-
Trong cuộc sống, chỉ những người tràn đầy tự tin mới có thể hòa mình vào cuộc sống ở bất cứ đâu và thực hiện lý tưởng của mình. Tự tin là một trong những điều kiện quan trọng để một người thành công và trở thành một người mạnh mẽ.
-
Sau khi sinh con xong, các bậc cha mẹ mới làm quen rất ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ như một quả bóng nhỏ, ngoài việc ăn và ngủ, nó còn xì hơi rất nhiều. Một số tiếng xì hơi đặc biệt có mùi, và đôi khi chúng rất to, không chỉ khiến cha mẹ mà ngay cả bản thân đứa trẻ cũng sợ hãi.
-
Trong những ngày này, người dân Thủ đô Hà nội đang sống trong nỗi sợ hãi về bệnh sốt xuất huyết. Mỗi tuần, tại thủ đô ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm sốt xuất huyết với hàng tram ổ dịch nằm rải rác tại các quân huyện.
-
Khi nói chuyện với con cái, tất cả các bậc cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho chúng. Tuy nhiên, đôi khi những điều chúng ta nói ra vì tình yêu thương hoặc sự quan tâm có thể gây ra hậu quả tiêu cực và thậm chí gây hại cho sức khỏe tinh thần của con trẻ.
-
Làm sao để trẻ say mê học tập là mong muốn của hầu hết các bậc làm cha làm mẹ khi có con đang ở độ tuổi đến trường.
-
Một số người, do thiếu hiểu biết về bệnh cho rằng mụn bọc trên mặt của trẻ sẽ tự khỏi mà không cần điều trị. Hậu quả là mụn mủ trên mặt ngày càng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ ngoài, sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ.
-
Thực tế, điều mà con cái phải trải qua khi lớn lên chính là sự giáo dục bằng tiền của cha mẹ.
-
Dây rốn là kênh kết nối giữa em bé và mẹ. Khi em bé trong bụng mẹ sẽ truyền chất dinh dưỡng qua dây rốn, sau khi em bé chào đời thì dây rốn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-
Đôi mắt là cửa sổ đối thoại của trẻ em, qua đó chúng có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế giới. Nếu mắt đã mờ, thì thế giới tươi đẹp sẽ trở nên mơ hồ.
-
Không nên cho trẻ dùng mật ong trước 1 tuổi, nên nấu riêng bữa ăn cho trẻ... Đó là những sự thật cơ bản nhưng không phải ai cũng hiểu rõ.
-
Nhiều bậc cha mẹ dạy con cái tự đánh răng ngay từ khi còn nhỏ và sau đó để trẻ tự đánh răng. Tuy nhiên, trẻ em còn quá nhỏ để nắm vững cách đánh răng đúng.
-
Trẻ em bị cúm thường sẽ khỏi bệnh tại nhà. Tuy nhiên, khi các triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, trẻ cần được đưa đến bệnh viện để điều trị.
-
Bé trai 22 tháng tuổi được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở do hóc thạch.
-
Khoảng một phần ba cuộc đời của một người dành cho giấc ngủ và trẻ sơ sinh ngủ lâu hơn, chúng ngủ hơn nửa ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ phải quan tâm đến sự an toàn cho giấc ngủ của con mình.
-
Nói đến còi xương, nhiều người sẽ có ấn tượng với một số trẻ gầy gò, thấp bé và dị tật, đây chính là những biểu hiện của bệnh còi xương nặng. Ký ức của hầu hết mọi người về bệnh còi xương chỉ lưu lại trong những năm trước đây, do điều kiện sống hạn chế lúc bấy giờ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất dễ bị còi xương do thiếu canxi.
-
Có người cho rằng 0-3 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển trí não nhanh nhất, cũng có người cho rằng 3-6 tuổi là thời kỳ phát triển trí não đỉnh cao của trẻ.
-
Mang thai là một điều thiêng liêng và vĩ đại. Nó là sự tiếp nối của sự sống, đồng thời cũng liên quan đến tương lai của mỗi gia đình. Tuy nhiên trong suốt quá trình mang thai cũng dễ gặp phải những vấn đề bất lợi cho sức khỏe và sự phát triển của em bé.
-
Một nghiên cứu mang tính bước ngoặt đã phát hiện ra rằng chơi game điện tử có thể gây rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng ở trẻ em không có tiền sử về vấn đề sức khỏe.
-
Gia đình là trường học đầu tiên của cuộc đời mỗi người. Tính cách của bạn có lẽ đã được hình thành từ ngay trong gia đình của mình. Môi trường gia đình, lời nói và việc làm của cha mẹ sẽ quyết định một cách tinh tế đến tương lai của đứa trẻ.
-
Giờ đây, các nhà nghiên cứu của Đại học King's College London cuối cùng có thể đã phát hiện ra điều gì gây ra cái gọi là “khủng hoảng tuổi lên 2” - một giai đoạn phát triển có vấn đề với đặc điểm là trẻ nổi cơn thịnh nộ, la hét, khóc lóc và sử dụng lặp đi lặp lại từ 'không'.