Nhiều người nói, hà nội có 12 mùa hoa, mỗi loài hoa đều mang nét độc đáo, vẻ đẹp riêng. những ngày đầu tháng 4, hoa loa kèn nở rộ được bày bán khắp các chợ, con đường, góc phố thủ đô.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm hoa loa kèn nở rộ.
Tại hà nội, hoa loa kèn được trồng nhiều ở đông anh, tây tựu, đan phượng.
Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa bách hợp hay hoa huệ tây, là loài hoa đặc trưng của tháng 4 Hà Nội, hoa nở như để báo hiệu mùa hè đến.
Những ngày này, người dân có thể bắt gặp sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn khắp góc phố, tuyến đường của thủ đô.
Mùa hoa loa kèn về, nhiều người không thể cưỡng lại vẻ đẹp tinh khôi nên mua bằng được về cắm chơi.
Vào đầu mùa, mỗi bó loa kèn có giá từ 40.000 - 60.000 đồng, nhưng dịp hoa nở rộ giá chỉ còn khoảng 25.000 đồng.
Theo người bán hàng, hoa loa kèn chủ yếu là giống kèn ta với bông nhỏ và ngắn hơn kèn tây, khi nở có cánh màu trắng, nhụy màu vàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Những gánh hàng hoa trên đường Thanh Niên, Thụy Khuê dịp này cũng níu bước chân người qua.
Nhiều người dù bận bịu, tất bật, hối hả nhưng cũng tranh thủ mua bằng được bó loa kèn tháng 4.
Chị nguyễn thị hiền - người bán hoa trên đường thanh niên chia sẻ: "năm nay, hoa loa kèn được mùa, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch nên bán khá chậm và giá thành thấp hơn so với những năm trước".
Hà Nội vội vã, ngột ngạt của ngày thường bất chợt trở nên nên thơ, lãng mạn.
Nhiều người dân đi ngang qua bị thu hút bởi "nhan sắc" của hoa loa kèn.
Với người Hà Nội đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao.
Chủ đề liên quan:
Hà Nội mùa hoa loa kèn hoa loa kèn hoa loa kèn tháng tư mùa hoa loa kèn vẻ đẹp tinh khôi