GDTĐ - Các nhà khảo cổ Ai Cập đã tìm thấy các xác ướp 2.000 năm tuổi ở thành phố Alexandria, Địa Trung Hải với lá bùa bằng vàng hình lưỡi trong miệng – Bộ Cổ vật nước này cho biết tối 2/2.
(MangYTe) - Dù được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 2013 nhưng đến nay, Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn bị người dân đào xới nham nhở.
Lung Leng là di chỉ có tầng văn hóa nguyên vẹn phản ánh các giai đoạn phát triển cơ bản từ thời đại đá cũ đến thời đá mới, qua thời kỳ kim khí, thậm chí cả vết tích khảo cổ học thời kỳ lịch sử sau này
(MangYTe) - Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật tại di tích Cát Tiên thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Một vương miện vô giá từ thế kỷ 18 ở Ethiopia đã được Hà Lan trả lại cho Ethiopia sau khi một người tị nạn tìm thấy và giấu nó trong một chiếc vali tại căn hộ của mình suốt 21 năm.
Các nhà khảo cổ giật mình khi tìm thấy chiếc thuyền chứa hài cốt một người đàn ông, nằm bên dưới hài cốt người phụ nữ Viking trong ngôi mộ cổ thế kỷ thứ 9 họ đang khai quật.
(MangYTe) - Điều này đã được khẳng định tại buổi toạ đàm quốc tế “Giao lưu Việt - Nhật qua tư liệu khảo cổ học Hà Tĩnh do Đại học Nữ thục Chiêu Hòa (Nhật Bản), Trường Đại học KHXHNV Hà Nội và Sở VHTTDL tổ chức trong ngày 25/12 tại Hà Tĩnh.
(MangYTe)- Theo các nhà khoa học, bãi cọc là những chứng tích không chỉ làm sáng tỏ hơn không gian của chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 3, năm 1288, mà còn cho thấy nghệ thuật quân sự tài tình của Trần Hưng Đạo.