Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

4 loại cây phú quý giúp thư giãn tinh thần, đẩy lùi xui xẻo

Trong cuộc sống hiện nay, mọi người không còn phải lo lắng về vấn đề ăn uống, và mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để ăn no hơn, để chất lượng cuộc sống được nâng cao. Bạn hãy trồng thêm những cây cảnh trong nhà, vừa thư thái vừa mang lại phú quý.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (hay còn gọi là cây lưỡi cọp) có khả năng hấp thụ các khí độc trong không khí như nitrogen oxide, formaldehyde. Đặt loại cây này trong nhà sẽ giúp không gian luôn thoáng mát, giảm căng thẳng.

Theo phong thủy, cây lưỡi hổ đại diện cho sức mạnh cá nhân, sự mạnh mẽ của loài hổ. ngoài ra. trồng loại cây này trong nhà còn giúp chống tà khí, đẩy lùi vận xấu mang đến bình yên, may mắn cho gia đình.

Ảnh minh họa.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan còn được gọi là cây phát tài. đúng như tên gọi của nó, loài cây này được cho là có thể mang lại may mắn cho gia chủ. đây là cây dây leo dễ trồng nên bạn có thể đặt bình cây leo ở góc phòng hoặc treo những chậu cây nhỏ ở cửa sổ.

Loài cây này còn có khả năng hút khí độc trong không khí như formaldehyde, carbon monoxide và benzene trong nhà.

Hoa hồng

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, tình bạn, đam mê. Theo phong thủy, nó có công dụng hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ, mang đến may mắn trong tinh yêu, giúp gia đình thêm đầm ấm, tình bạn lâu bền.

Cây lan ý

Loại hoa này tượng trưng cho hòa bình. Nó giúp giải tỏa căng thẳng, giúp thư giãn đầu óc, giảm áp lực, kết nối các thành viên trong gia đình.

Cây lan ý rất phù hợp để trồng trong nhà. Nó có thể mang lại cảm giác bình yên cho không gian sống. Loài cây này có thể đặt ở hành lang hoặc lối vào giúp đem lại nguồn năng lượng tốt cho phong thủy ngôi nhà.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

- Video: Loại quả quái vật, ăn không cẩn thận có thể chết người nhưng vẫn được dân tình săn lùng.TikTok/Caydecor79.



Theo Công lý & Xã hội

Link bài gốc Lấy link

https://xahoi.congly.vn/4-loai-cay-phu-quy-giup-thu-gian-tinh-than-day-lui-xui-xeo-333816.html

Theo Công lý & Xã hội

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/4-loai-cay-phu-quy-giup-thu-gian-tinh-than-day-lui-xui-xeo/20240206080035902)

Tin cùng nội dung

  • TS. Nguyễn Tiến Hiệp đã cung cấp nhiều thông tin bất ngờ về loại cây được trồng mới trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.
  • Nhiều nghi vấn xung quanh việc các cây xanh bị đánh chuyển, chặt hạ từ những tuyến phố Thủ đô sẽ không được sử dụng đúng mục đích, gây thất thoát cho nhà nước. PV Dân trí đã tìm đến nơi mà những cây xanh này sẽ “cập bến” sau khi “xa” đường phố.
  • Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…
  • “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”
  • Trong những ngày vui xuân, đón Tết, một thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình - đó là: cành đào...
  • Xuất hành sáng mùng Một Tết luôn được mọi người coi trọng, bởi đây là bước đi đầu tiên của năm mới. Ai cũng mong bước chân ra cửa gặp may mắn, để cả năm sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt, vạn sự may mắn.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Hoa hồng được trồng ở vườn nhà hoặc tự mọc. Theo Đông y, hoa hồng ngọt, ấm, hơi đắng, khí thơm, không độc. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong râm cho khô rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Đặt các chậu cảnh trong công sở có lợi cho sức khỏe của bạn, một nghiên cứu mới vừa khẳng định điều đó.
  • Có nhiều loại hoa hồng, nhưng Đông y thường sử dụng hồng đỏ, còn gọi là mai khôi hoa, và trắng, còn gọi là hồng bạch, để làm Thuốc. Hoa hồng là một vị Thuốc thơm mát, không độc. Để làm Thuốc, người ta thường hái những đoá hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong bóng râm cho khô, rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng, để khỏi tan hương vị của hoa.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY