Viêm họng hạt ở trẻ em là tình trạng viêm họng mạn tính, xuất hiện khi sự viêm nhiễm kéo dài và tái phát nhiều lần tại amidan cùng niêm mạc vòm họng. Các dấu hiệu nhận biết của vấn đề này rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý tương tự. Nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng hướng, viêm họng hạt ở trẻ em sẽ gây ra nhiều biến chứng khó lường.
Viêm họng hạt ở trẻ em xuất hiện khi amidan, niêm mạc họng bị viêm nhiễm quá mức và tái phát nhiều lần. Lúc này, các tế bào lympho ở thành sau cổ họng sẽ bắt đầu phình to, hoạt động liên tục và sinh ra nhiều hạt có kích thước khác nhau.
Viêm họng hạt ở trẻ em xuất hiện khi amidan, niêm mạc họng bị viêm nhiễm quá mức và tái phát nhiều lần.
Những hạt mềm này khiến bệnh nhân cảm thấy cổ họng ngứa rát, vướng víu, nói chuyện và nhai nuốt khó khăn. Thêm vào đó, chúng rất dễ bị viêm nhiễm, hình thành nhiều ổ nhiễm trùng nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác điều trị và có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bé.
Với triệu chứng đau rát và khó nuốt, theo thời gian, người bệnh có xu hướng biếng ăn, chán ăn, thiếu chất, suy nhược cơ thể cũng như chậm phát triển về mặt thể chất và trí tuệ.
Nếu cha mẹ không chủ động đưa con em đi thăm khám kịp thời, bé có thể phải đối diện với nhiều biến chứng như: viêm amidan, viêm VA, viêm mũi, viêm xoang, viêm phổi, viêm thanh quản, viêm tai giữa, áp xe họng, viêm cầu thận, viêm màng ngoài tim, nhiễm trùng huyết…
Tuy nhiên, nhìn chung, đây là bệnh lý mạn tính không quá nguy hiểm, không trực tiếp đe dọa đến tính mạng của trẻ. Nếu được phát hiện từ sớm và điều trị đúng hướng, bệnh viêm họng hạt ở trẻ em sẽ không để lại biến chứng đặc biệt nghiêm trọng.
Các biểu hiện của bệnh viêm họng hạt ở trẻ em rất khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng và nguyên nhân hình thành. Những dấu hiệu nhận biết tiêu biểu của tình trạng này bao gồm:
Khi bị viêm họng hạt, trẻ sẽ bị thay đổi giọng nói và ho húng hắng.
Trẻ em có sức đề kháng yếu hơn so với người lớn. Do đó, khi các con bị viêm họng hạt, phụ huynh có thể dễ dàng nhận biết thông qua dấu hiệu chán ăn, uể oải và quấy khóc. Ngay khi phát hiện các triệu chứng bất thường, bạn hãy chủ động đưa bé đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám ngay lập tức.
Bệnh viêm họng hạt ở trẻ em có thể bắt nguồn từ một trong các nguyên nhân sau:
Nhiều người cho rằng, tương tự viêm họng thông thường, bệnh viêm họng hạt không lây nhiễm. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Trên thực tế, bệnh lý này có thể lây nhiễm dễ dàng thông qua việc tiếp xúc trực tiếp (nước bọt, dịch mũi…) hay gián tiếp (dùng chung chén, ly, muỗng…).
Viêm họng hạt ở trẻ em có lây không? Có chữa khỏi được không?
Hiện nay, y học hiện đại đã tìm ra nhiều phương pháp điều trị bệnh viêm họng hạt an toàn, hiệu quả. Thế nhưng, tình trạng này vẫn có thể tái phát nhiều lần và rất khó để điều trị dứt điểm. Bất cứ khi nào gặp được điều kiện thuận lợi, viêm họng hạt sẽ tái phát và lây lan nhanh chóng trong cộng động.
Theo các chuyên gia, chúng ta có thể điều trị bệnh viêm họng hạt ở trẻ em một cách an toàn, đơn giản nhờ vào các bài thuốc dân gian tại nhà, phương pháp Đông y và phương pháp Tây y.
Với nguồn dược liệu tự nhiên, quen thuộc và dễ kiếm, phương pháp này rất phù hợp với những ca viêm họng hạt thể nhẹ. Tuy nhiên, công dụng chữa bệnh của các bài thuốc dân gian phụ thuộc vào cơ địa từng bé và thường không mang đến hiệu quả ngay lập tức. Nếu trẻ bị viêm họng hạt thể nặng, cha mẹ cần đưa con thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị triệt để.
Cách chữa bệnh viêm họng hạt theo y học cổ truyền được nhiều phụ huynh đánh giá cao vì mức độ an toàn, lành tính, khả năng phát huy hiệu quả lâu dài, không dẫn đến tác dụng phụ và không gây ra nguy hiểm ngay cả khi dùng thuốc quá liều.
Cách chữa bệnh theo y học cổ truyền được nhiều phụ huynh đánh giá cao vì mức độ an toàn, lành tính cùng khả năng phát huy hiệu quả lâu dài.
Bài thuốc 1
Bài thuốc 2
Bài thuốc 3
Bài thuốc 4
Sử dụng thuốc Tây và phẫu thuật can thiệp là hai giải pháp chữa bệnh viêm họng hạt ở trẻ em theo Tây y.
Sử dụng thuốc Tây
Quá trình điều trị bệnh viêm họng hạt ở trẻ em bằng thuốc Tây y tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát và đẩy lùi triệu chứng. Cụ thể:
Việc điều trị bệnh viêm họng hạt ở trẻ nhỏ bằng thuốc Tây có thể gây ngộ độc nếu sử dụng quá liều. Do đó, cha mẹ hãy chú ý thời gian và liều lượng dùng thuốc, đồng thời tuân thủ mọi hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nhằm giúp con yêu chủ động phòng tránh biến chứng suy thận, viêm gan, sốc thuốc…
Quá trình điều trị bệnh viêm họng hạt ở trẻ em bằng thuốc Tây y tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát và đẩy lùi triệu chứng.
Phẫu thuật xâm lấn
Thủ thuật này chỉ được cân nhắc thực hiện khi bệnh nhân không đáp ứng tốt với thuốc Tây hoặc đang gặp phải biến chứng viêm VA, viêm amidan. Phương pháp điều trị này giúp trẻ ít bị viêm họng và nhiễm trùng cũng như thở bằng mũi dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, phẫu thuật xâm lấn cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro chảy máu, nhiễm trùng, phản ứng dị ứng, đồng thời có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bé về mặt lâu dài. Do đó, trước khi quyết định cho con em phẫu thuật, phụ huynh cần trao đổi cặn kẽ với bác sĩ chuyên khoa để nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết.
Một số thủ thuật xâm lấn điều trị bệnh viêm họng hạt ở trẻ em phổ biến nhất hiện nay là:
Hiện nay, nội soi là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất. Dạng phẫu thuật này sẽ được tiến hành bởi các bác sĩ chuyên khoa tai – mũi – họng ở các bệnh viện/trung tâm phẫu thuật ngoại trú. Với thủ thuật nội soi, bé sẽ được gây mê tổng quát trong suốt ca mổ.
Đa số bệnh nhân có thể về nhà sau khi phẫu thuật khoảng 4 – 5 giờ. Lúc này, bác sĩ sẽ dặn dò cha mẹ chế độ chăm sóc con em cụ thể và cẩn thận. Sau khi hoàn thành ca mổ, bé sẽ cảm thấy đau họng trong vòng 2 – 3 tuần đầu tiên. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường.
Phụ huynh cần bổ sung cho con lượng nước cần thiết nhằm hạn chế tình trạng mất nước. Nếu được dưỡng ẩm tốt, bé sẽ ít bị đau họng hơn hẳn. Bên cạnh đó, thay vì để trẻ ăn nhiều thức ăn cay nóng, cứng giòn theo sở thích, trong 2 tuần đầu tiên, bạn hãy khuyến khích con dùng kem, sữa chua, bánh pudding, canh thịt bò, rau củ hầm và uống nước ấm hoặc nước ép trái cây.
Ngoài ra, để giúp bé mau lành vết thương, cha mẹ nên chườm đá phía trước cổ con hàng ngày cũng như tránh cho trẻ vui đùa, hoạt động mạnh trong 1 tuần đầu tiên sau khi phẫu thuật. Sau 3 – 5 ngày nghỉ ngơi – thư giãn tại nhà, con có thể quay lại trường học nếu bác sĩ cho phép.
Phụ huynh cần bổ sung cho con lượng nước cần thiết nhằm hạn chế tình trạng mất nước.
Trong quá trình điều trị bệnh viêm họng hạt, bên cạnh việc tuân thủ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa về việc sử dụng thuốc Tây, cha mẹ cần đảm bảo chăm sóc trẻ tại nhà thật chu đáo bằng cách:
Bài viết đã tổng hợp những thông tin cần biết về bệnh viêm họng hạt ở trẻ em. Tuy không trực tiếp đe dọa đến tính mạng của bé nhưng bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng khó lường, tác động tiêu cực tới trí tuệ và sức khỏe của bé. Vì vậy, phụ huynh cần đưa con em thăm khám bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ triệu chứng bất thường.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Chủ đề liên quan: