Kinh tế xã hội hôm nay

Ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Ông Lê Hải Bình vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định cho ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Lê Hải Bình sinh ngày 20/6/1977, quê quán tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ông Lê Hải Bình có quá trình công tác nhiều năm trong ngành ngoại giao, đã kinh qua nhiều vị trí công tác.

Ông từng làm Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei; Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi sau đó giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 6/2013 - 2/2014, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 2/2014 - 3/2017, ông là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (11/2014 - 3/2017).

Từ tháng 3/2017 - 9/2019, ông được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (3/2017- 3/2019).

Từ tháng 10/2019 - 11/2019, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 11/2019 - 8/2021, ông giữ chức Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 8/2021 - tháng 3/2024, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Vân Anh (t/h)

petrotimes.vn

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/ong-le-hai-binh-lam-tong-bien-tap-tap-chi-cong-san-708060.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức trao ủng hộ 50 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng Covid-19.
  • (MangYTe) - Ngày 4/2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã quyết định hỗ trợ 200 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch tại quận Nam Từ Liêm và Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
  • Số liệu trên được Google cung cấp cho thấy người Việt đang quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện nay. Các đồ uống nhanh, có lợi cho sức khỏe được lựa chọn còn góp phần thay đổi những thói quen không tốt trong những ngày Tết.
  • (MangYTe) - Ngày 24/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp cùng Báo Lao động tổ chức Tọa đàm “Sáng tạo, làm chủ công nghệ trong bảo dưỡng các công trình dầu khí”.
  • (MangYTe) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão 9 tiến vào tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10 – 11 (90 – 115km/h), giật cấp 13, Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc Tập đoàn nằm trong vùng ảnh hưởng, chủ động phòng chống bão, nhờ đó, đã giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
  • 8 tháng của năm 2020 đã đi qua, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nhiều công ty dầu khí thế giới chao đảo trước khủng hoảng kép do tác động của đại dịch COVID-19 và giá dầu thấp kéo dài.
  • Ngày 3.9 tại Hà Nội, đúng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN (3.9.1975 - 3.9.2020) Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam đã chủ trì Kỳ họp Ban Chỉ đạo lần thứ 3.
  • Xuyên suốt chặng đường 45 năm trưởng thành, hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, có những thời điểm tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tập đoàn luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Đảng và Nhà nước.
  • Quý 1/2020 vừa qua, giá dầu thế giới lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu được bán với giá âm. Chưa hết, dịch COVID-19 còn bắt ngành dầu khí thế giới trong cơn khốn khó cùng cực phải “ngồi im”; nhưng Petrovietnam vẫn gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người dầu khí vẫn bình tĩnh, tự tin gồng mình trong gian khó.
  • Ngày 17.12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo Văn hoá Petrovietnam đã họp phiên đầu tiên, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ hoạt động trong năm 2020.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY