Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cứu bệnh nhân sốc phản vệ suy đa tạng do bị ong đốt

(MangYTe) - Ngày 5-2, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị sốc phản vệ suy đa tạng do ong đốt.

(CT) - Ngày 5-2, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị sốc phản vệ suy đa tạng do ong đốt.

Bệnh nhân hồi phục tốt. Ảnh: BV cung cấp

Bệnh nhân N.L.T, 16 tuổi, ở huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ bị ong đốt vào chân, nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, tím tái, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được. T được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị trong tình trạng hôn mê, thở máy, tụt huyết áp. Bệnh nhân được điều trị tích cực theo phác đồ sốc phản vệ phối hợp lọc máu liên tục. Sau 56 giờ lọc máu liên tục, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số suy tạng cũng dần trở lại giá trị bình thường.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Khi bị ong đốt, phải đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, nếu có một trong các dấu hiệu sau: Số lượng vết đốt nhiều (trên 10 nốt); bị ong vò vẽ, ong bắp cày, ong mật và một số ong chưa rõ loại ở các vùng rừng núi đốt; bị đốt vào các vùng mặt, cổ, miệng, họng…

H.HOA

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo cần thơ (https://baocantho.com.vn/cuu-benh-nhan-soc-phan-ve-suy-da-tang-do-bi-ong-dot-a130139.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong một lần ăn canh chua cá, bị sặc, bà H.T.H. liên tục ho đàm, khò khè từng đợt kéo dài, cảm giác nặng ngực và thở khó kéo dài suốt gần một năm mà không rõ nguyên nhân, điều trị không giảm dù trước đó bệnh đã từng đi khám ở nhiều nơi.
  • Từ những vết thương nhỏ trong T*i n*n lao động, sinh hoạt nhưng do chủ quan nên không xử trí tốt vết thương, không tiêm ngừa uốn ván, nhiều bệnh nhân thấy vết xước nhỏ thường cho qua mà không biết rằng nó có thể là khởi đầu cho một căn bệnh ch*t người.
  • Sáng 25-6, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công bệnh nhân bị xuất huyết nội do vỡ mạch máu tự phát vùng thắt lưng nguy kịch.
  • Sáng 23/6, thông tin từ BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, một trường hợp thai ngoài tử cung thể hiếm gặp nhập viện trong tình trạng choáng mất máu nặng do xuất huyết nội vừa được các bác sĩ Khoa sản của Bệnh viện phẫu thuật thành công.
  • Ngày 17/6, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân u màng não ở vị trí hiếm gặp bằng phối hợp can thiệp nội mạch và phẫu thuật vi phẫu.
  • Khi ngủ dậy, ông P phát hiện mất 4 răng giả (hàm trên) kèm đau nhiều ở cổ.
  • (MangYTe) - Cụ bà 86 tuổi, ở tỉnh Ðồng Tháp được chuyển đến Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ. Bệnh nhân được tán sỏi niệu quản trái qua nội soi cách đây 9 năm.
  • (MangYTe) - Ngày 20-10, các bác sĩ Khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, vừa phẫu thuật cho bệnh nhân P.T.N 66 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, bị loét khối sa vùng Sinh d*c do tự ý xông Thuốc.
  • (MangYTe) - Thông tin từ Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân nữ bị bẩm sinh thận đôi, niệu quản lạc chỗ, tiểu không kiểm soát suốt 43 năm, đã được các bác sĩ điều trị thành công.
  • (MangYTe) - Sáng 6-7, thông tin từ Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ, 1 bệnh nhân bị bướu đầu trên xương cánh tay có kích thước khổng lồ (16x13cm) đã được phẫu thuật thành công.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY