Nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ là tình trạng các mẩn đỏ xuất hiện ở vùng cổ gây ngứa ngáy, châm chích. Biểu hiện xuất hiện khi gặp phải các vấn đề về da liễu hoặc các dấu hiệu của các bệnh lý đang tìm ẩn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về triệu chứng nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ cũng như các biện pháp điều trị và phòng ngừa.
Theo lương y Đỗ Minh Tuấn – Cố vấn y khoa VTV2, GĐ chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường, nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, bệnh có đặc điểm nhận dạng rõ rệt là các nốt sần đỏ nổi ở vùng cổ, chúng có thể nổi theo cụm hoặc rải rác khắp cổ kèm theo ngứa ngáy, châm chích khó chịu. Bên cạnh đó, còn xuất hiện một số triệu chứng nhận biết như sau:
Khi tình trạng ngứa ngáy kéo dài và trở nên dữ dội hơn, khiến người bệnh gãi mạnh và chà xát sẽ gây tổn thương da và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm.
Nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ khởi phát do các nguyên nhân phổ biến sau:
XEM THÊM: Dị ứng thời tiết nổi mề đay mẩn đỏ và cách xử lý hiệu quả
Nguyên nhân gây nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ
Khi bị nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ đi kèm với các triệu chứng như khô da, nổi mụn nước, sưng tấy, đỏ da,…Thì có thể bạn đang mắc phải các bệnh sau đây:
Bệnh vảy nến khởi phát khi các tế bào da phát triển hơn mức bình thường, các lớp tế bào chồng chất lên nhau tạo thành các lớp vảy làm bít tắc lỗ chân lông. Vảy nến xuất hiện ở vùng cổ kéo dài sẽ gây ngứa ngáy, khô da, bong tróc và nứt nẻ đôi khi sẽ bị chảy máu nặng hơn sẽ bị nhiễm trùng.
Bệnh vảy nến hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị tận gốc, các triệu chứng của bệnh có thể kéo dài vài tuần, thậm chí là vài tháng và tái phát nhiều lần.
Bệnh nếu không được kiểm soát kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như các bệnh tim mạch, bệnh viêm khớp, tiểu đường,…
Viêm da tiếp xúc là tình trạng da bị viêm nhiễm nổi các mẩn đỏ khắp cơ thể hoặc các vùng da tiếp xúc với dị nguyên gây bệnh.
Nếu không may vùng cổ tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như phấn hoa, ánh nắng mặt trời, hóa chất, mỹ phẩm, nọc độc côn trùng,…Cũng có thể gây kích ứng nổi mề đay mẩn ngứa. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và mức độ tiếp xúc mà biểu hiện bệnh nặng hay nhẹ.
Có một số người chỉ nổi mẩn ngứa, châm chích ở cổ nhưng một số người nghiêm trọng hơn bị nổi mụn nước và gây bong tróc.
Viêm nang lông là tình trạng các vi nấm, vi khuẩn xâm nhập vào da, khiến da bị kích ứng, làm tắc nghẽn quá trình hoạt động của lỗ chân lông gây nên viêm nhiễm. Bệnh khởi phát ở nhiều khu vực da trên cơ thể, trong đó có vùng cổ.
Dấu hiệu nhận biết khi bị viêm nang lông là trên da xuất hiện có nốt u sần có diện tích bằng lỗ chân lông, có màu đỏ hoặc hồng gây ngứa ngáy và khó chịu. Dâu cần có nốt u sẽ sẽ tiết ra dịch có màu vàng, trắng có nguy cơ bị nhiễm trùng.
ĐỌC NGAY: Các loại thuốc đặc trị viêm nang lông, viêm da cơ địa tốt nhất hiện nay
Các bệnh lý liên quan đến nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ
Viêm mô tế bào khởi phát ở những người gặp vấn đề về lưu thông máu hoặc người bị suy giảm hệ miễn dịch. Nổi mẩn đỏ ở cổ cũng có thể là một trong các biểu hiện của viêm mô tế bào. Bệnh gây viêm nhiễm ở các tầng sâu bên trong da từ đó đi vào sâu bên trong cơ thể.
Nếu không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn như hình thành mủ, khiến các mô tế bào xung quanh bị phá hủy dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như ngộ độc máu, viêm màng não,…
Bệnh ghẻ là bệnh da liễu khá phổ biến, nguyên nhân chính hình thành bệnh là do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei, Hominis gây ra.
Ký sinh trùng này sẽ bám vào da, làm ổ và sinh sản phát triển bệnh trên da với các biểu hiện nổi các mụn nước, các nốt đỏ gây ngứa ngáy khó chịu, bệnh phát triển các vùng da trên cơ thể kể cả vùng cổ. Ghẻ có thể nổi theo chùm hoặc rải rác trên da, cơn ngứa dữ dội hơn vào ban đêm.
Bệnh mắc phải ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn ở trẻ em vì hệ thống miễn dịch còn yếu và chưa được cung cấp đầy đủ các kiến thức vệ sinh cá nhân.
Ngoài các bệnh lý liên quan đến da liễu gây nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ, thì còn một số bệnh tiềm ẩn như:
Đối với trường hợp bị nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ tự lặn sau vài giờ hay vài ngày mà không cần đến sự can thiệp của y khoa thì đây có thể là các vấn đề về da liễu. Tuy nhiên, bị nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ ngày càng nghiêm trọng mà và xuất hiện với tần số cao thì đây có thể dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm.
Người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, làm xét nghiệm và điều trị phù hợp.
Một số dấu hiệu bạn cần thăm khám và điều trị như:
XEM THÊM: Chữa mề đay mãn tính bằng Đông y. Nên hay không nên?
Khi nào nên gặp bác sĩ?
Để biết được chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ, các bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành thực hiện các xét nghiệm như sau:
Dựa vào kết quả xét nghiệm để biết rõ nguyên nhân gây bệnh. Từ đó, các bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị bệnh phù hợp.
Nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ do nhiều nguyên nhân và mức độ biểu hiện của triệu chứng cũng khác nhau. Để điều trị bệnh dứt điểm, người bệnh lưu ý một số phương pháp sau đây:
Theo quan niệm của Đông y, tình trạng nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ xuất hiện là do cơ địa bị nhiễm phong hàn, tạng phủ bị giảm chức năng không đào thải được độc tố ra ngoài. Thuốc Đông y là một trong những giải pháp điều trị bệnh hiệu quả hàng đầu bởi cơ chế điều trị chuyển sâu, đi từ gốc tới ngọn.
Bài thuốc MỀ ĐAY ĐỖ MINH lưu truyền 3 THẾ KỶ – ĐẶC TRỊ nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ [CHUYÊN GIA KHUYÊN DÙNG]
Mề đay Đỗ Minh được biết đến là “thuốc gối đầu giường” của hàng ngàn gia đình Việt bởi hiệu quả điều trị nổi mẩn đỏ tốt hàng đầu. Suốt gần 3 thế kỷ lưu truyền, ứng dụng chữa bệnh, bài thuốc thể hiện được hàng loạt những ưu điểm vượt trội.
Bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn đánh giá: “Bài thuốc Mề đay Đỗ Minh ứng dụng chính xác nguyên tắc chữa bệnh của YHCT nên mang lại hiệu quả lâu dài, không tái phát. Hơn nữa, bài thuốc sử dụng thảo dược sạch nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bài thuốc là đóng góp quan trọng cho nền YHCT nước ta”
Cụ thể, bài thuốc được hoàn thiện với liệu trình có 1 – 0 – 2 khi được kết hợp từ 3 phương thuốc nhỏ theo TỶ LỆ VÀNG gồm: Thuốc đặc trị mề đay, Thuốc bổ gan dưỡng huyết, Thuốc bổ thận giải độc mang lại hiệu quả chữa bệnh TOÀN DIỆN thông qua cơ chế SONG TIÊU – ĐỒNG DƯỠNG:
THAM KHẢO: Triệt tiêu ngay mề đay, phong ngứa bằng bài thuốc bí truyền 3 thế kỷ nhà thuốc dòng họ Đỗ Minh
Công thức “3 trong 1” của liệu trình thuốc mang lại hiệu quả bổ trợ lẫn nhau. Không chỉ giúp loại bỏ triệu chứng, cắt đứt căn nguyên gây bệnh mà còn hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, ngăn chặn bệnh tái phát trở lại.
Bên cạnh đó, một trong những “chìa khóa” khiến Mề đay Đỗ Minh “ghi điểm” mạnh trong lòng người bệnh, được tin dùng là ở nguồn gốc thảo dược tự nhiên, an toàn và lành tính. Được biết, 100% thảo dược có trong bài thuốc đều được nhà thuốc Đỗ Minh Đường tự chủ ươm trồng và thu hái theo hình thức hữu cơ, đạt chuẩn GACP – WHO của Bộ Y tế tại các vườn dược liệu ở Hưng Yên, Hòa Bình và Gia Lâm (Hà Nội).
Hơn 50 vị thuốc có trong bài thuốc được lương y Tuấn cùng các cộng sự nghiên cứu tỉ mỉ về dược tính đặc trị mề đay, gia giảm liều lượng tỉ mỉ sao cho phù hợp nhất với người bệnh hiện nay. Nhờ vậy, Mề đay Đỗ Minh AN TOÀN tuyệt đối, không gây tác dụng phụ và phù hợp với mọi đối tượng bệnh nhân kể cả trẻ sơ sinh, phụ nữ đang trong thời gian thai kỳ, người cao tuổi,…
XEM THÊM: “TRÚT BỎ” ám ảnh mề đay mang thai, sau sinh chỉ nhờ bài thuốc thảo dược CỰC HAY [DÀNH CHO MẸ]
Đặc biệt, hiện thuốc được bào chế dưới dạng cao đặc, sử dụng tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí cho bệnh nhân. Thuốc được chưng cất thủ công liên tục suốt 48h, tạo thành dạng cao đặc bảo quản trong hũ thủy tinh. Khi dùng, chỉ cần lấy một lượng vừa đủ hòa với nước ấm là xong, không cần đun sắc lỉnh kỉnh như thuốc thang trước đây.
Trong suốt 3 thế kỷ đồng hành cùng người bệnh, bài thuốc Mề đay Đỗ Minh đã giải quyết được những vấn đề về dị ứng, mẩn ngứa đỏ cho hàng ngàn người. Khi khảo sát trên tổng số 700 bệnh nhân, nhà thuốc Đỗ Minh Đường cho biết kết quả thu về có HƠN 95% người khỏi bệnh chỉ từ 1 – 2 liệu trình:
HỮU ÍCH: +150.000 người bệnh từng sử dụng bài thuốc BÍ TRUYỀN Mề đay Đỗ Minh, họ nói gì?
Trong số những người bệnh được khảo sát, không ít người đã sẵn sàng chia sẻ phản hồi về hiệu quả bài thuốc Mề đay Đỗ Minh mang lại. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết trong video dưới đây:
Đỗ Minh Đường nhà thuốc uy tín từng xuất hiện trên nhiều chương trình nổi tiếng về sức khỏe ở các kênh VTV2, VTC,… Đồng thời, đơn vị cũng được đánh giá cao qua giải thưởng “Top 20 thương hiệu nổi tiếng” năm 2020. Để đặt mua thuốc Mề đay Đỗ Minh hãy liên hệ trực tiếp đến đơn vị để được tư vấn:
Đa số các trường hợp nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ sẽ được bác sĩ dùng thuốc Tây để điều trị, các loại thuốc Tây có hiệu quả kiểm soát các triệu chứng ngứa ngáy, nổi mẩn gây khó chịu, kháng viêm. Dựa vào tình trạng bệnh mà bác sĩ sẽ áp dụng các loại thuốc phù hợp.
Lưu ý khi dùng thuốc Tây điều trị:
XEM THÊM: 8 loại thuốc điều trị mề đay, mẩn đỏ ngứa thông dụng nhất hiện nay
Cách chữa dứt điểm nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ
Bên cạnh điều trị nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ, người bệnh có thể kết hợp với một số biện pháp tại nhà để làm giảm các triệu chứng ngứa ngáy, đỏ rát như sau:
Chườm đá, tắm nước lạnh: Bạn có thể làm dịu cơn ngứa ngáy, sưng đỏ bằng cách chườm đá và tắm nước lạnh. Cách thực hiện đơn giản, dùng túi mỏng bỏ đá viên vào áp lên vùng cổ bị ngứa tầm 10 đến 15 phút để cải thiện các triệu chứng khó chịu.
Sử dụng lá khế: Lá khế từ lâu đã được dùng để chữa các bệnh về da liễu như phát ban, mề đay mẩn ngứa,…Người bệnh có thể dùng lá khế nấu nước tắm, nấu nước uống hoặc vò và chà nhẹ lên vùng cổ bị ngứa ngáy để cải thiện tình trạng bệnh. Biện pháp này có thể áp dụng cho trẻ em.
Dùng bột yến mạch trị mẩn ngứa đỏ ở cổ: Dùng bột yến mạch kết hợp với bột soda pha với nước ấm để ngâm mình giúp giảm ngứa nhanh chóng, làm mềm da, dịu da.
Dùng nha đam: Trong nha đam hay lô hội có chứa các vitamin có lợi cho sức khỏe, vitamin E giúp làm mát da, dịu da, tái tạo da và làm lành các vết thương ở da. Người bệnh có thể dùng gel nha đam đắp lên vùng cổ để làm giảm cơn ngứa mà mềm da hiệu quả.
Bên cạnh áp dụng các phương pháp điều trị nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ, người bệnh cũng nên chú ý các biện pháp phòng tránh để tránh bệnh tái lại cũng như giảm các triệu chứng ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ.
Nổi mẩn đỏ ngứa ở cổ là vấn đề da liễu phổ biến mà nhiều người gặp phải. Bài viết trên đây cung cấp thông tin cần thiết về bệnh để người bệnh có thể tham khảo dễ dàng hơn. Khi có các dấu hiệu của bệnh, bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị phù hợp vì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh nguy hiểm.
Chủ đề liên quan: