Kinh tế xã hội hôm nay

Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ

(MangYTe) Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị nhắn nhủ với kiều bào rằng: “Những gì có thể hỗ trợ bà con được, chúng tôi đều sẵn lòng”.

Đúng là việc phải hoãn hoặc hủy bỏ các hoạt động ý nghĩa này rất đáng tiếc, nên trong thời gian qua, chúng tôi tập trung vào mảng hoạt động hỗ trợ kiều bào để phòng chống Covid-19. Cùng với các đơn vị khác trong Bộ, Ủy ban đã có những khuyến cáo rất kịp thời đến bà con, thậm chí chúng tôi đã đề nghị Bộ Y tế cung cấp cả một bộ tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh để gửi cho tất cả hội đoàn người Việt, Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và được đăng tải ở các phương tiện thông tin đại chúng cho bà con tham khảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch ở trong nước để bà con có thể yên tâm khi phòng chống dịch ở xứ người.

Đầu tháng Bảy vừa qua, Ủy ban đã phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kết nối kiều bào trong phòng chống dịch Covid-19”.

Tại tọa đàm này, các đại diện ở chín điểm cầu trên thế giới đã thông báo cho chúng tôi tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 ở các nước sở tại, những khó khăn trong đời sống do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và kinh nghiệm phòng chống dịch, sự giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng và giữa các cộng đồng.

Đặc biệt, các anh chị bày tỏ sự xúc động và rất tự hào bởi Việt Nam đã phòng chống dịch rất hiệu quả, cũng như Nhà nước và Chính phủ rất quan tâm đến người dân với phương châm “không bỏ ai lại phía sau”. Nhiều anh chị cho biết họ vẫn cài zalo và viber số trong nước, hàng ngày nhận được tin nhắn của Chính phủ và Bộ Y tế.

Nhiều anh chị chia sẻ, chính quyền nước sở tại đã tham khảo kinh nghiệm phòng chống dịch của cộng đồng người Việt Nam. Chẳng hạn ở một số nước châu Âu ban đầu khuyến khích không đeo khẩu trang, nhưng qua việc làm của người Việt và thông tin từ trong nước thì nhiều nơi đã thực hiện theo.

Và điều chúng tôi đánh giá cao nhất chính là tinh thần tương thân tương ái của kiều bào mình với đồng bào trong nước và nước sở tại. Chưa khi nào chúng ta được chứng kiến một phong trào hỗ trợ và tri ân quê hương thứ hai mạnh mẽ như vậy đến từ bà con mình từ khắp nơi trên khắp năm châu.

Thực sự xúc động khi thấy bà con ngồi may từng chiếc khẩu trang đến nấu từng suất ăn để mang đến tận bệnh viện tặng cho các y, bác sĩ nước sở tại. Qua đại dịch lần này, cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam.

Có thể thấy hình ảnh về một Việt Nam yêu thương và chia sẻ đang in dấu ở khắp nơi trên thế giới.

Đây là diễn đàn được chúng tôi tiếp tục phối hợp với VOV và Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu tổ chức với mong muốn thúc đẩy sự kết nối bền vững, chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong nước với hệ thống doanh nghiệp, các nhà phân phối của cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Chương trình diễn ra thành công tại điểm cầu Hà Nội, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh và 15 điểm cầu tại châu Âu và trên thế giới. Việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp trong nước với các đầu mối thương mại của người Việt ở khắp châu Âu sẽ góp phần đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận nhanh nhất tới thị trường này trên cơ sở nội dung ký kết của EVFTA.

Chúng tôi vẫn hợp tác chặt chẽ với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trong việc phối hợp cung cấp thông tin cũng như đưa công dân trở về nước. Cùng với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban đã vận động nhiều doanh nghiệp để hỗ trợ cung cấp khẩu trang, vật tư y tế gửi tới các Cơ quan đại diện nhằm chuyển cho bà con kiều bào ở các nước, cũng như kết hợp với các chuyến bay đi đón để gửi kịp thời cho bà con.

Ủy ban cũng xây dựng các kênh thông tin riêng với các hội đoàn và các cá nhân kiều bào. Bởi vậy, mọi diễn biến dịch cũng như đời sống tinh thần hiện nay của bà con ra sao chúng tôi đều nắm bắt được. Những gì có thể hỗ trợ bà con được chúng tôi đều sẵn lòng.

Trước hết, chúng tôi mong bà con thường xuyên cập nhật thông tin cũng như sử dụng các biện pháp phòng chống dịch ở nước sở tại. Nếu về nước, bà con cần phải thực hiện nghiêm các quy định biện pháp y tế chống dịch như cách ly, đeo khẩu trang... Phải nói rằng, đây là thời điểm bà con cần phải sáng suốt có những tính toán, cân nhắc xem có nên trở về hay không để làm sao vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình và cho cộng đồng. Đương nhiên, đất nước sẽ “không bỏ ai lại phía sau” dù chúng ta còn phải căn cứ vào tình hình thực tế ở các nước và điều kiện trong nước nữa.

Điều chúng tôi thấy mừng là số lượng bà con mắc Covid-19 hiện không nhiều tại các nước. Nhiều cộng đồng còn áp dụng mô hình chống dịch trong nước như ở Ba Lan với Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 được thành lập kịp thời và phát huy hiệu quả rất tích cực. Chúng tôi đánh giá cao và luôn tự hào về bà con kiều bào với tấm lòng luôn hướng về quê hương cùng với người dân và chính quyền nước sở tại.

(thực hiện)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo quốc tế (https://baoquocte.vn/mot-viet-nam-yeu-thuong-va-chia-se-121552.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) Tiếp các kiều bào về thăm tỉnh Bắc Ninh ngày 18/1, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, kiều bào đóng vai trò không thể thiếu trong sự phát triển ấn tượng của tỉnh.
  • (MangYTe) Chương trình Xuân Quê hương đã bước sang tuổi thứ 12 và cái khó của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) là mỗi năm chúng tôi tạo điểm nhấn để tạo ra sự khác biệt, theo chia sẻ của ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
  • Dịp Tết Canh Tý 2020, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục mô hình Tổ Thanh niên tình nguyện làm việc 24/24 phục vụ kiều bào và du khách quốc tế trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.
  • (MangYTe) Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) vừa thông tin chi tiết về chương trình Xuân Quê hương 2020 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài vào ngày 18/1 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
  • (MangYTe) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra và gặp gỡ kiều bào, nhân chuyến thăm Australia tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 28 (APPF-28) từ ngày 13-16/1.
  • (MangYTe) Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vancouver, Canada vừa tổ chức Tiệc mừng Xuân 2020 cho bà con kiều bào các tỉnh bang miền Tây Canada.
  • (MangYTe) Các khách mời đã được thưởng thức những món ăn truyền thống ba miền của Việt Nam mỗi dịp Xuân về như bánh chưng, giò lụa, nem rán; hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng, tràn đầy bản sắc Việt.
  • (MangYTe) Trên đường Calmette, quận 1, TP. Hồ Chí Minh có một quán cơm văn phòng và một mái ấm mang tên Tre Xanh. Sự phát triển của quán cơm cùng mái ấm ấy được ghi dấu bởi những “tấm lòng vàng” như ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp, Trưởng Ban dự án hướng về Việt Nam của Hội.
  • Chi phí dịch vụ thấp nhưng chất lượng chuyên môn ngang ngửa các nước khác là điểm mạnh thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh ở VN.
  • (MangYTe) - Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 6 chị em cô bé Nguyễn Thị Yến trong bài viết: “Mẹ ch*t thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút”, cộng đồng người Việt tại TP. Odessa, Ukraine đã gửi tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.900.000 đồng. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn bởi đó là tình cảm quý báu của bà con kiều bào xa quê dành cho gia đình các cháu.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY