Máy tính có thể xác định nhân vật đang giả vờ đau với tỉ lệ lên tới 85%. Bức hình bên phải cho thấy cơn đau thật. Nguồn: UCSD
Các nhà nghiên cứu từ Đại học California-San Diego (UCSD) đã phát triển hệ thống máy tính có khả năng phát hiện những khác biệt tinh tế trong cử động của khuôn mặt. Nhóm nghiên cứu cho biết, máy tính có thể xác định sự khác biệt trong quá trình vận động ở chóp não và vùng dưới vỏ não – hai khu vực điều tiết cử động của khuôn mặt. Hệ thống còn tự động kết hợp đo chuyển động trên khuôn mặt, từ đó phân biệt được cảm xúc thật- giả với độ chính xác lên tới 85%. Báo cáo còn chỉ ra, dấu hiệu nhận biết đầu tiên khi một người nói dối thường là ở miệng. Khi một người đang giả cảm xúc, miệng họ thường mở rộng và ít hoạt động hơn.
Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tìm hiểu xem việc con người giả vờ đau đớn có phải một việc làm thường xuyên hay không. Hệ thống máy tính này được hứa hẹn là có khả năng ứng dụng rộng rãi trong cả y học, tâm thần học lẫn an ninh quốc gia.
Nguyễn Vân Anh
Theo Medical News Today
Chủ đề liên quan: