Viêm loét dạ dày ở trẻ em là bệnh vô cùng phổ biến hiện nay, thường có liên quan đến vi khuẩn HP hoặc do chế độ ăn uống sinh hoạt kém khoa học. Bệnh khiến bé vừa đau nhức mệt mỏi đồng thời có thể dẫn tới xuất huyết dạ dày gây mất máu vô cùng nguy hiểm. Xác định nguyên nhân chính xác sẽ giúp việc điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Viêm loét dạ dày ở trẻ em là tình trạng cho thấy dạ dày đang bị tổn thương, theo đó lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày dần bị bào mòn và làm xuất hiện các vết lở loét khiến bé đau nhức. Bệnh thường có các các triệu chứng đặc trưng như cơn đau âm ỉ ở thượng vị, ợ hơi, ợ chua, đôi khi có thể nôn ra máu.
Viêm loét dạ dày ở trẻ em là tình trạng dạ dày bị tổn thương nghiệm trong, xuất hiện các vết lở loét trên niêm mạc dạ dày gây đau nhức
Theo các chuyên gia, thực chất khái niệm viêm dạ dày ở trẻ nhỏ có thể dùng để chỉ chung cho các tình trạng dạ dày và không xác định một vị trí cụ thể nào cả. Tình trạng có thể xảy ra ở các khu vực như thượng vị dạ dày, bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, môn vị hay các cơ quan lân cận khác như như tá tràng hay thực quản…
Tình trạng viêm loét dạ dày có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ em, tuy nhiên ở trẻ em thường có mức độ nguy hiểm cao hơn do sức đề kháng còn rất yếu. Đặc biệt nếu tình trạng này xuất hiện trên trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ dưới 7 tuổi thì có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ, thậm chí có thể dẫn đến suy dinh dưỡng cho dạ dày hoạt động hiệu quả.
Vì vậy khi phát hiện còn có các dấu hiệu vị viêm loét dạ dày, phụ huynh cần nhanh chóng đưa con đến các bệnh viện có chuyên môn về tiêu hóa để làm các xét nghiệm chẩn đoán điều trị bệnh từ sớm, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm khác.
Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng viêm loét dạ dày ở trẻ em, trong đó có thể chia làm hai nhóm nguyên phát và thứ phát. Tuy nhiên chủ yếu bệnh có liên quan đến nguyên nhân nguyên phát do sự sản sinh quá mức của vi khuẩn HP bên trong dạ dày. Phụ huynh cần phải biết chính xác nguyên nhân gây bệnh thì mới có thể điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả.
Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, nguyên nhân chủ yếu gây viêm loét dạ dày ở trẻ em thường có liên quan đến vi khuẩn HP (Helicobacter pylori). Đây là một loại xoắn khuẩn Gram âm có thể kí sinh ở niêm mạc dạ dày trong môi trường acid và có thể sinh sống rất lâu tại đây. Chúng có thể sống ở các môi trường bên ngoài đến vài giờ và có thể sản sinh nhanh chóng nếu gặp điều kiện thuận lợi.
Vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày ở trẻ em
Khi bị nhiễm vi khuẩn HP, chúng sẽ tiết ra các enzym urease và các chất gây độc khác để phá hủy lớp bảo vệ niêm mạc ở dạ dày đồng thời ức chế khả năng sản sinh ra các chất nhầy để bảo vệ niêm mạc. Từ đó dạ dà ngày càng suy yếu, vi khuẩn ngày càng sản sinh quá mức cùng với sự tác động của các acid dịch vị khiến niêm mạc ngày càng bị bào mòn và hình thành các vết viêm loét tại đây.
Loại vi khuẩn này có thể xuất hiện trong cơ thể bé thông qua các đường miệng khi dùng chung các vật dụng cá nhân với miệng bệnh, qua các thực phẩm mất vệ sinh hoặc do các đồ vật trung gian có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Khả năng kháng thuốc của vi khuẩn Hp cũng rất tốt đặc biệt trên những cơ thể có sức đề kháng yếu kém chưa hoàn thiện như trẻ em.
Nếu trẻ em bị viêm dạ dày do vi khuẩn thường mất một thời gian dài mới có thể điều trị dứt điểm bởi chúng rất dễ tái phát nếu gặp môi trường thuận lợi. Việc loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn này khỏi cơ thể cũng rất khó vì vậy người bệnh cần phải duy trì rất nhiều thói quen điều trị lâu dài để ngăn ngừa bệnh tái phát tốt nhất.
Các nguyên nhân thứ phát gây bệnh viêm loét dạ dày ở trẻ em thường có liên quan nhiều đến chế độ ăn uống và sinh hoạt kém khoa học. Các nguyên nhân này có thẻ hình thành từ thời điểm bé còn trong bụng mẹ và bùng phát nặng hơn nếu vẫn tiếp tục duy trì những thói quen xấu.
Thói quen ăn uống thiếu khoa học chính là nguyên nhân chính khiến dạ dày bị tổn thương và hình thành các vết loét
Các yếu tố có thể gây viêm loét dạ dày ở trẻ em bao gồm
Như vậy có thể thấy có rất nhiều yếu tố liên quan có thể tác động trực tiếp đến tình trạng viêm loét dạ dày ở trẻ nhỏ. Sức đề kháng của trẻ thường rất yếu nên khi bị các vi khuẩn xâm nhập thường không đủ sức chống lại đồng thời khiến bệnh ngày càng tiến triển theo chiều hướng xấu hơn.
Các triệu chứng cho thấy trẻ bị viêm loét dạ dày đều rất dễ nhận biết, đặc biệt ở trẻ lớn thường rất rõ ràng. Tuy nhiên với trẻ sơ sinh do trẻ chưa đủ nhận thức nên khó nhận biết hơn. Phụ huynh có thể phát hiện bệnh thông qua việc trẻ khóc nhiều, bỏ ăn, màu sắc và loại phân. Tốt nhất với bất kỳ các triệu chứng bất thường nào phụ huynh cũng nên đưa bé đi khám để có thể xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp.
Các dấu hiệu cơ bản của bệnh viêm loét dạ dày ở trẻ nhỏ bao gồm
Đau bụng gần như là triệu chứng đầu tiên có liên quan đến các vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên đau bụng ở trẻ em thường có thể do rất nhiều nguyên nhân như vận động mạnh sau khi ăn no, do giun sán hoặc cũng có thể liên quan đến các bệnh lý khác như ruột thừa hay dạ dày.
Đau bụng dữ dội chính là một trong những triệu chứng đầu tiên của viêm loét dạ dày ở trẻ em
Chính do có nhiều nguyên nhân có thể gây đau bụng nên phụ huynh thường chỉ quan không đưa bé đi khám bệnh. Thống kê cho thấy có tới hơn 60% trẻ nhập viện do viêm loét dạ dày khi cơn đau đã xuất hiện kéo dài được hơn 3 tháng. Lúc này vết loét đã lan rộng hơn và có độ nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều.
Phụ huynh có thể tạm thời nhận diện cơn đau bụng do viêm loét qua một số dấu hiệu như
Ợ chua, ợ hơi không chỉ đơn giản là triệu chứng xuất hiện sau khi ăn no hoặc uống nước có ga là còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bé đang mắc các bệnh về dạ dày. Nguyên nhân là do khi dạ dày bị tổn thương, hoạt động tiêu hóa không ổn định khiến thức ăn không tiêu hóa hết, tồn đọng lại lâu ngày bị lên men và đẩy ngược để thoát khí ra ngoài thông qua thực quản khiến bé ợ hơi, ợ chua.
Khi bị ợ bé thường có cảm giác chua và đắng ở cổ họng rất khó chịu. Triệu chứng này xuất hiệu nhiều hơn khi bé nằm do lúc này dạ dày nằm ngang với thực quản nên khí dễ dàng được thoát ra hơn. Đồng thời acid dạ dày cũng trào ngược lên kích thích thực quản và có thể gây ra một số vấn đề tại đây như ngứa họng, đau rát cổ họng.
Bên cạnh đó thức ăn tồn đọng lại khiến bé luôn có cảm giác bị chướng bụng dù không ăn gì. Bởi thế những trẻ bị viêm loét dạ dày thường có xu hướng chán ăn, bỏ ăn, không muốn ăn uống hoặc ăn rất ít.
Nôn ói thường chỉ xuất hiện ở những trẻ bị viêm dạ dày dưới 2 tuổi do thức ăn bị trào ngược lên kích thích thực quản gây nôn. Tuy nhiên trẻ bị nôn ói bất thường cũng chính là một trong những dấu hiệu rõ ràng để phụ huynh phát hiện và nhanh chóng đưa con đi khám sớm nhất.
Trẻ thường nôn ói bất thường cũng có liên quan đến các bệnh dạ dày
Một số trường hợp viêm dạ dày nặng đã chuyển qua biến chứng, trẻ còn có thể nôn ra máu do xuất huyết dạ dày trong. Nếu không đưa bé đi cấp cứu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Thường tình trạng này chỉ xảy ra khi bệnh viêm loét dạ dày đang ở mức độ vô cùng nguy hiểm. Lúc này bé bị xuất huyết dạ dày trong. Máu hết hợp với enzym trong dày sẽ chuyển thành màu đen với mùi hôi rất khó chịu. Nếu tình trạng trầm trọng hơn có thể đi ngoài ra máu tươi đồng thời rất đau đớn.
Việc tiêu hóa có vấn đề, bé chán ăn cộng thêm tình trạng đau bụng ợ chua khiến bé vô cùng mệt mỏi, lượng dinh dưỡng nạp vào không đủ nuôi cơ thể khiến bé trông gầy guộc và nhỏ hơn so với lứa tuổi. Đặc biệt tình trạng đau bụng nếu xuất hiện về đêm có thể khiến bé mất ngủ, đau đầu, da dẻ xanh xao thiếu sức sống.
Bệnh nếu xuất hiện sớm không được điều trị kịp thời có thể khiến bé chậm lớn, thiếu máu sắt nên da dẻ xanh xao và thường đau đầu chóng mặt hơn.
Viêm loét dạ dày ở trẻ em tiềm ẩn rất nhiều vấn đề nguy hiểm. Nhẹ thì bé bị sút cân, mệ mỏi, gầy guộc, xanh xao, kém năng động và còn ảnh hưởng đến việc học tập và tâm lý. Nếu bệnh xuất hiện nay từ khi trẻ còn quá bé có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí não ở trẻ nhỏ. Trẻ thường có xu hướng chậm chạp, thụ động hơn do thiếu máu mãn tính đồng thời có khả năng thấp lùn cao.
Bên cạnh đó, rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra nếu việc điều trị viêm loét dạ dày không đúng cách. Trẻ có thể bị xuất huyết dạ dày, hẹp môn vị nguy hiểm hơn là thủng dạ dày. Lúc này trẻ thường có triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ra máu, xuất huyết ra máu, sốt cao, mất nhận thức..
Với các biến chứng này nếu không được đưa đi cấp cứu ngay lập tức có thể dẫn tới tử vong. Việc điều trị bệnh sau biến chứng cũng làm suy giảm sức khỏe trẻ đáng kể và làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đời sống, tinh thần của con. Vì thế cha mẹ cần sớm phát hiện các triệu chứng để có phương pháp điều trị an toàn nhanh chóng nhất.
Để điều trị viêm loét dạ dày, bé cần được xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Đầu tiên là thông qua các triệu chứng lâm sàng và thói quen của bé. Sau đó trẻ có thể được chỉ định làm một số xét nghiệm chẩn đoán như nội soi, test clo, xét nghiệm nước bọt, nước tiểu hoặc test thở Urea tùy trường hợp để xác đị vị trí loét cũng như lượng vi khuẩn HP bên trong dạ dày nếu có.
Sau khi xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc hay điều trị tại nhà với các phương pháp phù hợp. Bên cạnh đó người bệnh còn cần kết hợp với thay đổi một chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp để hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng. Kiên trì thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ định của bác sĩ sẽ giúp bé phục hồi sức khỏe tối đa.
Thực tế việc dùng thuốc Tây để trị bệnh thường không được khuyến khích nhiều với trẻ nhỏ. Bởi lúc này các cơ quan của bé chưa quan thiện, đặc biệt là gan và thận. Dùng thuốc Tây nhiều có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho các cơ quan này nên phụ huynh cần hết sức chú ý.
Trẻ có thể được chỉ định dùng một số loại thuốc để ức chế sự phát triển quá mức của vi khuẩn HP
Thường với tình trạng nhiễm khuẩn HP người bệnh bắt buộc phải sử dụng thuốc ức chế Hp để có thể ngăn ngừa sự phát triển quá mức của các vi khuẩn. Nếu không do Hp thì một số thuốc nhóm bơm proton và chống acid sẽ được chỉ định để cải thiện bệnh trong thời gian ngắn nhất.
Phác đồ dùng trong điều trị viêm loét dạ dày ở trẻ em do vi khuẩn HP bao gồm
Tùy vào tình trạng sức khỏe bé sẽ được chỉ định dùng các liều khác nhau., thường là 1 mg/kg/ngày, tối đa 20mg x 2 lần/ngày.
Một số loại thuốc được sử dụng như
Tuy nhiên phụ huynh tuyệt đối không sử dụng kháng sinh nhóm aspirin cho trẻ khi trẻ bị sốt nếu không được bác sĩ chỉ định. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần nhớ dùng thuốc đúng liều lượng theo kê đơn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý tăng hay giảm liều đều có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
Việc dùng thuốc có thể kéo dài trong 4- 6 tuần hoặc thấp hơn tùy tình trạng sức khỏe của bé.
Bên cạnh việc dùng thuốc, mẹ có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản tại nhà để giảm các triệu chứng mệt mỏi, đau bụng khó chịu cho trẻ như massage hay dùng một số thảo dược tự nhiên. Các phương pháp này tuy không thay thế được tác dụng của thuốc nhưng có thể giúp bé ổn định tinh thần, nhờ đố hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng hơn.
Massage bụng nhẹ nhàng có thể làm giảm nhanh cơn đau bụng cho trẻ
Một số phương pháp phụ huynh có thể áp dụng như
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em bị viêm loét dạ dày cần được thay đổi nhanh chóng. Nguyên tắc ăn uống lúc này là tránh xa các thực phẩm gây tiết acid, ưu tiên các thực phẩm mềm lỏng dễ tiêu hóa, có thể trung hòa dịch vị hoặc bọc hút niêm mạc dạ dày. Kiên trì thực hiện chế độ dinh dưỡng này vừa giúp cải thiện bệnh vừa giúp tăng cường sức đề kháng hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.
Bên cạnh đó, phụ huynh vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ để hỗ trợ sự phát triển bình thường về cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ có thể tham khảo các lưu ý sau đây
Với trẻ em việc luyện tập các thói quen này có thể khá khó khăn, đặc biệt trẻ lại thường rất thích ăn các thức ăn chiên rán và nước ngọt. Vì vậy phụ huynh cần cố gắng thuyết phục bé thực hiện các chế độ ăn uống này để cải thiện bệnh tốt nhất.
Như đã phân tích ở trên, nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày ở trẻ em là do sự tấn công phá hủy của vi khuẩn HP. Đồng thời do chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tiêu hóa. Chính vì thế, ngoài việc tập trung vào ngăn chặn triệu chứng, giảm đau để trẻ bớt khó chịu, các bậc phụ huynh cần tìm cách điều trị nhằm xử lý tận gốc vấn đề căn nguyên, tránh phát sinh biến chứng.
Dựa trên kinh nghiệm điều trị bệnh dạ dày nhiều năm cho trẻ nhỏ, Ths.Bs Nguyễn Thị Tuyết Lan (Nguyên Trưởng khoa khám bệnh, BV YHCT Trung Ương) cho biết:
“Sức đề kháng của trẻ nhỏ vốn đã yếu, vi khuẩn HP lại khó điều trị, các thuốc kháng sinh Tây y lại ít có khả năng phục hồi thể trạng mà đa số chỉ tập trung vào xử lý biểu hiện tạm thời nên việc điều trị viêm loét dạ dày cho trẻ bằng Tây y đôi khi không hẳn là giải pháp tối ưu nhất. Trong một số trường hợp, cách chữa này còn gây ra phản tác dụng, khiến niêm mạc dạ dày của trẻ tổn thương nghiêm trọng hơn.
Thực tế điều trị đã cho thấy, Đông y vẫn là giải pháp an toàn, lành tính, phù hợp nhất để xử lý các vấn đề bệnh lý ở trẻ. Tuy thời gian trị liệu hơi lâu nhưng xét về tính triệt để và lâu dài, tôi vẫn khuyên nên để trẻ điều trị bằng phương pháp này”.
Hiệu quả toàn diện khi chữa dạ dày bằng Đông y
Khi lựa chọn được đúng bài thuốc Đông y thích hợp, bệnh dạ dày ở trẻ có thể giải quyết hoàn toàn, đồng thời sức đề kháng được tăng cường để khỏe mạnh hơn.
Một trong số những bài thuốc Đông y được bác sĩ Tuyết Lan cũng như nhiều chuyên gia, bác sĩ khác áp dụng nhiều trong điều trị viêm loét dạ dày nói chung, viêm loét dạ dày ở trẻ em nói riêng phải kể đến Sơ can Bình vị tán.
Bài thuốc Sơ can Bình vị tán – Giải pháp chữa viêm loét dạ dày ở trẻ em an toàn nhất hiện nay
Khác với nhiều bài thuốc chữa dạ dày cho trẻ em khác, Sơ can Bình vị tán khi ứng dụng điều trị cho trẻ em luôn đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, lành tính tuyệt đối nhờ những ưu điểm đặc biệt như:
Xem thêm: Câu chuyện chữa khỏi viêm dạ dày HP của bé Tùng Chi 9 tuổi nhờ Sơ can Bình vị tán
Bên cạnh điều trị viêm loét dạ dày, Sơ can Bình vị tán còn có hiệu quả cao trong xử lý các triệu chứng khó chịu như trào ngược, ợ chua, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu, đau thượng vị, buồn nôn,…
Đây cũng là giải pháp chữa đau dạ dày, xuất huyết dạ dày, xung huyết hang vị, viêm niêm mạc dạ dày, viêm hang vị,.. phù hợp cho mọi đối tượng, kể cả trẻ em.
Cách chữa các bệnh dạ dày bằng bài thuốc tại Trung tâm Thuốc dân tộc đã được giới thiệu trên chương trình VTV2 Vì sức khỏe người Việt. Ngoài ra, cũng được nhiều đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin giới thiệu. Từ đó giúp nhiều người biết đến, tìm kiếm và tin tưởng chọn lựa trong quá trình điều trị.
Giải pháp chữa dạ dày được chia sẻ nhiều nhất trên truyền thông, báo chí
Suốt 10 năm ứng dụng, Sơ can Bình vị tán đã giúp chữa khỏi viêm loét dạ dày cho hàng ngàn trường hợp người lớn, trẻ em khác nhau. Giải pháp được tin tưởng đón nhận cả ở trong và ngoài nước. Nhiều phản hồi tích cực được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội, diễn đàn.
Phản hồi tích cực về Sơ can Bình vị tán trên nhiều diễn đàn
Đây cũng là bài thuốc được giới nghệ sĩ vô cùng tin tưởng. Trong đó có NSND Trần Nhượng. NS đã có những đánh giá tích cực về hiệu quả điều trị tại Trung tâm sau khi được bác sĩ Tuyết Lan hướng dẫn điều trị khỏi bệnh trào ngược. Sau đó, NS đã trực tiếp đưa cháu gái đến thăm khám viêm dạ dày HP và có kết quả khỏi bệnh tích cực sau 6 tháng.
NSND Trần Nhượng tin tưởng đưa cháu gái đến thăm khám viêm dạ dày tại Thuốc dân tộc
Hiện nay, Sơ can Bình vị tán vẫn đang được ứng dụng điều trị với liệu trình chuyên biệt cho trẻ em tại Trung tâm Thuốc dân tộc.
Vì thế, nếu trẻ đang gặp phải các vấn đề về viêm loét dạ dày, các bậc phụ huynh có thể đưa trẻ đến Trung tâm Thuốc dân tộc thăm khám và nhận tư vấn liệu trình chi tiết từ chuyên gia. Từ đó nhanh chóng xử lý triệt để bệnh, phòng tránh biến chứng về sau, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Tìm hiểu chi tiết: Sơ can Bình vị tán review – Những câu chuyện khỏi bệnh thực tế sau 1 – 3 tháng điều trị
Để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ nhỏ thì cách tốt nhất chính là có các biện pháp để phòng tránh bệnh ngay từ đầu. Việc phòng tránh bệnh rất đơn giản, chỉ cần chú ý một chút thì hoàn toàn có thể đem lại sức khỏe tuyệt vời nhất cho con.
Luyện tập thói quen rửa thay sạch sẽ có thể ngăn ngừa nguy cơ nhiễm vi khuẩn Hp tốt nhất
Một số vấn đề phụ huynh cần chú ý trong phòng tránh viêm loét dạ dày ở trẻ em bao gồm
Viêm loét dạ dày ở trẻ em là căn bệnh phổ biến nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đến sự phát triển của trẻ. Nếu thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong sức khỏe của trẻ phụ huynh cần đưa bé đi khám sớm để tránh các biến chứng trầm trọng hơn, đảm bảo sự phát triển hoàn hảo nhất cho con.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Chủ đề liên quan: