mạng trẻ trong gang tấc.
-
Bệnh nhân nam (50 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch ngừng tuần hoàn đột ngột, mất ý thức, ngừng thở và đối mặt với nguy cơ Tu vong cao đã được cứu sống đầy kỳ tích.
-
Hưởng ứng ngày Quốc tế bệnh hiếm 2021, dưới sự tài trợ của công ty Sanofi Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và Mạng lưới Bệnh Hiếm Việt Nam tổ chức các hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh, cuộc thi ảnh online.
-
Bác sĩ cho hay, cha mẹ cần phân biệt rõ tay chân con có ngấn do bụ bẫm hay do hội chứng hiếm gặp vòng thắt bẩm sinh để sớm điều trị.
-
Ngày 5-1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nam bệnh nhân D.T.H, 15 tuổi, ở Hải Dương bị đa chấn thương do pháo tự chế phát nổ.
-
Bé gái 6 tuổi nhưng có gương mặt già nua, tóc rụng hết, bụng chướng và nhăn nheo. Đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên bị lão hoá điều trị tại BV Da liễu Trung ương.
-
Nhiều kỹ thuật sản khoa như truyền ối bào thai, can thiệp cho bào thai trong tử cung... đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuyển giao cho cơ sở sản khoa tuyến dưới tại Hội nghị khoa học Chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa Hà Nội lần thứ 8 do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức sáng 11-12.
-
PGS, TS Lê Thị Minh Hương, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Chi hội Miễn dịch - Dị ứng Nhi khoa Việt Nam cho biết, căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh là bệnh hiếm, tỷ lệ mắc bệnh thấp nhưng tỷ lệ Tu vong rất cao.
-
Qua 3 năm điều trị, người Việt Nam đầu tiên được ghi nhận mắc hiện tượng mồ hôi máu đã khỏi bệnh.
-
Một bé trai mắc bệnh phù nề xuất huyết cấp tính ở trẻ em (AHEI) - một căn bệnh cực hiếm chưa từng được ghi nhận trong các báo cáo y khoa của Việt Nam đã được cứu chữa kịp thời tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
-
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và điều trị thành công một ca bệnh cực hiếm, chưa từng được ghi nhận trong các báo cáo y khoa của Việt Nam.
-
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vừa cấp cứu thành công cho một ca bệnh bị ngộ độc chất cấm được trộn lẫn trong Thuốc nam để chữa tiểu đường.