Trên thế giới có rất nhiều dân tộc, bộ lạc đang trên bờ vực tuyệt chủng. Nhiếp ảnh gia dân tộc học người Nga Alexander Khimushin đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm và bất tử hóa các đại diện của họ, ít nhất là trong các bức chân dung. Những tác phẩm xuất sắc nhất của ông đã được giới thiệu tại triển lãm của Liên Hợp Quốc năm 2019. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của những dân tộc này.
(MangYTe) - Chặng đường trước mắt ở Việt Nam để bảo tồn sự đa dạng sinh học là khó chồng khó. Bên cạnh các giải pháp dựa trên thiên nhiên đối với các vấn đề môi trường (lũ lụt, khan hiếm nước, xói mòn đất...) cần được quan tâm và ưu tiên áp dụng, thay đổi nhận thức của người dân Việt Nam về sự tôn trọng, gìn giữ thiên nhiên cũng rất quan trọng. Đúng như tinh thần thông điệp của Công ước về Đa dạng sinh học năm 1992: “Con người là một phần của thiên nhiên chứ không tách rời khỏi thiên nhiên”.
Một nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ khả năng bơi lội siêu phàm của Gấu Bắc cực. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng của loài này.
Tê tê là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới, song một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây có thể là tác nhân mang virus khiến dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
Các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát đối với 22.000 loài thực vật nhiệt đới tại châu Phi và phát hiện có 7.000 loài, tương đương 32%, thuộc diện có nguy cơ hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Trong cập nhật mới nhất, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã bổ sung thêm 1.840 loài động, thực vật mới vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng phát triển ngành dược liệu rất lớn. Trong số hơn 12.000 loài thực vật tại Việt Nam thì có gần 6.000 loài cho công dụng làm Thuốc, nhiều loài dược liệu được xếp vào loài quý hiếm trên thế giới. Cùng với việc khai thác cây dược liệu trong tự nhiên, thì tới nay nhiều địa phương đã phát triển cây Thuốc bằng cách trồng theo lối công nghiệp.