Viêm dạ dày ruột ở trẻ em là tình trạng lớp niêm mạc (lớp lót) đường tiêu hóa bị viêm do các tác nhân như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nhiễm độc… Các triệu chứng thường gặp của bệnh là tiêu chảy, đau quặn bụng, nôn mửa… nếu không sớm phát hiện và điều trị sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ.
Viêm dạ dày ruột ở trẻ em được xếp vào dạng viêm nhiễm cấp tính. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng viêm dạ dày ruột ở trẻ em như nhiễm khuẩn, nhiễm độc, do virus, ký sinh trùng hoặc cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
Viêm dạ dày ruột ở trẻ em là tình trạng viêm ở lớp niêm mạc đường tiêu hóa
Người bị viêm dạ dày ruột thường có những triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn mửa…khiến cơ thể mất nước và gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Viêm dạ dày ruột và những triệu chứng của bệnh thường kéo dài trong khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, đối với những trường hợp trẻ có sức đề kháng tốt, sức khỏe ổn định, bệnh sẽ không gây nhiều nguy hiểm mà sẽ sớm thuyên giảm sau đó tự khỏi trong khoảng 4 – 5 ngày mà không cần dùng thuốc. Mặc khác, ở một số trường hợp khác, những triệu chứng của bệnh lại xuất hiện và kéo dài một cách dai dẳng, làm xuất hiện những biến chứng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong ở trẻ nếu không được xử lý và chữa trị kịp thời.
Có nhiều nguyên nhân gây viêm dạ dày ruột ở trẻ em có thể kể đến như:
Những loại vi khuẩn gây viêm dạ dày ruột phổ biến gồm Shigella, Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella và Yersinia enteratioitica. Những vi khuẩn này thông qua đường ăn uống mà xâm nhập vào cơ thể và gây nên viêm dạ dày. Các nguồn thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh hoặc thức ăn không được nấu chín, đồ tái… Nguyên nhân này chiếm khoảng 10 – 20% số ca nhiễm viêm dạ dày ruột cấp ở trẻ em.
Tại các nước đang phát triển, có đến 900.000 trường hợp trẻ tử vong do Rotavirus mỗi năm. Trong tất cả các loại Rotavirus, Rotavirus A là loại virus phổ biến, có đến 90% các ca mắc viêm dạ dày ruột cấp có sự hiện diện của chủng virus này. Khi hệ miễn dịch của trẻ dần hoàn thiện, bé sẽ ít bị ảnh hưởng bởi loại virus này. Một số loại virus khác cũng có thể gây ra căn bệnh này là:
Một nguyên nhân khác gây viêm dạ dày ruột ở trẻ em là do đường ruột của bé bị nhiễm giun, sán, các sinh vật đơn bào như Giardia lamblia, Cryptosporidium. Nguyên nhân chủ yếu là do bé ăn phải thức ăn, nước uống không được nấu chín kỹ, không đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, khi đồ chơi của bé chưa được vệ sinh sạch sẽ hoặc do tay bé bẩn cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh.
Các loại độc tố gây viêm dạ dày ruột ở trẻ thường là hải sản, nấm, các loại thực phẩm, dư lượng thuốc, hóa chất bảo vệ thực phẩm trong rau xanh, hoa quả; nguồn nước bị nhiễm asen, chì.
Việc trẻ thường xuyên sử dụng các loại thuốc cũng có thể gây tác dụng phụ, có thể kể đến như:
Viêm dạ dày ruột do virus là bệnh thường gặp, chỉ xếp thứ 2 sau các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Các triệu chứng của bệnh thường rõ ràng hơn trong khoảng thời gian từ 12 – 72 giờ. Cụ thể:
Chán ăn, nhức đầu, đau thắt bụng là những triệu chứng phổ biến, thường gặp ở trẻ bị viêm dạ dày ruột
Viêm dạ dày ruột ở trẻ em có nguy hiểm không là thắc mắc chung của nhiều người, đây không phải là tình trạng nghiêm trọng với người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, thế nhưng với trẻ nhỏ viêm dạ dày ruột là bệnh nguy hiểm. Mỗi năm, có hàng triệu trẻ em trên thế giới tử vong do viêm dạ dày ruột, đa số là ở quốc gia đang phát triển, có điều kiện y tế và vệ sinh kém phát triển. Các trường hợp tử vong chủ yếu liên quan đến tình trạng mất nước nặng do nôn mửa, tiêu chảy khi trẻ không được chăm sóc, bù nước đúng cách.
ở người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, viêm dạ dày cấp là bệnh lý thông thường, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là có thể hồi phục tốt. Thế nhưng với người có hệ miễn dịch suy yếu như trẻ em, người bị ung thư, người lớn tuổi… thì đây là bệnh nghiêm trọng, có thể gây ra:
Đây là bệnh rất dễ lây lan, các đường lây viêm dạ dày ruột thường là:
Mẹ nên nhanh chóng đưa con thăm khám bác sĩ khi bé có các biểu hiện sau:
Mẹ nên sớm đưa con thăm khám bác sĩ nếu như có các dấu hiệu mất nước
Viêm dạ dày ruột ở trẻ em chủ yếu do rotavirus gây ra và vẫn chưa có thuốc điều trị. Tuy nhiên, có thể làm giảm triệu chứng, hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể cho bé bằng các phương pháp dưới đây:
Mất nước là tình trạng thường gặp ở trẻ mắc viêm dạ dày ruột. Do đó, hầu hết các trường hợp đều được chỉ định điều trị bằng cách ngăn ngừa mất nước, bổ sung nước và điện giải giúp các triệu chứng bệnh thuyên giảm đồng thời giúp cơ thể trẻ được hồi phục tốt nhất. Bé cần được bổ sung nước và các chất điện giải quan trọng như muối, đường, khoáng chất cần thiết để ngăn ngừa mất nước.
Có thể bổ sung bằng cách:
Bé bị viêm dạ dày ruột cần được truyền dịch càng sớm càng tốt để giúp ổn định tim mạch, đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Với trường hợp bổ sung chất điện giải, dung dịch oresol, mẹ cần chú ý liều lượng, nếu quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, khiến các triệu chứng của bé trở nên nghiêm trọng hơn.
Đa phần các trường hợp bé mắc viêm dạ dày ruột sẽ được điều trị tại nhà. Tuy nhiên với trường hợp bé có dấu hiệu mất nước, sốt trên 38 độ, nôn ra máu… mẹ cần nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Tùy vào tình trạng mất nước, mức độ nghiêm trọng của bệnh, nếu các triệu chứng ở bé có xu hướng gia tăng và không có dấu hiệu thuyên giảm, các bác sĩ sẽ xem xét cho bé dùng thuốc. Các thuốc điều trị thường được sử dụng là:
Men tiêu hóa chỉ được sử dụng nhằm hỗ trợ điều trị viêm dạ dày ruột ở trẻ em. Loại men này có tác dụng loại bỏ vi khuẩn gây hại, tăng cường lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Sử dụng men tiêu hóa giúp ổn định hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm viêm, cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày ruột ở trẻ.
Bên cạnh men tiêu hóa, men vi sinh lactobacillus trong sữa chua cũng giúp làm dịu những triệu chứng khó chịu ở dạ dày và đường ruột, có thể cải thiện tình trạng tiêu chảy, nôn mửa ở bé. Tuy nhiên, mẹ cần nhớ rằng, men tiêu hóa và men vi sinh chỉ có thể làm giảm triệu chứng, hỗ trợ điều trị, không có tác dụng chữa viêm dạ dày ruột nhất là với trường hợp bệnh đã tiến triển nặng.
Dù điều trị bằng phương pháp nào thì bạn cần nắm được nguyên tắc sau đây:
Dung dịch điện giải oresol có thể được chỉ định bổ sung cho trẻ tùy vào tình trạng của bé
Khi chăm sóc cho trẻ bị viêm dạ dày ruột, mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau:
Viêm dạ dày ruột là bệnh có thể lây lan, để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, bạn có thể phòng tránh bằng một số biện pháp sau đây:
Có thể thấy, viêm dạ dày ruột cấp ở trẻ em là bệnh lý nguy hiểm, nhất là khi bạn không thận trọng trong khâu chăm sóc, hỗ trợ điều trị. Khi bé mắc căn bệnh này, bạn nên thường xuyên theo dõi, quan sát tình trạng của bé, nếu bé có dấu hiệu mất nước hoặc có các triệu chứng bất thường, bạn nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và có biện pháp điều trị kịp thời.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Chủ đề liên quan: