Tính đến 6h sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết: Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều liên quan đến Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 789 bệnh nhân Covid-19.
Trà đá vỉa hè ở Hà Nội lại nhộn nhịp bất chấp lệnh cấm.
Trước đó, tại cuộc họp tại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 31/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ 0h ngày 1/8/2020, tất cả quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè phải dừng hoạt động.
Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện ngồi giãn cách, bảo đảm khoảng cách. Tuy nhiên, rất nhiều hàng quán, quán nước vỉa hè tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm.
5 ngày sau khi Hà Nội ban hành quy định cấm triệt để hoạt động của các quán nước vỉa hè để phòng chống dịch Covid -19, rất nhiều hàng quán vẫn bất chấp mở cửa trở lại.
Người dân tới quán nước thường không đeo khẩu trang và ngồi gần nhau nói chuyện.
Khoảng cách tiếp xúc gần khiến các quán trà đá vỉa hè trở thành địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao nếu có trường hợp mắc Covid -19.
Ghi nhận vào sáng 8/8 trên địa bàn các quận, như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng…, nhiều quán trà đá vẫn ngang nhiên hoạt động, khách ngồi ăn ở các quán ven đường không giãn cách.
"Tôi thấy việc tạm dừng hoạt động các quán bar, karaoke, trà đá vỉa hè… là rất cần thiết trong thời điểm này. Nhất là trà đá vỉa hè, người ngồi sát với nhau thế nguy cơ lây nhiễm rất cao, chính quyền phải dẹp triệt để hơn.
Địa điểm tập trung nhiều quán trà đá vỉa hè nhất là trước cổng các bệnh viện, bến xe,… Việc vệ sinh cốc chén tại các quán trà đá vỉa hè thường qua loa, nhanh chóng, không đảm bảo an toàn.
Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế, quy định của UBND thành phố để góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19”, chị Hải (trú tại Hoàn Kiếm) chia sẻ.
Cốc nước, điếu cày là vật dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch do khách hàng thường thay phiên nhau sử dụng tại các quán trà đá.
Bên cạnh những trường hợp đã chấp hành nghiêm các quy định, vẫn còn không ít trường hợp tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng cố tình vi phạm, thậm chí chấp hành kiểu nửa vời, đặc biệt với hàng quán vỉa hè.
Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại nếu không chặn được những đám đông tụ tập, đây có thể sẽ là nguồn lây nhiễm rất lớn.
Người dân vẫn ngồi tràn lan ở vỉa hè ăn uống bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Việc vừa ngồi tập trung trà đá tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, vừa không đeo khẩu trang đang khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Người dân bảy tỏ sự bức xúc mong muốn cơ quan chức năng tuyên truyền xử lý những trường hợp chưa thực hiện tốt công tác phòng dịch.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link