Kinh tế xã hội hôm nay

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết

Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày cuối năm dường như tất bật hơn khi Tết Tân Sửu đang đến gần. Dù Covid-19 có ảnh hưởng đến thu nhập nhưng nhiều người vẫn đến chợ chọn mua hoa về chơiTết.

Chợ quảng an luôn là địa điểm yêu thích của nhiều người mỗi dịp tết đến, xuân về. những ngày cận tết tân sửu, nhiều người dân đến đây tham quan và chọn mua cho mình những bông hoa đẹp nhất khiến không khí ở đây càng nhộn nhịp.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 1

Thời điểm hiện tại, hoa đào được người dân lựa chọn khá nhiều

Là đầu mối cung cấp hoa lớn nhất hà nội và họp chợ dọc theo đường đê âu cơ nên chợ hoa thu hút cả dân buôn lẫn khách lẻ. cũng giống như mọi năm, các loại hoa được bày bán với số lượng lớn, nhiều chủng loại như: hoa đào, hoa ly, hoa cúc, hoa tuyết mai,… những ngày giáp tết, chợ mở thâu đêm suốt sáng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân.

Ông Trần Xuân Hùng (62 tuổi, tiểu thương chợ Quảng Bá) kinh doanh hoa tại chợ hơn chục năm nay. Ông Hùng cho biết, từ rằm tháng Chạp lượng khách bắt đến mua hoa bắt đầu đông, năm nay đào nở sớm nên nhiều người đã chọn mua chơi trước Tết cho có không khí.

Chợ hoa họp thâu đêm suốt sáng tại Hà Nội nhộn nhịp những ngày sát Tết

các loại hoa đặc sắc được bán tại chợ hoa quảng an có thể kể đến như: hoa hồng, hoa cúc, hoa tuyết mai...

“năm nay hoa đào bán tại chợ đắt hơn so với các năm trước vì rét nhiều đào nở chậm phải tốn nhiều công sức chăm sóc hơn. tôi nghĩ có ảnh hưởng covid-19 nhưng chắc người ta sẽ hạn chế những cây cảnh khủng, đắt tiền thôi còn hiện giờ các loại hoa bình dân, hoa ngày tết vẫn bán được vì đó là thú vui khó bỏ, có từ nhiều năm nay rồi”, ông hùng cho biết.

Vừa tưới nước để giữ độ tươi sắc cho hoa, bà vũ thị thanh (46 tuổi, tiểu thương chợ quảng an) cho hay những ngày sát tết, bà ở chợ 24/24 để cung cấp hoa cho khách. hoa thường được bà lấy khắp các vùng lân cận như tây tựu, mê linh, đông anh,….

Chợ hoa họp thâu đêm suốt sáng tại Hà Nội nhộn nhịp những ngày sát Tết

“bán hàng tại chợ hoa này chủ yếu vào những ngày tết nên cố làm kiếm thu nhập và giữ mối khách. năm nay các loại hoa với giá bình dân vẫn được nhiều người chọn mua. so với ngày thường, giá hoa có cao hơn một chút nhưng lượng khách cũng tăng lên nhiều vì họ mua về chơi tết, càng gần tết khách càng đông”, bà thanh chia sẻ.

Theo các tiểu thương tại chợ, giá cả năm nay không có nhiều biến động so với các năm trước nhưng đến tết giá sẽ cao hơn ngày thường. hoa ly được bán với giá 200.000 đồng/bó 10 cành, hoa tuyết mai 130.000 đồng/bó, hoa cúc bán khoảng 5.000 đồng/cành, hoa đào tùy thuộc vào hình dáng và kích cỡ,…

Chợ hoa họp thâu đêm suốt sáng tại Hà Nội nhộn nhịp những ngày sát Tết

Càng gần tết lượng người đến chợ hoa ngắm nhìn và chọn mua càng đông

Cùng chồng chọn mua những cành đào “mini” về chơi trước tết cho có không khí, bà thanh bình (58 tuổi, ở quận tây hồ) chia sẻ từ nay đến tết bà sẽ đến chợ hoa thường xuyên vì mua hoa chưng tết là thói quen của bà nhiều năm qua.

“Năm nào tôi cũng đến chợ hoa vì ở đây nhiều chủng loại, dễ mua hơn, ngắm chọn thoải mái. Nay tôi đi mua trước để về đặt ở bàn chơi đến độ 23 tháng Chạp Âm lịch tàn sẽ mua sang cành khác. Tôi thường hay mua hoa đào vì có không khí với cả chơi được lâu”, bà Bình cho hay.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 5

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 6

Sắc màu rực rỡ tại chợ quảng an những ngày giáp tết

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 7

Bà Bình chọn mua 3 cành đào “mini” với giá 90.000 đồng

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 8

hoa ly thường được nhiều người lựa chọn về cắm vào những ngày tết 

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội họp thâu đêm suốt sáng những ngày trước Tết - ảnh 9

Cây táo “mini” này có giá 250.000 đồng/cây

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/cho-hoa-lon-nhat-ha-noi-hop-thau-dem-suot-sang-nhung-ngay-truoc-tet-1334640.html)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Hoa hồng được trồng ở vườn nhà hoặc tự mọc. Theo Đông y, hoa hồng ngọt, ấm, hơi đắng, khí thơm, không độc. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong râm cho khô rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Có nhiều loại hoa hồng, nhưng Đông y thường sử dụng hồng đỏ, còn gọi là mai khôi hoa, và trắng, còn gọi là hồng bạch, để làm Thuốc. Hoa hồng là một vị Thuốc thơm mát, không độc. Để làm Thuốc, người ta thường hái những đoá hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong bóng râm cho khô, rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng, để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Gia đình dê núi oai phong nhưng đầy vẻ hiền hòa, hàng dừa cạnh ruộng lúa trĩu hạt cùng hàng nghìn loại hoa đã tụ hội về đường hoa Hàm Nghi, sẵn sàng đón du khách vào 19h tối nay, 28 Tết.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY