Đa phần những chiếc xe máy của dân chạy chợ, chở hàng đều phải hoạt động thường xuyên với tải trọng luôn vượt ngưỡng khuyến nghị của nhà sản xuất nên rất nhanh xuống cấp. hơn nữa, các chủ xe đều không quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng công cụ mưu sinh của mình, chỉ đến khi hỏng hóc chỗ nào mới đem sửa chỗ đó.
Có những chiếc xe cũ nát đến mức nếu không di chuyển trên đường thì ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là đống sắt vụn. tuy nhiên, chúng vẫn được sử dụng hàng ngày, vận chuyển những lượng hàng nặng hàng tạ chạy khắp đường phố.
Những chiếc xe cũ nát tới mức không thể nhận diện được thương hiệu, chủng loại.
Trở thành xe đầu kéo với trọng lượng không kém gì một xe tải cỡ nhỏ.
Các bộ phận trên xe cái gì cũng nát trừ biển số.
Chiếc xe không khác gì một đống sắt vụn.
Được độ thêm bánh phụ để chuyên chở hàng nặng và cồng kềnh.
Chiếc xe không còn cụm đèn hậu, xi nhan sau.
Những chiếc xe cũ nát luôn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tan nạn giao thông.
Các xe của dân chạy chợ luôn được gắn thêm nhiều đồ, đặc biệt là lắp thêm giảm sóc để tiện cho việc chuyên chở hàng nặng.
Thành phố hà nội vừa công bố chương trình hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ nát sang xe mới nhằm giảm tình trạng ô nhiễm khí thải đồng thời hạn chế các T*i n*n giao thông.
Chủ đề liên quan:
chiếc xe Chiếc xe máy cũ nát của Hà Nội hà nội không thể tai nạn giao thông tình trạng ô nhiễm xã hội xe máy xe máy cũ