Kinh tế xã hội hôm nay

Loạt ảnh thời trẻ kiêu sa, lộng lẫy một thời của NSND Minh Hoà

Vào những năm 90, NSND Minh Hòa cũng từng được coi là Nữ hoàng ảnh lịch ở khu vực phía Bắc. Ảnh của chị từng được treo trên tường của rất nhiều nhà.

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinette và saxophone Trần Đình Giang, bác ruột là nghệ sĩ cải lương. Nữ diễn viên thành công trong cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh.

Với sân khấu, chị từng đảm nhận hàng trăm vai diễn lớn nhỏ và từng đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Còn với phim ảnh, người hâm mộ vẫn không thể quên được vai diễn Trần Lệ Xuân của NSND Minh Hòa trong phim "Ông cố vấn".

NSND Minh Hòa từng chia sẻ, chị được mời đóng vai Trần Lệ Xuân khi mới 30 tuổi. Khi đó, chị rất hoang mang vì chưa từng đảm nhận những vai diễn có sức nặng như thế. Rất may, chị nhận được sự động viên của nhà văn Hữu Mai - tác giả cuốn tiểu thuyết "Ông cố vấn". Chị cũng tìm đọc rất nhiều sách về nhân vật này để có được sự hóa thân tốt nhất. Thành công của bộ phim khiến một thời gian dài, NSND Minh Hòa được khán giả gọi bằng tên của nhân vật hoặc gọi là "Bà cố vấn". Bộ phim cũng mở đường cho hàng loạt những thành công tiếp theo của nữ diễn viên gốc Hà Nội trong lĩnh vực phim ảnh.

Sinh ra là con nhà nòi như vậy nên nữ nghệ sĩ tuổi Thìn quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về Nhà hát Kịch Hà Nội vào thời điểm đỉnh cao của sân khấu. Theo yêu cầu của khán giả, NSND Minh Hoa cứ rong ruổi Bắc, Trung, Nam để diễn hết vở này tới vở khác.

Chưa hết, NSND Minh Hòa còn gây ấn tượng với khán giả qua loạt tiểu phẩm hài phát sóng trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" cùng NSƯT Minh Vượng. Lối diễn xuất đa dạng của NSND Minh Hòa khiến khán giả vừa yêu vừa ghét lại cũng vừa bật cười. Chị thể hiện bản thân là một diễn viên đa năng "nhạc nào cũng nhảy", kịch nào cũng diễn.

Sự nghiệp ổn định và gây được tiếng vang như vậy nhưng ngoài đời chị thỉnh thoảng cũng gặp vài pha lắt léo. Nhất là vấn đề tuổi tác khá tệ nhị, theo NSND Minh Hòa, không biết bao nhiêu lần chị "đắng lòng" vì được khen trẻ.

NSND Minh Hòa kể có lần chị cùng bạn đứng đợi thang máy thì có một đôi bạn trẻ đi vào cũng đứng đợi cùng. Hai người thì thầm: "Minh Hòa đấy", chưa kịp quay lại cười, đã thấy bạn thanh niên nhanh nhẩu: "Chị ơi ngoài đời chị trẻ thế". Khi đang vui vẻ cười thì chị "đắng lòng" nghe người kia nói tiếp: "Nhìn chị chẳng ai nghĩ chị 63 tuổi".

Đây không phải là lần đầu tiên NSND Minh Hòa gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy. Đến trang Wikipedia cũng cập nhật tuổi của chị là 1956. Tuy nhiên, tuổi thật của NSND Minh Hòa lại khác. Chị sinh năm 1964 và cuối cùng nữ nghệ sĩ phải gửi thư lên trang Wikipedia để sửa lại tuổi tác.

Thành công trong sự nghiệp nhưng NSND Minh Hòa gặp phải nhiều đồn thổi trong chuyện hôn nhân. Là diễn viên miền Bắc nên chị kín kẽ và từ đây nảy sinh ra nhiều tin đồn về hôn nhân của chị. Có người nói chị đã ly hôn nhưng sự thật thì không phải vậy.

Trong một lần trở lại phim ảnh, NSND Minh Hòa tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ tan vỡ hôn nhân, đó chỉ là tin đồn. Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng. Chỉ có điều, hai vợ chồng làm hai công việc khác nhau nên đòi hỏi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì rất khó. Còn chuyện giận nhau, có lúc không hiểu nhau nhà nào cũng có, tránh sao được".

Chị cũng hé mở chồng chị làm giảng viên, còn con trai thì đang du học ở Úc. Chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trang Dung (t/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/loat-anh-thoi-tre-kieu-sa-long-lay-mot-thoi-cua-nsnd-minh-hoa-a475172.html)
Từ khóa:

Tin cùng nội dung

  • Y học cổ truyền có các cách làm đẹp từ dược thảo mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ lâu, chống lão hóa, sắc diện tươi tắn.
  • Những gì bạn ăn có thể khiến bạn đẹp hơn. Bạn nên sắp xếp bữa ăn của mình hợp lý, đảm bảo cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, có thể bạn mới “khỏe bên trong, đẹp bên ngoài”.
  • Sự có mặt đầy đủ của vitamin E trong cơ thể giúp chị em có một làn da mịn màng, tươi trẻ, ít nếp nhăn.
  • Phụ nữ từng là hoa khôi sẽ được ưu ái hơn trong các cuộc chinh phục của đàn ông. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, 90% vợ hoa khôi dù là sống với một tên đàn ông tử tế nhất cũng sẽ bị thiệt thòi.
  • Theo Đông y, bí đao (bí xanh) vị ngọt nhạt, tính mát, có công dụng giải nhiệt, làm mát ruột, tiêu khát, giải độc và giảm béo.
  • Quả vải là loại trái cây hàng đầu giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, phòng chống ung thư, giúp bạn có làn da đẹp và suối tóc óng ả.
  • Dân gian thường sử dụng gừng trong việc phòng trừ cảm cúm, cảm lạnh, khó tiêu, nhưng ít người biết được nhiều công dụng “thần kỳ” của nước ép gừng.
  • Hoa hồng được mệnh danh là chúa tể các loài hoa về vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng nó còn có những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp mà ít người biết được.
  • Con người sống được nhờ ăn. Thức ăn cung cấp năng lượng để cơ thể hoạt động và tu bổ những hao mòn đảm bảo cho các chức năng của cơ thể được hoạt động bình thường.
  • Chứa nhiều nước nên từ lâu dưa chuột được xem là một loại quả có tính mát và giải khát. Trong trị liệu thì dưa chuột là nguyên liệu có ích để điều trị các bệnh thông thường và góp phần giúp giữ gìn sắc đẹp.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY