Phụ khoa hôm nay

Đây là chuyên khoa có chức năng chẩn khám, điều trị nội khoa lẫn phẫu thuật ngoại khoa các bệnh lý phụ khoa lành tính, các bệnh lý cấp cứu và các bệnh liên quan tới nội tiết sinh sản. Các bệnh lý phụ khoa được ứng dụng điều trị nội tiết như rong kinh, băng huyết, vô kinh, rối loạn nội tiết (vị thành niên và mãn kinh), sẩy thai liên tiếp, điều hoà sinh sản, nạo thai dưới 3 tháng tuổi, phá thai to, hút thai khó dưới 12 tuần. Phương pháp phẫu thuật nội soi được áp dụng cắt tử cung, bóc u xơ, soi buồng tử cung,...Phương pháp ngoại khoa truyền thống được thực hiện trong phẫu thuật đường âm đạo, cắt tử cung đường âm đạo, các phẫu thuật trong dị dạng sinh dục, sa sinh dục, u nang buồng trứng,...

Cô gái 21 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, nguyên nhân do thói quen xấu khi thân mật với bạn trai

Sau khi phát hiện trên quần lót của mình có dị vật, cô gái 21 tuổi đi khám thì phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bác sĩ tức giận mắng chính thói quen xấu này khi quan hệ đã gây nên hậu quả.

Tiểu Lưu, năm nay vừa tròn 21 tuổi, là một cô gái làm việc ngoại tỉnh, cô đã sống với bạn trai hơn 3 năm. Gần đây Tiểu Lưu bắt đầu cảm thấy cơ thể không được khỏe, đặc biệt là quần lót chứa rất nhiều dịch *m đ*o bẩn và có mùi hôi.

Ảnh minh họa

Tiểu Lưu nhớ lại cô đã rất lâu chưa đi khám sức khỏe định kỳ để tiết kiệm tiền. Để trấn an bản thân, cô được bạn trai đưa đến Bệnh viện Hoa Tín Bắc Kinh thuộc Đại học Thanh Hoa để khám. Báo cáo kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy cô bị ung thư cổ tử cung.

Bác sĩ Trương Thiết, phó Khoa Phụ khoa, người trực tiếp điều trị cho Tiểu Lưu nói rằng, tình trạng của Tiểu Lưu đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, khi phát hiện dị vật trên quần lót thì nên đến bệnh viện sớm để điều trị, nếu phát hiện bệnh sớm thì có cơ hội được cứu.

Trong cuộc trò chuyện với Tiểu Lưu, bác sĩ phát hiện ra rằng, Tiểu Lưu không bao giờ yêu cầu bạn trai dùng bao cao su, không vệ sinh sạch V*ng k*n sau khi quan hệ T*nh d*c. Thêm vào đó, những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày như thường xuyên thức khuya, ăn nhiều đồ cay nóng… là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Trương Thiết tức giận nói: "Cô, một đứa con gái, thật sự không biết trân trọng bản thân. Bây giờ ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn muộn, hối hận đã quá muộn".

Số liệu nghiên cứu trong vài năm trở lại đây cho thấy bệnh nhân ung thư cổ tử cung ngày càng trẻ hóa, đặc biệt thói quen sinh hoạt của nhiều chị em ngày càng thất thường dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo từng năm. Trên thực tế, chỉ cần được phát hiện kịp thời thì khả năng chữa khỏi ung thư cổ tử cung là rất lớn. Nhưng hiện nay nhiều người không có thói quen khám sức khỏe định kỳ nên nhiều người phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Trong cuộc sống, bệnh ung thư cổ tử cung cũng có triệu chứng ở giai đoạn đầu cảnh báo phụ nữ chú ý.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư cổ tử cung:

1. Chảy máu sau khi quan hệ T*nh d*c

Trong trường hợp bình thường, phụ nữ sẽ không bị chảy máu sau khi giao hợp, nếu thấy chảy máu không rõ nguyên nhân sau khi giao hợp thì cần lưu ý, đó có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh ung thư cổ tử cung, gây ra hiện tượng chảy máu bất thường, lúc này tốt nhất bạn nên có thể đến bệnh viện để kiểm tra.

2. Xói mòn cổ tử cung

Nếu phụ nữ bị xói mòn cổ tử cung ở giai đoạn đầu nhưng không coi trọng và không chữa trị kịp thời thì có khả năng tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Do đó, tất cả phụ nữ dù có bất thường gì trên cơ thể cũng phải đi khám phụ khoa kịp thời, để phát hiện và điều trị kịp thời.

3. Xuất huyết *m đ*o bất thường

Ảnh minh họa

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bỗng nhiên xuất huyết giữa chu kỳ hoặc phụ nữ đã mãn kinh đột nhiên thấy xuất huyết *m đ*o mà không rõ nguyên nhân thì phải cẩn thận, có thể tử cung có vấn đề, cần điều trị kịp thời.

Đối tượng nào có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung?

Có nhiều bạn tình: Số lượng bạn tình càng nhiều, nhất là mỗi bạn tình đó lại có nhiều bạn tình khác thì khả năng mắc ung thư do HPV ở nữ giới càng cao.

Quan hệ T*nh d*c sớm: Việc bắt đầu quan hệ T*nh d*c ở độ tuổi càng sớm càng tăng nguy cơ mắc bệnh.

Mang thai quá sớm hoặc mang thai nhiều lần: Việc mang thai và sinh nở khi còn quá trẻ – cơ quan Sinh d*c chưa phát triển hoàn thiện (trước 17 tuổi) làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ quan sinh sản, đặc biệt là cổ tử cung. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, phụ nữ mang thai nhiều lần (≥ 4 lần) có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Mắc các bệnh lây nhiễm qua đường T*nh d*c khác: Các bệnh lây nhiễm qua đường T*nh d*c khác như chlamydia, giang mai, HIV/AIDS… làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus HPV – nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Hệ miễn dịch suy yếu: Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng đối với việc tiêu diệt các tế bào ung thư, do đó nếu hệ miễn dịch suy yếu sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus HPV.

Hút Thu*c lá: Trong Thu*c lá chứa chất nicotine – một chất làm suy yếu hệ miễn dịch, gây mất cân bằng ở các gen sinh ung thư.

Nguồn: Sohu

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/co-gai-21-tuoi-phat-hien-mac-ung-thu-co-tu-cung-nguyen-nhan-do-thoi-quen-xau-khi-than-mat-voi-ban-trai-20210811205814062.chn)

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY