Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Nhậu nhẹt say sưa - con đường dẫn tới bện viện và tử vong không xa

Theo trang Imgur, thường xuyên chè chén say sưa - con đường đến với sự nhập viện và tử vong không còn xa.

1. Đàn ông uống nhiều rượu hơn phụ nữ

- Có tới 62% nam giới uống nhiều hơn 2 lần/tháng, và uống say khướt nhiều gấp hơn 2 lần phụ nữ.

- Đàn ông có nhiều khả năng tự tử sau khi uống rượu hơn phụ nữ.

- Đàn ông lái xe gây tai nạn giao thông tăng gấp đôi sau khi uống rượu (B.A.C - nồng độ cồn trong máu cao hơn 0,08%).

- 17% nam giới có khuynh hướng nghiện rượu, trong khi đó với phụ nữ là 8%

2. Nguy cơ từ các cuộc nhậu

- Ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản (chức năng tinh hoàn, sản xuất hormone, dẫn tới bất lực và vô sinh.

- Là nguyên nhân giảm các đặc tính nam (như râu, tóc hay lông ngực…).

- Tăng nguy cơ ung thư (miệng, họng, thực quản, gan, ruột kết).

3. Độ tuổi nhậu nhiều nhất

- 92% những người uống quá say thú nhận họ có chè chén say sưa trong 30 ngày qua.

- 70% nhậu nhẹt say sưa nằm trong độ tuổi trên 25.

- Những người uống say lái xe không tỉnh táo dễ gây tai nạn gấp 14 lần so với những người không uống rượu.

- 90% số rượu, thức uống có cồn được tiêu thụ bởi thanh thiếu niên dưới 21 tuổi.

- 75% số rượu tiêu thụ bởi người lớn tuổi.

- Tỷ lệ người uống say xỉn hiện nay cao nhất trong độ tuổi 18-20 (chiếm 51%).

4. Đối tượng nào ở phụ nữ dùng rượu nhiều nhất?

- 6 trong số 10 phụ nữ tuổi từ 18-44 thường xuyên uống rượu, và 1/3 số phụ nữ lứa tuổi này uống say xỉn.

- Năm 2002, 10% phụ nữ mang thai sử dụng rượu và 2% uống quá mức.

- Quá nhiều rượu có thể làm gián đoạn chu kỳ kinh và làm tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai, chết lưu, sinh non.

5. Phụ nữ mang thai và rượu

- Người say xỉn có thể có quan hệ tình dục không an toàn và với nhiều bạn tình. Điều đó làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây qua đường tình dục.

- Uống rượu trắng khi mang thai làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn vì rượu ở thai nhi (FASD) - nguyên nhân gây ra chậm phát triển trí tuệ và gây dị tật bẩm sinh. FASD hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu phụ nữ không uống rượu khi mang thai hoặc sắp mang thai.

- Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 1/20 phụ nữ mang thai uống quá nhiều trước khi biết mình có thai.

- Nguy cơ sẩy thai cũng tăng lên nếu một người phụ nữ uống quá nhiều trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ.

6. Nguy cơ từ rượu đối với phụ nữ

- Phụ nữ dễ bị tổn thương gây hại tới não bởi sử dụng quá nhiều rượu. Tổn thương khi uống rượu quá mức ở phụ nữ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn hơn so với nam giới.

- Nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ uống quá nhiều gia tăng nguy hại đến cơ tim hơn nam giới, ngay cả khi uống với mức độ ít hơn nam giới.

- Tiêu thụ rượu làm tăng nguy cơ với họng, thực quản, gan, ruột, và vú ở phụ nữ. Càng sử dụng nhiều rượu, nguy cơ bệnh ung thư vú càng gia tăng.

- Nguy cơ xơ gan và các bệnh gan khác liên quan đến rượu ở phụ nữ cao hơn nam giới.

7. Các nguy cơ khác

- Ngộ độc rượu

- Cao huyết áp

- Đột quỵ

- Các bệnh tim mạch

- Bệnh gan

- Thiệt hại thần kinh

- Rối loạn chức năng tình dục

- Khó kiểm soát bệnh tiểu đường.

Nguyên Hạnh

Theo chuyên trang Sức Khỏe Gia Đình - NXB Y học

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/nhau-nhet-say-sua--con-duong-dan-toi-ben-vien-va-tu-vong-khong-xa-22194/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY