Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang rước bệnh từng ngày

Trong 2 năm đầu đời, dinh dưỡng đóng vai trò quyết định với khả năng miễn dịch, trí thông minh và sự tăng trưởng của trẻ. Trong giai đoạn này, hầu hết các bà mẹ đều lo con không đủ chất nên ra sức tẩm bổ cho con. Tuy nhiên có những kiểu ăn uống mà cha mẹ đang ép con ăn lại gây tổn hại sức khỏe.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Nhiều bậc cha mẹ thích cho bé ăn một loại thức ăn bán lỏng như súp, cháo. Họ nghĩ rằng thực phẩm này tiêu hóa tốt và bổ dưỡng hơn gạo nguyên chất. Trên thực tế, mật độ dinh dưỡng của thực phẩm bán lỏng rất thấp.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Mặc dù bạn có thể cho trẻ ăn một bát cháo hay bột khá lớn nhưng không có nhiều dinh dưỡng vào dạ dày, và bé cũng nhanh đói. Vì vậy, khi trẻ đã đủ độ tuổi và có thể ăn được cơm thay vì các thực phẩm bán lỏng, cha mẹ nên bổ sung cho bé.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rằng răng trẻ chưa đủ khỏe nên không thể nhai, do đóthường nghiền nát thức ăn, nấu mềm nhừ hay thậm chí nhai trước hộ con. Điều này sẽ cản trở sự phát triển của trẻ và thậm chí có thể truyền vi khuẩn từ miệng bạn sang con.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Việc trẻ tập nghiền, nhai thức ăn với răng hoặc nướu không chỉ làm cho cơ mặt và cơ miệng của bé linh hoạt hơn mà việc nhai đầy đủ cũng có lợi cho sự phát triển của răng, cho phép răng mọc gọn gàng hơn, và cũnghữu ích cho sự phát triển khả năng ngôn ngữ.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Hầu hết các loại thực phẩm có nhãn "Thực phẩm dành cho trẻ em", chẳng hạn như nước tương trẻ em thực sự là chiêu quảng cáo. Quan trọng hơn, một số "thức phẩm dành chotrẻ em" không những không bổ dưỡng mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Ví dụ, nước tương cho trẻ được quảng cáo là ít muối và natri, nhưng thực tế hàm lượng natri trong sản phẩm này không hề thấp. Hơn nữa, trẻ dưới 1 tuổi không cần nước tương. Cha mẹ nên nhìn danh sách thành phần dinh dưỡng khi mua đồ cho trẻ.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Một số trẻ nhỏ không thích ăn rau và cha mẹ cho rằng có thể cho trẻ ăn nhiều trái cây để thay thế là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù trái cây và rau quả rất giàu vitamin, nhưng vitamin, khoáng chất và chất xơ trong hầu hết các loại rau đều cao hơn nhiều so với trái cây.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Đường, axit hữu cơ,...trong trái cây cũng nhiều hơn rau. Nếu bé không thích ăn rau,bạn có thể chế biến rau kết hợp thịt thành các món ngon, lạ mắt.Trẻ nhỏ nhất định phải ăn rau nếu không khi lớn sẽ dẫn tới sự mất cân bằng trong ăn uống.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

So với trái cây, hầu hết các loại nước trái cây chỉ có "đường" và "nước", và hàm lượng chất xơ gần như không có. Cho dù đó là nước ép ở nhà hay nước trái cây tươi mua bên ngoài, nó không tốt bằng ăn trái cây trực tiếp.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng để kiểm soát béo phì và sâu răng, tốt nhất không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống nước trái cây.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Thứ tự bổ sung các thực phẩm ăn dặmkhông được quy định chặt chẽ. Sau khi thêm các thực phẩm bổ sung trong 4 đến 6 tháng, bạn có thể bắt đầu cho bé ăn thịt. Và trong giai đoạn đầu bổ sung, cần đặc biệt chú ý tớithịt đỏ.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Thịt đỏ rất giàu chất sắt, có thể làm giảm đáng kể khả năng trẻ sơ sinh bị thiếu máu. Đối với trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi, cần 10mg sắt mỗi ngày. Kịp thời cho bé ăn thịt là một cách tốt để đảm bảo dinh dưỡng.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Chất béo là một nguồn calo và dinh dưỡng quan trọng. Các vitamin tan trong chất béo như vitamin A và vitamin D phải tham gia vào quá trình hấp thụ chất béo của trẻ. Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc ăn dầu.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Khi cho trẻ ăn dặm, nếu bạn có thể đảm bảo cho trẻ ăn 1 quả trứng, 50g thịt và thịt gia cầm mỗi ngày, lượng chất béo đủ thì không cần ăn dầu. Tuy nhiên nếu trẻ không được cung cấp đủ chất béo thì bạn có thể bổ sung thêm dầu ăn.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Nếu bạn định thêm muối vào đồ ăn của trẻ, hãy suy nghĩ lại. Trước khi trẻ1 tuổi, lượng natri có thể lấy từ sữa mẹ, sữa công thức và thực phẩm. Nếu trẻ được cho thêm muối, sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành vị giác của trẻ và khiến trẻ kén ăn.

8 kiểu ăn uống cha mẹ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra đang

Bổ sung muối sớm sẽ làm tăng đáng kể khả năng mắc bệnh cao huyết áp của con bạn trong tương lai, và nó cũng sẽ giúp bé dễ dànghình thành mùi vị nặng hơn.

Theo Dương Dương/Khám phá

Link bài gốc Lấy link

http://khampha.vn/suc-khoe/8-kieu-an-uong-cha-me-tuong-tot-cho-con-nhung-hoa-ra-dang-ruoc-benh-tung-ngay-c11a695848.html

Theo Dương Dương/Khám phá

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/8-kieu-an-uong-cha-me-tuong-tot-cho-con-nhung-hoa-ra-dang-ruoc-benh-tung-ngay/20210604022548675)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Ăn dặm là giai đoạn rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. nếu không chú ý những khuyến cáo khoa học khi cho trẻ ăn dặm thì phụ huynh có thể vô tình làm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ bị tụt hậu.
  • Bạn có muốn bảo vệ con mình khỏi các bệnh đường hô hấp, chẳng hạn như cảm và ho? Câu trả lời là “có” nếu mẹ chịu khó thêm tỏi vào các món ăn lúc chế biến cho trẻ.
  • Bé mới ăn dặm cần những món đơn giản, không làm bé bị dị ứng hay rối loạn tiêu hóa. Bởi vậy, hãy thử những thực phẩm lý tưởng cho tuần đầu ăn dặm dưới đây.
  • Khi trẻ bắt đầu bước sang tuổi ăn dặm, nhiều bậc cha mẹ, nhất là những bà mẹ trẻ sinh con lần đầu rất băn khoăn và lo lắng về chế độ ăn của trẻ. Ăn thế nào để đáp ứng đủ dinh dưỡng cho sự phát triển? Chế biến thế nào cho đúng cách?...
  • Bé yêu của bạn đã đến tuổi ăn dặm nhưng càng háo hức được đưa bé đến với thế giới ẩm thực phong phú bao nhiêu, bạn càng phải cẩn thận bấy nhiêu.
  • Sau giai đoạn bú sữa mẹ hoàn toàn, trẻ cần được ăn bổ sung để cung cấp đủ nhu cầu về năng lượng và dinh dưỡng. Nhưng ăn bổ sung như thế nào cho cân đối, hợp lý để trẻ được phát triển tốt cũng là vấn đề các bậc cha mẹ cần hết sức lưu tâm.
  • Khi cai sữa cho trẻ, người mẹ cần chú ý tiến hành từng bước đồng thời với việc tăng thêm thức ăn phụ, giảm thiểu số lần cho con bú,
  • Ăn dặm không đúng cách có thể khiến trẻ trở nên biếng ăn, suy dinh dưỡng. Có nhiều trẻ khi vừa chuyển sang giai đoạn ăn dặm thì bị sụt cân, phát triển không còn tốt như khi ở trong giai đoạn bú mẹ nữa.
  • Thời gian bắt đầu cần cho trẻ ăn dặm là khi trẻ tròn 6 tháng tuổi. Theo truyền thống người Việt Nam và theo khuyến nghị ăn dặm cho trẻ là bắt đầu ăn dặm bằng bột gạo xay
  • Mỗi ngày ăn 3 bữa cháo với rất nhiều thịt, cá, tôm, cua và các loại củ quả nhưng con chị Trang (Cầu Diễn) hơn 5 tháng không lên được lạng nào. Đưa con đi khám chị té ngửa khi BS kết luận thiếu chất.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY