Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (14-15/8): Cả nước tiếp tục chuỗi ngày có mưa; trời dịu mát, nền nhiệt dễ chịu

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển:

Hiện nay (14/8): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đang hoạt động trên khu vực biển Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

(theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo quốc tế (https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-14-158-ca-nuoc-tiep-tuc-chuoi-ngay-co-mua-troi-diu-mat-nen-nhiet-de-chiu-121587.html)

Tin cùng nội dung