Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Tránh sao cho con không bị nhiễm viêm gan B?

Hỏi: Tôi mới phát hiện ra mình bị bệnh viêm gan B trong thời gian gần đây. Nếu như vậy thì có nghĩa khi tôi có con thì con của tôi cũng sẽ bị bệnh

Trả lời: Nguy cơ nhiễm viêm gan B có thể truyền cho con qua cuống rốn, khi sinh nở vì chảy máu... nhưng có thể tránh được khi sau sinh cho cháu tiêm phòng sớm.

Nếu bạn khỏe mạnh, các xét nghiệm chức năng gan bình thường tức là bạn chỉ là người lành mang trùng, hoặc gọi là tình trạng nhiễm virus siêu vi B nhưng không bị bệnh thì không cần phải điều trị gì.

Cần chú ý chế độ ăn uống, hạn chế mỡ, đồ uống có cồn, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý và nên tiêm phòng cho cả chồng.

Hiện nay, các loại thuốc mới như Zeffix, Hepsera (10mg/ngày), VEGF-1, HAP... có tác dụng tốt chống lại viêm gan B mạn tính tương đối rẻ. Ngoài ra, ở trong nước đã sản xuất được một số thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc như LIV-94, Abivina.

Tuy nhiên, bạn cần phải đến bệnh viện khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán và sẽ được các bác sĩ tư vấn điều trị.

Bác sĩ gia đình

Theo chuyên đề SKGĐ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/tranh-sao-cho-con-khong-bi-nhiem-viem-gan-b-26695/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY