Trong Kinh Phật, Phật có dạy cách chọn bạn mà chơi, có những người nên thân, nhưng lại cũng có những kẻ cần tránh xa. Bốn hạng người ấy có đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng Lịch Vạn Niên 365 chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những tri kỉ thực sự trong đời.
Trong kinh phật, phật có dạy cách chọn bạn mà chơi, có những người nên thân, nhưng lại cũng có những kẻ cần tránh xa. bốn hạng người ấy có đặc điểm như thế nào? chúng ta cùng lịch vạn niên 365 chọn bạn theo lời phật dạy để có được những tri kỉ thực sự trong đời.
I. Bốn hạng người đáng thân vì đem lại lợi ích và che chở, giúp ta hoàn thiện bản thân, trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn.
1. Hạng ngăn quấy: Thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở:
Thấy người làm ác thì hay ngăn cản
2. Hạng thương yêu: Thường làm bốn việc:
3. Hạng giúp đỡ: Thường làm bốn việc:
Che chở mình khỏi buông lung
4. Hạng đồng sự: Thường làm bốn việc:
Không tiếc thân mạng với bạn
II. Bốn hạng người đáng tránh vì chỉ đẩy ta vào chỗ xấu xa, lụn bại hơn mà thôi.
1. Hạng úy phục: Thường hay làm bốn việc:
2. Hạng mỹ ngôn: Thường hay làm bốn việc:
3. Hạng kính thuận: Thường làm bốn việc:
4. Hạng bạn ác: Thường làm bốn việc:
Chọn bạn theo lời Phật dạy không phân biệt sang hèn, quý tiện mà chỉ phân biệt người thiện với kẻ ác, người có tâm với kẻ vô loài.