Khoa học hôm nay

Cần đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy

(HNMO) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mức độ nguy hiểm của các sự cố, việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xử lý và chống sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy, đoạn qua các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức cần nhanh hơn theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội...

(HNMO) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mức độ nguy hiểm của các sự cố, việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xử lý và chống sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy, đoạn qua các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức cần nhanh hơn theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội...

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 7 đến sáng 9-7, trên địa bàn thành phố đã xảy ra các trận mưa to đến rất to khiến mực nước trên sông bùi, sông đáy dâng lên rất nhanh. thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, sáng 9-7, đoàn công tác của chi cục phòng, chống thiên tai (sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội) đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng công trình cấp bách xử lý 5 khu vực sạt lở bờ sông bùi, sông đáy, đoạn qua địa bàn các xã: quảng bị, đồng phú, hòa chính, phú nam an (huyện chương mỹ) và phúc lâm (huyện mỹ đức)...

Ghi nhận thực tế công trường cho thấy, các nhà thầu đã hoàn thành thi công phần hộ chân, chống mở rộng sự cố, đang tập trung gia cố phần mái, bảo vệ các khu dân cư tập trung…

Trưởng thôn trung (xã phúc lâm) đàm trọng trực, cho biết: “được thành phố quan tâm cho phép triển khai dự án, nhân dân trên địa bàn rất vui mừng. tuy nhiên, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của hơn 1.800 hộ dân sinh sống ngoài đê, trong đó có 98 hộ dân sinh sống ven sông bùi, sông đáy trên địa bàn trong mùa mưa năm nay, chúng tôi rất mong đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình này”…

Về vấn đề trên, theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Thu Phạm Minh Tuân, ngay khi được chủ đầu tư giao thi công công trình, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng, huy động đủ nhân lực, phương tiện, vật tư xây dựng công trình.

Đại diện các nhà thầu - ông phạm minh tuân báo cáo với đoàn công tác, thời điểm hiện tại, công trình xử lý sự cố và chống sạt lở bờ sông bùi, sông đáy trên địa bàn xã phúc lâm đã hoàn thành 56% khối lượng công việc; công trình trên địa bàn xã quảng bị hoàn thành 58%; công trình trên địa bàn các xã phú nam an, hòa chính hoàn thành 68%; công trình trên địa bàn xã đồng phú hoàn thành 41%... giá trị các hạng mục đã hoàn thành đạt hơn 150 tỷ đồng, tương ứng khoảng 56% tổng mức đầu tư xây dựng công trình...

“Chúng tôi khẳng định sẽ hoàn thành và bàn giao công trình trước tháng cao điểm của mùa mưa lũ năm nay nếu được tạm ứng vốn thi công. Nhưng thực tế hiện nay, các nhà thầu chưa được ứng vốn thi công nên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đời sống công nhân, doanh nghiệp...”, ông Phạm Minh Tuân nói.

Liên quan vấn đề này, đại diện chủ đầu tư (Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho hay, đơn vị đang tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất nguồn vốn thực hiện những dự án nêu trên đúng các quyết định của thành phố đã ban hành về công bố tình trạng khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản...

Đánh giá 5 khu vực sạt lở bờ sông bùi, sông đáy là những sự cố nghiêm trọng, chi cục trưởng chi cục phòng, chống thiên tai, chánh văn phòng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội nguyễn duy du đề nghị đại diện chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền của huyện chương mỹ và mỹ đức xây dựng phương án bảo vệ khu vực thi công, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong những ngày xảy ra mưa lũ; đồng thời khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng…

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1005155/can-day-nhanh-tien-do-xu-ly-su-co-sat-lo-bo-song-bui-song-day)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy có vị trí và vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên hiện nay, môi trường nước lưu vực 2 con sông này vẫn trong tình trạng báo động.
  • (MangYTe) - Sông Đáy đoạn từ phường Biên Giang (quận Hà Đông) đến xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) dài hàng chục kilomet, nhưng chỉ có 4 cây cầu là Mai Lĩnh, Văn Phương, Mụ và Hòa Viên. Trong khi đó, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân 2 bên bờ sông rất lớn. Vì thế tại đoạn sông này vẫn còn nhiều cầu phao, cầu tạm do cấp thôn và người dân tự ý xây dựng, vận hành và... thu lệ phí. Đây được coi là những cây cầu ở dạng “BOT” ở nhà quê.
  • (MangYTe) - Bộ TNMT vừa có Công văn số 3914/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, về việc tổ chức đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2008 - 2020; định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.
  • (MangYTe) - 3 huyện đã xây kè ổn định tại chỗ được 902 hộ. UBND các huyện khác cũng đề xuất danh mục các dự án để bố trí ổn định dân cư tại chỗ...
  • Theo UBND thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Hà Nội đã công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở sông Bùi, sông Đáy đoạn qua các xã Tốt Động, Quảng Bị, Hòa Chính, Văn Võ thuộc huyện Chương Mỹ.
  • (MangYTe) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc công bố tình trạng khấn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi, sông Đáy trên địa bàn các xã: Hòa Chính, Văn Võ, Tốt Động, Quảng Bị (huyện Chương Mỹ).
  • (MangYTe) - Diễn biến thiên tai thời gian qua khiến bờ sông Đáy, đoạn qua xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai) đang bị sạt lở nghiêm trọng.
  • (MangYTe) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Trưởng đoàn về công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn TP.
  • (MangYTe) - Xác định dự án (DA) cải tạo, nâng cấp gần 17km đê tả Đáy kết hợp với giao thông trên địa bàn là DA trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, vì vậy, ngay từ khi khởi công, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng, nhà thầu thi công và UBND 9 xã quyết liệt giải phóng mặt bằng (GPMB).
  • (MangYTe) - Có nhiều người nói và nghe nhắc “nước da bánh mật” nhưng mấy người biết đến “bánh mật”, thứ bánh quê mùa này.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY