Cây thuốc quanh ta hôm nay

Cây Trà hoa lá có đuôi, Chè đuôi, Vĩ diệp sơn trà - Camellia caudata Wall

Cây Trà hoa lá có đuôi Ở Quảng Tây (Trung Quốc), người ta dùng thân lá làm Thu*c khu hủ sinh tân.
Trà hoa lá có đuôi, Chè đuôi, Vĩ diệp sơn trà - Camellia caudata

Trà hoa lá có đuôi, Chè đuôi, Vĩ diệp sơn trà - Camellia caudata Wall, thuộc họ Chè - Theaceae.

Mô tả: Cây gỗ hay cây bụi cao 2-7 (-10)m, nhánh non mảnh, lúc non có lông, sau nhẵn, màu hồng nâu. Lá thuôn bầu dục, dài 5-11cm, rộng 1,2-3,3cm, tù ở gốc, nhọn có đuôi ở đỉnh, hơi có lông ở mặt dưới và ở mép lá; mép lá khía răng mảnh, đều. Hoa nhỏ xếp 1-2 chiếc ở ngọn; lá đài có lông ngắn ở mặt ngoài, cánh hoa 1cm, màu vàng nhị nhiều, chỉ nhị có lông, bầu có lông, phần vòi tự do xẻ ba. Quả nang hình tròn dài 12-17mm, 1 ô 1 hạt; hạt có đường kính 1-1,2mm, màu nâu.

Cây ra hoa từ tháng 4 đến tháng 9 (-11).

Bộ phận dùng: Thân, lá - Caulis et Folium Camelliae Caudatae.

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Việt Nam và Nam Trung Quốc. Ở nước ta, cây mọc trên các núi đá vôi từ Quảng Ninh, đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Ðà Nẵng và Ninh Bình.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Quảng Tây (Trung Quốc), người ta dùng thân lá làm Thu*c khu hủ sinh tân.

Cây Trà hoa lá có đuôi - Camellia caudata là một loài thực vật có hoa trong họ Theaceae. Loài này được Wall. mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.

Mạng Y Tế
Nguồn: Y dược học (https://www.ydhvn.com/lists/cay-tra-hoa-la-co-duoi-che-duoi-vi-diep-son-tra-camellia-caudata-wall)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY