Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cải tạo tật xấu của chồng - Kiên quyết yêu cầu thay đổi

(SKGĐ) Những tật xấu của chồng có thể sửa đổi được, nếu vợ kiên nhẫn và biết cách. Nhưng bạn không được thỏa hiệp, nếu còn muốn sống chung trong một mái nhà.

Ảnh minh họa

Chồng không chăm con

Đến khi sinh con thì vợ mới thấm thía cảnh chăm con một mình, có chồng như không. Anh chỉ thích đùa nghịch khi con thơm tho còn con ốm đau, dơ bẩn vợ phải gánh hết, cứ như anh là một ông khách lịch sự, sang trọng ghé qua nhà. Vợ tủi thân thì chồng bào chữa: “Đó là thiên chức của phụ nữ”.

=>Đối phó thông minh:

- Khéo léo dụ chồng chăm con từ lúc mang bầu và cùng chồng tìm hiểu về cách nuôi dạy trẻ con để không bỡ ngỡ khi trẻ chào đời.

- Khơi dậy tình thương của chồng dành cho con. Nên để chồng tập bế con một cách từ từ và chồng sẽ cảm thấy niềm tự hào khi được làm cha.

- Không nên quát tháo, chê bai nếu chồng chăm con không đúng cách vì các ông bố cần thời gian và cơ hội để được gần gũi với con cái.

- Tạo cơ hội cho chồng gần con bằng cách giả vờ bận và nhờ chồng cho con ăn, dạy con học, dẫn con đi chơi…

Chồng ở bẩn

Hình ảnh bóng bảy, quần áo thơm tho ngày nào của chồng đã biến mất. Không ít chị hốt hoảng vì có lúc thấy chồng mình lôi thôi như ông ăn mày. Làm sao có thể mặc quần bò vài tuần không giặt, tất đi nhét gầm giường lại lôi ra xài, tối không đánh răng, chải đầu, tóc vài tháng mới cắt, râu chẳng buồn cạo… Vợ sợ gần chồng đến mức, muốn ngủ dưới đất, ra đường không muốn ai biết hai người là một đôi.

=>Đối phó thông minh:

- Dù vợ biết chủ nhân đống tất dưới gầm giường là chồng, vợ không nên gọi chồng ra chất vất mà hãy lẳng lặng thỉnh thoảng giấu bớt một thứ. Lúc nào đó cần đến, anh ta không thấy sẽ phải cuống lên đi tìm. Lúc đó vợ sẽ có cơ sở để nhắc nhở chồng về tính bừa bãi và tác hại của nó ra sao.

- Nhờ người thân nào đó nói vui một câu “anh diện cái áo này hơi lâu đấy nhé, phải cho cái máy giặt hoạt động chứ”. Ai biết được anh ta sẽ xấu hổ và nghĩ hóa ra mọi người cũng quan sát đến ngoại hình của mình.

- Rủ chồng tắm chung là một cách hay vừa cách thư giãn, vừa thể hiện sự quan tâm cũng như khuyến khích chồng mình chữa được bệnh lười tắm.

Chồng trọng nhà nội, khinh nhà ngoại

Không có bố mẹ mình thì làm sao có mình, vậy mà lão chồng chị Huyền cứ như cướp được vợ rồi thì bố mẹ vợ là người quen. Ngày Tết quà bố mẹ đẻ anh phải chi hoành tráng mới có hiếu, còn bố mẹ vợ chỉ là có cho phải phép. Nhà anh có giỗ, vợ phải về từ hôm trước lo việc với mẹ chồng, nhưng nhà vợ có việc thì đến bữa ăn vợ con mới được đến. Rồi bao nhiêu chuyện khác nữa, anh đòi hỏi vợ cái gì nhà nội cũng là nhất, nhà ngoại có cũng được không cũng xong.

=>Đối phó thông minh:

- Hãy thỏa thuận với chồng cách báo hiếu bố mẹ hai bên vì chồng trọng nội khinh ngoại vợ sẽ rất tủi thân.

- Có thể dùng nước mắt làm chiêu dọa chồng, nói cho chồng biết anh làm thế là không đúng.

- Thương lượng với chồng, nếu anh không đối xử công bằng hai họ thì vợ sẽ không nhiệt tình với việc nhà chồng nữa.

Ảnh minh họa

Chồng nghiện (đàn đúm, nhậu nhẹt, lô đề, game…)

Trên đời có hàng trăm thứ nghiện, dù chồng không gái gú, ma túy thì những loại nghiện khác cũng khó mà chấp nhận.

=>Đối phó thông minh:

- Giả vờ say rượu một lần cho chồng dọn để biết được nỗi khổ của vợ mà biết vui chơi có chừng mực. Sau đó hãy hỏi chồng hôm qua hầu vợ có mệt không và đề nghị chồng nên nhậu nhẹt một cách phong độ chứ đừng trở thành ma men.

- Nếu chồng nghiện game thì hãy quy định giờ chơi, nếu chồng không đồng ý thì cả hai vợ cùng chơi xem ai nghiện hơn và lập mưu kêu con giả vờ lả đói cho chồng sợ mà bớt chơi đi.

- Chồng mà mắc nạn lô đề, không sớm thì muộn cũng “ra đê”, vì thế hãy thẳng thắn đề nghị chồng dừng ngay trò đỏ đen này lại, nếu không sẽ mất cả nhà và vợ con. Nếu chồng không đồng ý thì hãy nhờ bố mẹ, chính quyền can thiệp.

Chồng có tính trăng hoa, lăng nhăng

Nếu chồng đã lăng nhăng được một lần ai dám chắc gã ấy không tiếp diễn lần 2, 3… Bởi vậy, sẽ thật sai lầm nếu vợ bỏ qua dễ dàng ngay lần đầu chỉ vì muốn êm cửa êm nhà hay tặc lưỡi cho qua vì cái lý luận “đàn ông ai cũng thế”, “ôi dào, ăn vụng biết chùi mép là được”. Trước khi làm thế, chị em hãy chắc chắn có sống được cả đời với tình cảnh chồng mình-bồ người như thế không?

=>Đối phó thông minh:

- Tránh những câu hỏi và hành động gây dị ứng nhất: “Anh đi đâu? Với ai? Ai vừa gọi điện thoại mà nghe tiếng em đã dập máy? Ai nhắn tin cho anh vào 23h thế?”.

- Tránh những hành động “quân phiệt” như: Ngăn cản chồng không ra ngoài vào buổi tối. Yêu cầu chồng phải đi ăn cơm trưa với mình dù hai người làm việc cách nhau rất xa. Không cho chồng đi nghỉ mát nếu vợ con không đi cùng.

- Nên liên tục làm mới mình và giả vờ ít quan tâm đến chồng như mọi khi

- Biết đánh ghen một cách khéo léo nếu thấy tình địch xuất hiện để chồng phục và yêu vợ hơn.

Chồng bị bệnh “giờ cao su”

- Người ta nói đàn bà là chúa lề mề, nhưng chị Vinh thấy câu này là khái quát nhất về tính của chồng mình. 5 phút của anh phải gấp10 lần, đầu giờ chiều là 16h nhé, tối anh về là gần 0h sáng… Lâu lâu cứ tưởng chị đã thích ứng được với chồng “bán kẹo kéo, cao su,” nhưng sau khi anh cứ hẹn lần lữa chuyện mang viện phí đến, con cấp cứu muộn nên viêm phổi nặng, chị tuyên bố anh hãy ôm “cái đồng hồ của riêng” mà sống một mình, nếu như anh không bỏ được tính “cao su” này.

=>Đối phó thông minh:

- Vợ hãy sử dụng giờ cao su để ứng xử với chồng xem phản ứng của anh ta như nào và sau đó hỏi anh ta có biết chờ đợi làm người ta chán nản và bực tức.

- Giao hẹn với chồng phải gọi điện khi trễ hẹn.

- Hãy cho chồng leo cây nếu anh ta không đúng giờ.

- Tỏ ra nghiêm khắc, đề nghị chồng thay đổi nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.

Thông tin cho bạn

- 3% đàn ông tìm gái gọi vì say rượu. 20% vì không thỏa mãn trong mối quan hệ hiện tại. 15% vì coi đó là điều bình thường.

- Cứ 52 giây đàn ông lại nghĩ đến tình dục 1 lần, trong khi phụ nữ chỉ 1 lần trong ngày – Đó là điều TS. Thần kinh học Louann Brizendine viết trong cuốn “Female Brain”,

- 90% đàn ông không muốn đi thăm nhà mẹ vợ. Nếu đi, 90 % vì hạnh phúc gia đình và vì tôn trọng vợ.

- 90% đàn ông thấy mình tốt mọi mặt nhưng 90% trong số họ bị vợ chỉ ra hàng loạt các tật xấu.

- Những người đàn ông hiện đại chỉ dành ra 6 phút mỗi ngày cho con của mình, theo nghiên cứu của trường ĐH New South Wales (Úc).

Nguyên hạnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/cai-tao-tat-xau-cua-chong--kien-quyet-yeu-cau-thay-doi-18144/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY